Taliban chờ “đổi chủ”

Thứ năm, 13/12/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Taliban tại Pakistan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), nhóm phiến quân đáng sợ nhất thế giới, đang chuẩn bị cho việc thay đổi thủ lĩnh. Nguồn quân sự Pakistan cho biết, điều đó nghĩa là sẽ có ít bạo lực hơn tại Pakistan nhưng sẽ có nhiều cuộc tấn công hơn nhằm vào các lực lượng ở Afghanistan do Mỹ dẫn đầu.

Thay đổi thủ lĩnh...

Hakimullah Mehsud, 30 tuổi, nắm quyền thủ lĩnh TPP trong 3 năm qua. Song hiện nay, y không còn được các tay súng tin tưởng và mất khả năng kiểm soát các hoạt động. Nguyên nhân do các hoạt động bạo lực cực đoan quá tàn bạo khiến y bị xa lánh và làm suy yếu đáng kể quyền lực của y trong nhóm.

Một quan chức quân đội Pakistan, người phục vụ ở Nam Waziristan trong hơn 2 năm qua, cho biết quyền lực của Mehsud bắt đầu suy yếu cách đây 6 tháng, khi liên tục chịu áp lực từ các cuộc tấn công của quân đội Pakistan, các vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ. Sức khỏe của Mehsud cũng sa sút và làm tổn thương đến khả năng lãnh đạo. Mehsud làm việc 24 giờ/ngày, không mệt mỏi, nhưng y sẵn sàng chĩa súng vào đầu của bất kỳ ai và giết họ vì sự nghiệp của y. Thậm chí, có nguồn tin TTP nói rằng, Mehsud không còn chỉ huy nhóm. Trong khi sự tàn ác của Mehsud khiến cấp dưới chống lại y, thì vị phó tướng Wali-ur-Rehman nổi lên như là một nhà chiến lược quân sự của nhóm. Rehman theo đường lối ôn hòa, ưu tiên hòa giải với chính phủ Pakistan.

 Wali-ur-Rehman (giữa) có khả năng trở thành thủ lĩnh mới của TTP. Ảnh: Reuters

... và cả đường lối hoạt động

TTP ra đời năm 2007, nhằm lật đổ chính phủ Pakistan do Mỹ hậu thuẫn và áp đặt luật Hồi giáo trên khắp đất nước 185 triệu dân này, cũng  như mở các cuộc tấn công ở nước láng giềng Afghanistan.

Tuy nhiên, từ lâu nội bộ nhóm trở nên căng thẳng bởi những tranh cãi trong chiến lược hoạt động. Trong khi Mehsud thúc đẩy cuộc chiến tranh với nhà nước Pakistan, trong khi những người khác như Rehman muốn cuộc chiến chống lại các lực lượng Mỹ và đồng minh ở Afghanistan. Rehman thậm chí tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với chính phủ Pakistan trong quá khứ nhưng Mehsud luôn luôn bảo vệ chính kiến của mình, muốn tiếp tục chiến đấu với quân đội Pakistan. Mối quan hệ giữa Mehsud và Rehman trở nên căng thẳng đầu năm nay và chính sự chia rẽ này khiến nội bộ TTP suy yếu. Vì vậy, có thể dưới thời của Rehman, TTP sẽ giảm dần cuộc chiến chống lại nhà nước Pakistan, nhưng các cuộc tấn công qua dọc khu vực biên giới ở Afghanistan sẽ tăng lên.

Sự thay đổi trong chiến lược của TTP khiến những nỗ lực ổn định Afghanistan của phương Tây trước ngày NATO rút quân vào cuối năm 2014 gặp khó khăn. Vì vậy, Washington treo giải 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc Mehsud hoặc Rehman.

An Bình (Theo Reuters)