Tái định cư, tái thiết sự học

Thứ năm, 03/03/2016 10:35

(Cadn.com.vn) - Trên vùng đất mới định cư ở Đà Nẵng, giữa bao bề bộn cuộc sống, những người dân lam lũ luôn hướng về một tương lai tươi sáng bởi con em họ được các cấp chính quyền quan tâm, nhà trường hết lòng chăm lo giáo dục. Những ngôi trường mới được xây dựng đẹp hơn. Những người thầy, người cô thực sự là những người mẹ hiền. Tất cả họ đều tin rằng, ngày mai, những trẻ thơ của vùng đất mới sẽ có tương lai tươi sáng.

Trường lớp khang trang

Sau những năm nỗ lực thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, đến nay trên địa bàn các phường Hòa Hải, Hòa Quý, Khuê Mỹ, Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) đã hình thành các khu tái định cư, khu dân cư mới đang dần dần ổn định và trên đà kiến tạo đời sống mới. Trong lĩnh vực giáo dục ở các vùng tái định cư và khu dân cư mới đã có những bước phát triển căn bản.

Mang màu sắc tươi mới, khang trang, thoáng mát, tọa lạc trên diện tích gần 12.000 m2, Trường Tiểu học Lê Văn Hiến (P. Hòa Hải) vừa mới được xây dựng xong để phục vụ dạy học cho hầu hết con em vùng dân tái định cư. Mọi người dân, cũng như thầy cô, học sinh đều mang những tâm trạng xốn xang khó tả. Niềm vui được học tập, giảng dạy trong ngôi trường mới, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, với cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp là niềm mơ ước của biết bao thế hệ thầy cô giáo của trường, mà là niềm tự hào của những người dân địa phương. Họ tự hào khi con em mình được học trong ngôi trường bề thế, không thua kém gì những ngôi trường điểm của thành phố.

Cô giáo Lê Thị Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Hiến chia sẻ: "Sau khi được quy hoạch đầu tư xây dựng mới, trường đã có một cơ ngơi khang trang, hiện đại. Ngôi trường mới bây giờ có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, hành chính, thư viện và phòng dạy học các môn năng khiếu như. Chính vì vậy, chất lượng dạy học của nhà trường không ngừng nâng lên, học sinh được chăm sóc phát triển một cách toàn diện".

Không chỉ đầu tư xây dựng cho các trường cấp tiểu học, mà các trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng được nâng cấp, xây dựng mới, tạo ra hệ thống cơ sở vật chất liên các cấp học hoàn thiện và đồng bộ, nhằm đảm bảo tốt cho hoạt động giáo dục và ngày càng nâng cao chất lượng học sinh các cấp. Đó cũng là mục tiêu, hướng phấn đấu của các cấp, các ngành cùng đội ngũ giáo viên đang công tác trên địa bàn.

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (P. Hòa Quý) đóng chân trên địa bàn có nhiều dự án, khu vực giải tỏa, tái định cư. Điều này thật sự gây cho hoạt động của trường gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, những năm gần đây, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như các trường khác trên địa bàn được chính quyền địa phương tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo tốt môi trường dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Thầy Chung Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: "Trường không chỉ là nơi học tập của con em địa phương, mà còn đáp ứng nhu cầu học tập cho con em khu vực tái định cư. Cho nên, trong những năm qua, trường được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, phòng GD-ĐT, đặc biệt là Sở GD-ĐT xây dựng trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học. Đến nay, trường đã cơ bản phát triển ổn định, chất lượng giáo dục vì thế cũng không ngừng được nâng cao".

Học sinh ngày càng được chăm sóc, học tập trong những ngôi trường khang trang, đầy đủ phương tiện học tập.

Tập trung phát triển giáo dục

Theo thầy Trần Văn Hồng - Phó Trưởng phòng GD-ĐT Q. Ngũ Hành Sơn, đa phần học sinh ở các trường là con em của những gia đình thuộc diện giải tỏa, tái định cư, có điều kiện kinh tế khó khăn. Chính vì thế, việc quan tâm của người dân đến chuyện học hành của con em còn có phần hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến thái độ học tập của học sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Với chủ trương cả xã hội cùng làm giáo dục, cùng phát động và thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, mỗi tổ dân phố đều có chi hội khuyến học, thường xuyên vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện những nội dung về giáo dục mà các tổ chức đoàn, hội đề ra. Đối với học sinh có nguy cơ bỏ học hay bỏ học, các địa phương đã phối hợp kịp thời với những đơn vị trường học tới tận nhà giải thích, vận động, hỗ trợ để các em nhanh chóng vượt qua khó khăn trở lại trường lớp.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện sự chỉ đạo của UBND Q. Ngũ Hành Sơn, phòng GD-ĐT quận đã chủ động phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, chính chuyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ con em, học sinh; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các trường học phát triển, nâng cao các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tốt hơn cho con em địa phương. Thế nên, những năm vừa qua, chất lượng giáo dục các trường trên địa bàn khu tái định cư có nhiều bước chuyển biến mới, chất lượng học sinh ngày một nâng cao. Nhận thức của người dân đã thực sự thay đổi, ngày càng quan tâm hơn đến sự học của con em mình.

Nói như lời thầy Nguyễn Lâm - Trưởng phòng GD-ĐT Q. Ngũ Hành Sơn, những thành tựu mà ngành GD-ĐT địa phương gặt hái được trong thời gian qua là kết quả từ sự chung sức của cả hệ thống chính trị, nhất là sự quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên.

Khải Minh