Tăng cường các giải pháp phòng ngừa và xử lý tham nhũng

Thứ sáu, 13/06/2014 11:50
ĐBQH Huỳnh Nghĩa chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. ảnh: H.Hoa

(Cadn.com.vn) - Sáng ngày 12-6, Quốc hội làm việc tại hội trường với phần chất vấn và trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Huỳnh Phong Tranh.

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) chất vấn Tổng TTCP 3 vấn đề: Một là, đề nghị cho biết nguyên nhân, giải pháp gì mang tính đột phá để phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả hơn trong thời gian tới? Hai là, đề nghị cho biết biện pháp gì để sàng lọc và giám sát hoạt động của cán bộ thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng; ba là, hiện tượng một vị Phó Tổng TTCP có quá nhiều tài sản, trong đó có nhiều cổ phiếu ở những doanh nghiệp mà cơ quan thanh tra đã từng đến thanh tra?

Trả lời câu hỏi của ĐB Kim Thúy, Tổng TTCP cho rằng, thực hiện giải pháp phòng ngừa vừa qua có những cái được như xây dựng thể chế về hoạch định chính sách được các cơ quan chức năng thực hiện ngày càng chặt chẽ hơn, chủ trương chính sách được công khai trước khi ban hành; bổ sung nhiều nội dung để phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra tất cả các lĩnh vực được tăng cường.

Thời gian đến sẽ đề nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng để có tính pháp lý cao hơn, chặt chẽ hơn, nhất là các giải pháp phòng ngừa và xử lý tham nhũng; triển khai tích cực Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm kê, kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập; siết chặt kỷ luật, kỷ cương bộ máy; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động các cơ quan Nhà nước và có thể mở rộng ra lĩnh vực tư. Ngành thanh tra tiếp tục nâng cao năng lực, giáo dục đạo đức, tính trung thực, khách quan, đào tạo cán bộ để đội ngũ cán bộ thanh tra phải thật sự có đạo đức tốt, năng lực tốt.

Về tài sản của Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh, TTCP đã yêu cầu cá nhân ông Khánh báo cáo, qua đối chiếu thì thấy kê khai tài sản đúng quy định. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã vào nắm tình hình, phối hợp với TTCP xem xét và sẽ có kết luận.

Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Văn Rinh (Hải Dương) về kết luận của TTCP về quản lý đất đai ở Đà Nẵng nhưng UBND TP Đà Nẵng phủ nhận kết luận đó. Tổng TTCP cho rằng, sau khi ban hành kết luận thanh tra, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý kết luận thanh tra và đề nghị TP Đà Nẵng thực hiện. Sau đó, do có ý kiến khác nhau nên để đảm bảo tính khách quan, đúng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành kiểm tra lại tính hợp pháp về mặt pháp luật của kết luận thanh tra. Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT, Bộ Tài chính đã tham gia vào kết luận thanh tra và khẳng định TTCP kết luận đúng pháp luật, có cơ sở. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ CA làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái việc chuyển nhượng đất đai và đầu tư dự án, Bộ CA cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi kết luận thanh tra, Bộ Chính trị cũng đã có chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra T.Ư kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND, Ban cán sự Đảng của UBND TP Đà Nẵng lúc đó.

Đến nay thành phố Đà Nẵng đã thực hiện kết luận thanh tra và những ngày gần đây thành phố Đà Nẵng có một báo cáo hiện nay đang thực hiện 7 vấn đề, trong đó có vấn đề kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư Ban cán sự thời kỳ 2003-2011; thực hiện các nội dung TTCP đã kết luận và UBND thành phố Đà Nẵng cũng cam kết thực hiện nghiêm túc ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để kết luận thanh tra có hiệu lực, hiệu quả tốt.

Chiều cùng ngày, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa đã tham gia chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về hai vấn đề: Một là, theo cam kết của Phó Thủ tướng tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, các dự án lớn như mở rộng quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam, dự án đường Hồ Chí Minh và một số dự án khác đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tích cực thi công và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2015; vậy đến thời điểm này, Phó Thủ tướng cho biết có thực hiện đúng lời hứa trên không? Hai là, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã đến hiện trường kiểm tra công trình thi công nhà làm việc của Quốc hội, đã giao Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan phải hoàn thành công trình, đảm bảo chất lượng để kỳ họp thứ 8 sắp tới, Quốc hội sẽ vào họp tại trụ sở mới; đề nghị Phó Thủ tướng cho Quốc hội biết, Chính phủ có thực hiện đúng tiến độ như chỉ đạo của Thủ tướng?

 Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh câu hỏi của ĐB Huỳnh Nghĩa. Đây là hai tuyến đường giao thông quan trọng. Tuyến đường quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam dài gần 1.500 km, phải giải tỏa hàng trăm ngàn hộ dân. Đến nay đã có 18 tỉnh thực hiện xong giải tỏa, bàn giao mặt bằng 100%, các tỉnh còn lại đều phấn đấu giải tỏa và bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 6 này. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo rất quyết liệt, sẽ hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông. Về nhà làm việc của Quốc hội, tinh thần lớn mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Hữu Hoa