Tại sao đạo chích lại “thích” bệnh viện?

Thứ năm, 01/06/2017 12:06

(Cadn.com.vn) - Khuya 16-4, khi đứa con nhỏ đang điều trị tại phòng 911, Bệnh viện (BV) Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã ngủ say, anh N.Q.K (1992, quê Đại Lộc, Quảng Nam) tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Trước khi chợp mắt, anh để chiếc điện thoại Iphone 6 plus ở đầu giường để sạc pin... Sáng 17-4, tỉnh giấc, anh K. mới hay chiếc điện thoại xịn của mình đã “bay” theo kẻ gian. May mắn thay, chiều cùng ngày, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) làm rõ thủ phạm, truy thu điện thoại trao trả cho anh K. Đối tượng trộm điện thoại của anh K. được làm rõ là Mai Xuân Thuận (1996, HKTT: tổ 75, P. Khuê Mỹ). Mở rộng điều tra, Thuận khai nhận cũng trong đêm 16 rạng sáng 17-4, y đột nhập phòng 706 và 407 của BV Phụ sản - Nhi trộm cắp chiếc ĐTDĐ Samsung Duos của chị P.T.Q (1986, trú Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam) và chiếc ĐTDĐ hiệu Wiko của một người đi chăm bệnh. Ngoài ra, vào đầu tháng 4-2017, Thuận đã đột nhập các phòng bệnh của BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng lấy trộm 1 ĐTDĐ Iphone 4 và Iphone 5S...

Trước đó, lúc 5 giờ 55 ngày 12-3, hoàn thành việc chăm sóc đứa con nhỏ của chị N.T.H (1992, quê Quảng Nam) đang điều trị tại phòng bệnh ở tầng 3 – Bệnh viện Phụ sản - Nhi, bà N.T.B (1975, quê Quảng Nam) trở về nhà. Khi đến khu vực cầu thang bộ ở tầng hai, bà B. nhìn thấy vợ chồng anh U.N.Y (1986, quê Quảng Nam) đang nằm ngủ và bên cạnh có để chiếc điện thoại Iphone 6s plus 16Gb. Thấy vậy, bà B. vội “nhặt” chiếc điện thoại rồi chuồn nhanh khỏi bệnh viện. Sau đó, bà B. mang chiếc điện thoại về nơi ở trên địa bàn P. Mân Thái (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cất giấu... 21 giờ ngày 12-3, khi bà B. quay lại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục chăm con chị H. thì cán bộ CAP Khuê Mỹ đến gặp, bà B. nhanh chóng thừa nhận mình là thủ phạm vụ trộm cắp ĐTDĐ của vợ chồng anh Y.

Trong một lần vào BV Đà Nẵng thăm người thân đang điều trị, Lê Ngô Công Đức (1993, trú Tổ 20, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) nhận thấy nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có phần lơ đãng trong việc quản lý tài sản, nhất là ĐTDĐ. Nảy sinh lòng tham, giữa tháng 5-2016, Đức ghé đến buồng bệnh của BV Đà Nẵng lấy trộm ĐTDĐ Iphone 4S của một người đàn ông nằm trong buồng bệnh rồi mang đi cầm với giá 600.000 đồng. Hết tiền tiêu, Đức lại ghé đến BV Đà Nẵng để trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 1280 của một bệnh nhân khác... Một thời gian ngắn sau, Đức quay lại đây trộm thêm chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 1202  của một bệnh nhân mang đi cầm với giá 150.000 đồng. Sau đó, Đức tiếp tục trộm 1 ĐTDĐ hiệu Nokia 1172, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia 969 và 1 mobistar cũng tại bệnh viện này. Đầu tháng 10-2016, Đức ghé đến các buồng bệnh của BV Đà Nẵng lấy trộm 2 ĐTDĐ hiệu Mobell và Mobistar. 1 giờ 30 giờ ngày 13-11, Đức lại đến BV Đà Nẵng trộm ĐTDĐ hiệu Mobell của Đ.N.T (1976, trú Hòa Vang) và 2 ĐTDĐ hiệu Zono-N101 và Q.mobile của các chị H.T.L (1955, trú Q. Ngũ Hành Sơn), L.T.L (1972, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) thì  bị CBCS Đội Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CSCCG) thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (CATP Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ cùng nhiều tang vật.



2 trong số các đối tượng chuyên đột nhập các phòng bệnh trộm cắp và tang vật các vụ án.

Bằng thủ đoạn tương tự, 1 giờ 30 ngày 6-2-2017, Nguyễn Văn Mừng (1976, quê Phong Bình, Phong Điền, TT-Huế) đến buồng bệnh số 4 tầng 3 - Khoa Răng hàm mặt BV Đà Nẵng trộm cắp chiếc ĐTDĐ của anh P.M.H (1998, quê Duy Xuyên, Quảng Nam) sau đó đến BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vào phòng bệnh 502 lấy trộm một điện thoại khác thì bị  lực lượng tuần tra 8394-CAP Khuê Mỹ bảo vệ BV Phụ sản - Nhi phát hiện, truy bắt, thu giữ 2 ĐTDĐ hơn 15 triệu đồng, 46 USD, 1 xe máy hiệu Yamaha... Cách đó không lâu, lúc 4 giờ ngày 28-10-2016, Nguyễn Tấn Hưng (1970, HKTT: P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) ghé đến hành lang của BV Đà Nẵng trộm của anh T.N.Q (1991, trú, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) ĐTDĐ hiệu Asus trị giá gần 4 triệu đồng khi anh Q. đang ngủ. Tuy nhiên, khi Hưng vừa bỏ chiếc ĐTDĐ của anh Q. vào túi thì CBCS Đội CSCCG xuất hiện, bắt giữ...

Các vụ mất trộm xảy ra tại các cơ sở y tế trong thời gian qua cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân và người nhà mệt mỏi, thiếu ngủ và cả chủ quan nên để tài sản sơ hở, tạo điều kiện cho đạo chích ra tay. Trước tình trạng trên, CA các đơn vị, địa phương và lãnh đạo các BV khuyến cáo: bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản của bản thân, tránh sơ hở để kẻ gian lợi dụng.

T.Dũng