“Tai mắt” người dân trong kiểm soát dòng người ra vào ở đường tắt, lối mòn

Thứ hai, 07/06/2021 10:49

Kể từ ngày 28-5, Công an các quận, huyện cùng với lực lượng y tế, thanh niên tình nguyện... đã bắt đầu căng mình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ cửa ngõ ra vào TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, công tác tuần tra kiểm soát các đường tắt, lối mòn ở địa bàn giáp ranh với các địa phương lân cận cũng được Công an các địa phương chú trọng. Trong đó, vai trò giám sát, phát hiện và tố giác của người dân sống quanh khu vực này đóng vai trò quan trọng.

Vận động nhân dân cùng giám sát, phát hiện để tố giác các trường hợp cố tình vi phạm.

Huyện Hòa Vang có 21/24 đường mòn, lối mở giáp ranh với tỉnh Quảng Nam. Đa phần, các lối đi này nằm rải rác ở nhiều xã vùng ven, xa khu dân cư và chỉ có những người dân sống ở khu vực gần đó mới nắm rõ được. Trước nguy cơ nhiều trường hợp ở các địa phương lân cận trốn khai báo y tế, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa phận Đà Nẵng, hầu hết người dân sống ở thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) đều nêu cao tinh thần tố giác khi phát hiện trường hợp người lạ vào địa phương.

Là người dân địa phương cũng mở quầy tạp hóa kinh doanh ngay tại nhà, chị Đoàn Thị Duyên (trú xã Hòa Khương) luôn nêu cao tinh thần phòng chống dịch, hễ phát hiện bất kì người lạ mặt nào đi đường tắt sẽ nhắc nhở họ đi đường quốc lộ, qua chốt kiểm soát dịch. “Nhiều người không đồng ý đi đường chính vì họ đi đường tắt này quen rồi, lại tiết kiệm thời gian. Những lúc người địa phương khác không chấp hành quy định, tôi sẽ gọi ngay cho lực lượng Công an xã can thiệp”, chị Duyên cho biết.

24 đường mòn giáp ranh Đà Nẵng – Quảng Nam, được bàn giao cho Công an tại xã, phường quản lý, chủ yếu tập trung ở huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn. Tuy không thiết lập các chốt cố định, nhưng lực lượng Công an xã phối hợp tổ COVID – 19 cộng đồng thường xuyên tuần tra và vận động quần chúng nhân dân tham gia, nhằm kiểm soát chặt địa bàn giáp ranh.

Công an xã Hòa Khương tuần tra, kiểm soát các đường tắt trong nghĩa trang Gò Cà.

Thiếu tá Đặng Duy Tân - Trưởng Công an xã Hòa Khương, cho biết: “Lực lượng Công an xã cũng khuyến cáo và đề nghị người dân khi phát hiện những trường hợp di chuyển vào thành phố, cố tình trốn tránh không khai báo y tế thì hãy báo ngay cho Công an xã. Công an xã sẽ bố trí ngay lực lượng để giải quyết, đảm bảo công tác phòng chống dịch”.

Siết chặt vòng ngoài, nới lỏng giãn cách bên trong là chiến lược phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 hiện nay đang được Đà Nẵng áp dụng. Trong đó, khóa chặt đường mòn, lối mở và kiểm soát tốt từng người, phương tiện ra vào tại 15 chốt kiểm soát cửa ngõ đã tạo nên một lá chắn phòng dịch hiệu quả, để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

NGỌC TÂN