Tài xế taxi giúp công an giải cứu 2 bé gái khỏi bọn buôn người

Thứ sáu, 11/08/2017 15:10

Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 171E, giải cứu 2 bé gái, bắt 3 đối tượng về hành vi “mua bán trẻ em”. Điều đáng nói, nạn nhân của vụ mua bán người này là những bé gái đang học tiểu học và THCS bị chính cậu ruột của mình lừa bán sang Trung Quốc.

CAH Kỳ Sơn lấy lời khai của các đối tượng.

Bán cả cháu ruột

Đêm 6-8, trực ban CAH Kỳ Sơn nhận được trình báo của một người dân trên địa bàn TT Mường Xén, H. Kỳ Sơn với nội dung: có 2 phụ nữ dẫn theo 2 bé gái đi trên chiếc taxi của hãng xe Lạc Hồng đang chạy từ TT Mường Xén hướng về xã Chiêu Lưu có nhiều dấu hiệu nghi ngờ của việc đưa người ra Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi bán sang Trung Quốc. Tiếp nhận thông tin, CAH Kỳ Sơn nhanh chóng lập án, lên kế hoạch và triển khai lực lượng TS đuổi theo chiếc taxi trên để điều tra xác minh. Đến 1 giờ ngày 7-8, khi phát hiện chiếc taxi nghi vấn đang di chuyển trên QL7, đoạn qua địa phận xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, CAH Kỳ Sơn yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra ban đầu, 2 phụ nữ đi trên xe không xuất trình được các giấy tờ tùy thân chứng minh 2 bé gái đi cùng là người thân của mình nên TS nhanh chóng đưa tất cả về trụ sở để lấy lời khai. Tại CQĐT, danh tính 2 phụ nữ nghi vấn được làm rõ là Cụt Thị Đào (1989) và Moong Thị Chiêu (1986, cùng trú xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn). Theo khai nhận, Đào và Chiêu cùng Ven Văn Hiệp (1980, trú cùng xã) tham gia đưa các bé gái này ra Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc.

Cụt Thị Đào vốn quê ở xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn nhưng lấy chồng người Trung Quốc được một thời gian khá dài. Đào điều hành một đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em bên kia biên giới. Lần trở về quê này, Đào gặp gỡ, thuê vợ chồng Ven Văn Hiệp và Moong Thị Chiêu tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Nếu dẫn các cháu đến Móng Cái thành công thì sẽ được Đào trả công hậu hĩnh. Hiệp là cậu ruột của 2 cháu M.T.X. (2003) và H.T.H. (2008, cùng trú xã Bảo Nam, H. Kỳ Sơn). Sau khi nhận lời Đào, Hiệp và Chiêu nghĩ ngay đến các cháu gái của mình. Để thực hiện trót lọt “phi vụ” này, Hiệp đến nhà chị gái và em gái mình nhờ các cháu X. và H. đi làm rẫy cho cậu và sẽ trả công. Chính vì vậy, bố mẹ các cháu đã tin tưởng và đồng ý giao con cho vợ chồng Hiệp. Cũng theo lời khai của các đối tượng, nếu vụ việc trót lọt, các bé gái này sẽ được bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ, trong đó cháu X. sẽ được bán với giá 120 triệu đồng, cháu H. là 100 triệu đồng.

Phá án nhờ tài xế taxi

Kết thúc Chuyên án 171E, người đã giúp CAH Kỳ Sơn giải cứu thành công 2 bé gái và bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trẻ em” chính là anh Dương Danh Sơn (1986) - lái xe của hãng Taxi Lạc Hồng, Chi nhánh H. Kỳ Sơn. Theo anh Sơn, 23 giờ ngày 6-8, khi anh đang đỗ xe ở gần một quán cà-phê ở khối 2, TT Mường Xén, H. Kỳ Sơn thì nhận được điện thoại báo đến đón khách gần UBND TT Mường Xén. Anh Sơn điều khiển xe đến đón khách là một phụ nữ. Sau khi lên xe, phụ nữ này đề nghị anh chạy khoảng 50m và đón thêm một người ở quán ăn gần đó. Tại đây, một phụ nữ nữa và 2 bé gái tiếp tục lên xe. Hai người này đề nghị anh Sơn chở đến xã Chiêu Lưu (cách TT Mường Xén chừng 20km). Vừa đi được khoảng 300m thì họ đề nghị anh Sơn chở thẳng ra Cửa khẩu Móng Cái.

“Mặc dù được giải thích đi quãng đường xa sẽ tốn nhiều tiền nhưng hai phụ nữ này vẫn yêu cầu chở đi và hứa sẽ thanh toán đầy đủ” - anh Sơn cho biết. Nhìn cảnh những người phụ nữ đưa theo các bé gái đi Quảng Ninh trong đêm hôm khuya khoắt khiến anh Sơn bắt đầu nghi ngờ. Vừa lái xe nhưng trong đầu anh Sơn suy nghĩ phải tìm cách báo cho CAH Kỳ Sơn nếu không vụ việc này sẽ gây hậu quả khôn lường. Đi được một quãng đường, anh Sơn quyết định dừng xe tại nhà một người bạn ở khối 4, TT Mường Xén, H. Kỳ Sơn và giải thích với những người trên xe rằng, phải xin thêm lái để đi đường dài. Tại đây, anh Sơn đã trao đổi nhanh và nhờ bạn liên lạc với CAH Kỳ Sơn rồi tiếp tục lái xe đi thật chậm để lực lượng CA đuổi kịp. Đến khoảng 1 giờ ngày 7-8, khi xe anh Sơn chạy đến đoạn đường thuộc xã Hữu Kiệm, cách điểm xuất phát chừng 5km thì CAH Kỳ Sơn đuổi kịp yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Do các đối tượng không chứng minh được 2 bé gái này là người thân của mình nên nhanh chóng được đưa về trụ sở để làm rõ. Từ đây, âm mưu về một vụ mua bán trẻ em đã bị các TS CAH Kỳ Sơn bóc mẽ.

Giải cứu thành công hai bé gái, sau khi lấy lời khai ban đầu, các TS CAH Kỳ Sơn đã nhanh chóng đưa 2 cháu M.T.X. và H.T.H về giao cho gia đình trong niềm vui khôn xiết của bố mẹ các em. Các đối tượng Hiệp, Đào và Chiêu đang bị CAH Kỳ Sơn tạm giữ hình sự và hoàn tất hồ sơ khởi tố theo quy định của pháp luật.

D.H