Tác giả tranh biếm họa nhà tiên tri Mohamed bị mưu sát

Thứ hai, 04/01/2010 00:00

* Al-Shabaab và Al-Qaeda khu vực Đông phi là mối đe dọa nguy hiểm đối với Mỹ

(Cadn.com.vn) - Hãng tin AFP dẫn nguồn tin của Giám đốc Cơ quan An ninh và Tình báo Đan Mạch ngày 2-1 cho biết, có một vụ mưu sát bất thành khi một đối tượng người gốc Somalia đã tìm cách đột nhập nhà riêng của họa sĩ Kurt Westergaard - người từng vẽ những bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo vốn làm bùng phát những vụ bạo động đẫm máu tại các nước Arab và một số quốc gia Châu Âu khác hồi năm 2005-2006.

Theo Giám đốc Cơ quan An ninh và Tình báo Đan Mạch, kẻ lẻn vào nhà của ông Westergaard là một người đàn ông 28 tuổi, mang theo rìu và dao. Ông cũng cho biết, người này có liên hệ mật thiết với nhóm khủng bố al-Shabab ở Somalia và những thủ lĩnh Al-Qaeda ở khu vực Đông Phi. Hiện nghi can này đang bị cảnh sát giam giữ.

Trong khi đó, ông Westergaard cho báo chí biết: Khoảng sau 22 giờ đêm 2-1, một kẻ lạ mặt người Somalia 28 tuổi đã phá khóa, đột nhập nhà của ông Kurt Westergaard ở gần thành phố Aarhus. Tuy nhiên, họa sĩ vẽ biếm họa này cũng đã kịp chạy trốn vào trong nhà tắm, nơi đã được ông sửa lại thành một căn buồng kiên cố. Trước đó, ông cũng đã kịp bế theo đứa con gái 5 tuổi đang ngủ trên giường. Không làm được gì, kẻ lạ mặt chém bừa mấy nhát vào cánh cửa sắt và gào lên từ “trả thù và máu”  bằng thứ tiếng Đan Mạch không sõi.

Được ông Westergaard báo động, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường 3 phút sau đó, đúng lúc thanh niên Somalia này vừa ra khỏi nhà. Với mã tấu và dao anh ta lao vào tấn công cảnh sát. Cảnh sát đã phải nổ súng khi đối tượng chỉ cách có 2m. Bị thương ở đùi phải và tay trái, sau đó anh ta đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đã phải gọi tăng viện các đơn vị dò mìn và chó nghiệp vụ tới, nhưng họ không tìm thấy gì đặc biệt xung quanh khu nhà. Ông Westergaard, 74 tuổi vẫn chưa qua được cơn sốc mạnh, cứ lặp đi lặp lại rằng lần này thì ông thực sự sợ hãi. Cảnh sát Đan Mạch khẳng định: kẻ mưu sát vẫn lưu trú hợp lệ ở Đan Mạch và đang là đối tượng điều tra về những mối liên hệ với tổ chức Al-Qaeda và Al-Shabaab. Cảnh sát cũng đang truy tìm hai nghi phạm khác nữa”.

Trong khi đó, tại Somalia đã không tồn tại một chính phủ Trung ương trong suốt 18 năm qua và các nỗ lực nhằm thiết lập ổn định tại quốc gia ngày càng lún sâu vào tình trạng bất ổn định nghiêm trọng này đều không hiệu quả, chủ yếu do quân phiến loạn Al-Shabaab gây ra. Hiện nhóm phiến quân này bị Mỹ coi là đại diện của Al-Qaeda trong khu vực. Từ ngày đầu năm 2010 đến nay, tình trạng xung đột phe phái đã bùng nổ tại thị trấn Dhusamareb của Somalia, khiến hơn 10 người bị thương. Các vụ giao tranh bùng phát giữa các thành viên của một nhóm Hồi giáo Sufi thân chính phủ và các phần tử chủ chiến Al-Shabaab, là nhóm đấu tranh Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda đang tìm cách lật đổ chính quyền Somalia do phương Tây hậu thuẫn. Nhóm Hồi giáo Sufi có tên là Ahlu-Sunni Wal-Jama’a, tuyên bố đã đánh bật các nỗ lực của Al-Shabaab nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn.

Phát ngôn viên Sheik Abdullahi Sheik AbuYusuf nói rằng quân Al-Shabaab đã tấn công thị trấn Dhusamareb sáng sớm thứ bảy vừa qua. Ông cho biết, nhiều phần tử Al-Shabaab đã bị giết chết trong cuộc giao tranh kéo dài mấy ngày qua. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Al-Shabaab tên Ali Mohamed Rage (còn được biết đến dưới cái tên Ali Dhere), đã bác bỏ lời tuyên bố ấy. Ông này khẳng định, tổ chức Al-Shabaab đã chiếm được quyền kiểm soát thị trấn Dhusamareb. Thị trấn này nằm trong khu vực Galgadud, cách thủ đô Mogadishu 560km về hướng bắc. Đồng thời, phiến quân Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab tại Somalia còn ra tuyên bố sẵn sàng tiếp viện cho các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda tại Yemen đối phó với những cuộc tấn công do quân Mỹ phối hợp với lính chính phủ Yemen thực hiện và kêu gọi thế giới Hồi giáo phải đoàn kết ủng hộ cuộc thánh chiến chống Mỹ.

Cảnh sát dẫn giải nghi can (đã bị thương) tấn công họa sĩ Kurt Westergaard ra trình diện tòa án ở Aarhus, Đan Mạch. Ảnh: AP 

Sheikh Mukhtar Robow Abuu Mansuur, thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo tại Somalia, đã lên tiếng kêu gọi “các lực lượng Hồi giáo trên toàn thế giới phải hỗ trợ lực lượng Al-Qaeda tại Yemen trong giai đoạn khó khăn này và sẵn sàng gửi quân tới đây”. Đồng thời, Mansuur cũng kêu gọi, động viên phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab tại Somalia tăng gấp đôi các chiến dịch tấn công lực lượng quân đội chính phủ chuyển tiếp Somalia tại khu vực phía bắc thủ đô Mogadisu nhằm chia lửa với đồng minh tại Yemen trong cuộc thánh chiến chống Mỹ trên toàn cầu.

Diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2-1 đã lần đầu tiên cáo buộc một nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã huấn luyện và cấp vũ khí cho nghi can người Nigieria trong vụ đánh bom liều chết bất thành trên chuyến bay tới Detroit (Mỹ) của hãng Delta Airlines hôm Giáng sinh vừa qua. Trong bài diễn văn hàng tuần được phát trên truyền hình và đài phát thanh, Tổng thống Obama cam kết sẽ trả đũa vụ tấn công nói trên của nhóm Al-Qaeda tại bán đảo Arab, tuyên bố nước Mỹ đang trong cuộc chiến với “một mạng lưới bạo lực và thù hằn quy mô lớn”.

Ông Obama, hiện trong kỳ nghỉ tại quê nhà Hawaii, cũng đã xem xét kết quả điều tra sơ bộ vụ tấn công nói trên mà ông yêu cầu tiến hành, và cho hay các chi tiết đang trở nên rõ ràng về nghi can 23 tuổi người Nigieria Umar Farouk Abdulmutallab. Ông nói: “Chúng tôi biết rằng hắn đã tới Yemen. Dường như tại đây hắn đã gia nhập một nhánh của Al-Qaeda, và nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Arab này đã huấn luyện, cung cấp thuốc nổ và chỉ thị cho hắn tấn công chuyến bay tới Mỹ”.

Tổng thống Obama cũng cho biết thêm, nhóm khủng bố này từng tấn công các mục tiêu của Mỹ, kể cả vụ giết hại một người Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Yemen hồi năm 2008. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng cho biết đã nhận được kết quả sơ bộ của hai cuộc xét duyệt về thủ tục an ninh hàng không và một hệ thống về danh sách những nghi can khủng bố, và dự kiến sẽ có được kết quả chung cuộc trong những ngày sắp tới.

Trong một diễn biến liên quan khác, giới chức Yemen cho biết, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ, Tướng David Petraeus, cùng ngày đã gặp Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh trong bối cảnh Sanaa đang tăng cường các nỗ lực ngăn chặn các phần tử chủ chiến Al-Qaeda tại đây. Các nguồn tin cho hay Tướng Petraeus, người hiện điều hành cuộc chiến ở IraqAfghanistan, đã thảo luận tình hình an ninh ở Yemen với Tổng thống Saleh. Tướng Petraeus mới đây nói Washington sẽ tăng gần gấp đôi số tiền 70 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Yemen.

Lê Minh Châu