Tấn công mạnh tệ nạn đánh bạc sau Tết

Thứ bảy, 12/02/2022 22:06

Sòng tứ sắc tại hiện trường.

Sau Tết, tệ nạn đánh bạc diễn biến phức tạp, trước tình trạng trên, Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã triển khai lực lượng tấn công mạnh tệ nạn này không để gây mất ANTT trên địa bàn. Trong đó, chỉ riêng ngày 10-2, qua công tác quản lý nắm tình hình địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng của Công an thị xã Đức Phổ liên tiếp phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc. Lúc 10 giờ 00 ngày 10-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Đức Phổ phối hợp với CAP Phổ Quang phát hiện 2 sòng bạc tại nhà ông P.Q (1973, ở TDP Hải Tân, P. Phổ Quang, thị xã Đức Phổ). Sòng thứ nhất gồm 4 đối tượng: T.V.L (1968), T.V.T (1976), T.H.V (1968) đều ở TDP Hải Tân, P. Phổ Quang và N.V.H (1969 ở TDP Du Quang, P.  Phổ Quang) đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc thắng thua bằng tiền. Lực lượng phối hợp đã tạm giữ trên sòng bạc và trên người các đối tượng số tiền 11.710.000đ và 5 bộ bài tứ sắc. Sòng thứ hai gồm 4 đối tượng P.Q (1973), T.T.T (1978), N.A (1961) và N.T.K (1978) đều ở TDP Hải Tân, P. Phổ Quang đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền. Trên sòng bạc và trên người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2.680.000 đồng và 4 bộ bài tây 52 lá.

Đến 10 giờ 45 ngày 10-2, CAP  Nguyễn Nghiêm (thị xã Đức Phổ) tiếp tục phát hiện 5 đối tượng gồm H.N.D (1999, ở TDP Tập An Bắc, P. Phổ Văn), L.H.L (1999, ở TDP 3), P.N.T (1999, ở TDP 4), L.T.T (1999, ở TDP 5, cùng P. Nguyễn Nghiêm) và N.H.L (1999, ở TDP Thủy Triều, P. Phổ Văn) đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào tố thắng thua bằng tiền tại quán cà-phê X ở TDP 2, P. Nguyễn Nghiêm; tạm giữ 11.060.000 đồng và 1 bộ bài tây 52 lá.

Thời gian đến, Công an thị xã Đức Phổ tiếp tục tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, trong đó quyết tâm xử lý nghiêm tệ nạn đánh bạc không để gây mất ANTT trên địa bàn. 

TRUNG TẨN