Tái diễn tình trạng phá rừng trên biên giới

Thứ ba, 19/11/2019 14:33

Thực trạng người dân phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn xã biên giới của H. Ia Grai (Gia Lai) vẫn đang diễn ra phức tạp. Mới đây, 2 vụ việc phá rừng tại khu vực biên giới đã được ngành chức năng phát hiện tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng này.

Một vụ phá rừng làm nương rẫy tại xã biên giới Ia O (H. Ia Grai).

Mới đây, Đồn BP Ia Chía (BĐBP tỉnh Gia Lai) có báo cáo về tình trạng người dân phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn đơn vị quản lý có chiều hướng gia tăng, nhất là khu vực giáp ranh. Trong đó, chủ yếu là người dân đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của xã Ia O qua khu vực xã Ia Chía phá rừng làm nương rẫy.

Đơn cử, vào lúc 16 giờ ngày 2-10, Đồn BP Ia Chía phối hợp BQL rừng phòng hộ Ia Grai (BQL RPH) tuần tra khu vực giáp ranh với Đồn BP Ia O đã phát hiện một vụ phá rừng trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện vợ, chồng ông Siu Tin và bà Rơ Mah Beo (trú xã Ia O, H. Ia Grai) đang phát rừng làm rẫy. Chỉ một ngày sau, vào lúc 9 giờ 40 ngày 3-10, tại khu vực cách trụ sở khoảng 3km, Đồn BP Ia Chía đã phát hiện 2 đối tượng đang phát rừng trái phép để mở rộng nương rẫy, gồm: Ksor Jooc (1975) và Rơ Lan Plen (1995, cùng trú xã Ia O). Sau khi phát hiện 2 vụ việc trên, Đồn BP Ia Chía đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho chính quyền địa phương và BQL RPH Ia Grai xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được báo cáo của Đồn BP Ia Chía, UBND H. Ia Grai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời kiểm tra, khám nghiệm hiện trường 2 vụ phá rừng trên. Qua đó, xác định, diện tích rừng bị phá vào ngày 2-10 có diện tích là 2.095m2, tại lô 2, khoảnh 7, Tiểu khu 365 lâm phần BQL RPH Ia Grai. Tại hiện trường hầu hết các cây rừng đã bị chặt hạ, còn lại các gốc chặt đường kính từ 12cm-40cm, chiều cao các gốc chặt từ 60-93cm. Vụ phá rừng thứ 2 xảy ra vào ngày 3-10, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị thiệt hại là: 7.800m2 tại lô 3, khoảnh 6, Tiểu khu 369 thuộc lâm phần BQL RPH Ia Grai.

Dù tuyên truyền, xử lý nhưng tình trạng phá, đốt rừng lấy đất làm rẫy vẫn diễn ra phức tạp tại huyện biên giới Ia Grai.

Từ kết quả kiểm tra, UBND H. Ia Grai chỉ đạo Đồn BP Ia Chía củng cố hồ sơ, xử lý vợ, chồng ông Siu Tin và bà Rơ Mah Beo theo quy định của pháp luật. Đối với vụ phá rừng vào ngày 3-10, diện tích thiệt hại đã vượt mức xử phạt vi phạm hành chính, Hạt kiểm lâm H. Ia Grai đã đưa tin báo tội phạm gửi VKSND H. Ia Grai theo dõi.

Tuy nhiên, 2 vụ phá rừng trái phép trên không chỉ diễn ra lần đầu khi những tháng đầu năm 2019, tình trạng phá rừng làm nương rẫy cũng diễn biến phức tạp. Thậm chí, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy còn có sự tham gia của đông người và sẵn sàng chống đối, cản trở lực lượng chức năng.

Điển hình, ngày 5-3, tại lô 26, khoảnh 3, Tiểu khu 363 (địa bàn xã Ia Chía), lực lượng BQL RPH Ia Grai phát hiện 60 người (trú làng Kúc, xã Ia O) đang chặt phá rừng trái pháp luật. Dù lực lượng BQL tổ chức tuyên truyền, giải thích, ngăn chặn nhưng những người trên không nghe, tiếp tục chặt phá và có hành vi đe dọa, chống đối. Sau đó, nhiều lực lượng đã phải đến hiện trường cùng phối hợp ngăn chặn, tuyên truyền vận động người dân, đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày thì người dân mới chịu đi về.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Ia Chía đã đề nghị lãnh đạo H. Ia Grai chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không phá rừng làm nương rẫy. Đồng thời, tích cực phối hợp với đơn vị trong tổ chức tuần tra, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phá rừng làm nương rẫy.

Theo tìm hiểu của P.V, liên quan đến 2 vụ phá rừng trong tháng 10-2019 vừa qua, BQL RPH Ia Grai đã tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo và 5 cá nhân có liên quan và các cá nhân tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.       

Ông Phan Trung Tường- Phó Chủ tịch UBND H. Ia Grai, khẳng định: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các ngành, chính  quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết không để người dân lấn chiếm đất rừng, phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn mình quản lý. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

P.V