Tái diễn tình trạng đổ trộm xà bần gây ô nhiễm môi trường

Thứ hai, 27/07/2020 16:07

Thời gian qua, khi mọi hoạt động xây dựng trở lại bình thường sau thời điểm giãn cách xã hội cũng là lúc tình trạng đổ trộm xà bần, giá hạ tiếp tục tái diễn mạnh mẽ hơn. Vấn nạn đổ trộm xà bần, giá hạ hay thậm chí là rác thải tại nhiều khu đất trống trên địa bàn Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang trở thành nỗi lo ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.

Đá dăm bị đem đổ trộm tràn lan tại bãi đất trống trên đường Lê Trọng Tấn.

Trên thực tế, các đối tượng đổ trộm xà bần thường lợi dụng đêm tối rồi mới đổ trộm gây nhiều khó khăn cho việc phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Điển hình như tại khu đất trống nằm giữa khu dân cư Lữ đoàn 532 và đường Nam Cao nối dài (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) chi chít những đống xà bần, giá hạ được một số xe tải mang đến đổ trộm tạo nên khung cảnh nhếch nhác, môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Theo quan sát, tại bãi đất trống này còn là nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt của nhiều hộ dân. Bên cạnh đó, việc người dân thường xuyên đem dây điện cũ đến đây để đốt lấy đồng khiến cho khói bay nghi ngút, cháy khét làm ảnh hưởng đến khu dân cư sinh sống gần đó. Theo chị Nguyễn Văn Công (trú KDC 532, P. Hòa Khánh Nam) chia sẻ, việc nhiều xe tải mang xà bần, giá hạ đổ trộm tại những bãi đất trống này vào chập choạng tối hay đêm khuya thường xuyên diễn ra khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Tại bãi đất trống chạy dọc theo đường Lê Trọng Tấn là địa bàn giáp ranh giữa P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) và P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ) cũng thường xuyên xảy ra tình trạng này. Hàng trăm đống xà bần, giá hạ lớn nhỏ bị đổ vô tội vạ, thậm chí những rẻo đá không còn giá trị sử dụng cũng được đem đổ trộm tại đây. Bên cạnh đó, các loại rác thải sinh hoạt bị người dân vứt bừa bãi ven đường khiến cho cả con đường luôn trong tình trạng bốc mùi. Theo anh Lê Văn Dũng (1993, trú Q. Liên Chiểu), đa phần các xe chở giá hạ, xà bần đều là loại xe tải nhỏ có trọng tải từ 1-2 tấn mang đến đổ trộm rồi nhanh chóng rời đi. Việc đổ trộm thường diễn ra khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút trong đêm tối nên nếu người dân có phát hiện báo cho cơ quan chức năng thì đối tượng đổ trộm cũng đã đi khỏi hiện trường.

Tại khu vực dọc theo đường Suối Lương (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) cũng thường xuyên xảy ra tình trạng người dân mang rác thải, xà bần, giá hạ đến đổ trộm tại những thửa đất trống ven đường. Được biết, đây là khu vực có rất đông khách du lịch đổ về để nghỉ ngơi, tắm suối nên việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường là vô cùng quan trọng.

Bãi đất trống nằm giữa đường Nam Cao nối dài và KDC 532 bị đổ trộm xà bần, giá hạ và rác thải tràn lan.

Ông Thân Đức Minh- Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Nam cho biết, trước đây trên đường Nam Cao nối dài có 1 bãi tập kết rác, UBND phường trước đây đã ra quân dọn dẹp và cắm biển cấm tại khu vực này. Tuy nhiên, trước phản ánh của phóng viên, UBND phường sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra hiện trường và có hướng xử lý, đồng thời yêu cầu người dân tập kết rác, đổ xà bần, giá hạ đúng nơi quy định.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Nhường- Phó chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cho hay, UBND Q. Liên Chiểu hiện đã triển khai nhiều biện pháp như khuyến khích tư nhân thành lập các các điểm đổ giá hạ, xà bần tạm thời nhằm hạn chế tình trạng đổ trộm gây ô nhiễm môi trường. Ông Nhường cũng cho rằng: "Địa bàn quận rộng lại có nhiều khu đất trống, lực lượng chức năng mỏng trong khi các đối tượng thường lén lút đổ trộm ban đêm nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian đến, UBND quận sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo cơ quan Công an phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý và phạt nặng đối với hành vi đổ trộm xà bần, giá hạ.

NGUYỄN QUANG