Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ

Thứ năm, 18/01/2018 16:00

Những ngày cuối năm 2017 và đầu 2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp. Qua theo dõi cho thấy, vào những tháng đầu và cuối năm, tình hình cháy nổ thường diễn ra rất phức tạp. Để ngăn ngừa, phòng chống cháy nổ không còn là nhiệm vụ của đơn vị chức năng mà còn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân.

Cảnh sát PCCC và CHCN CA tỉnh Quảng Nam chữa cháy tại một nhà dân.

Theo thống kê của ngành chức năng, từ tháng 12-2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 7 vụ cháy lớn nhỏ. Nhiều vụ cháy được kịp thời phát hiện dập tắt, nhưng nhiều vụ cháy lớn khiến người dân trắng tay. Mới đây, vụ cháy 2 xe bồn tiếp nhiên liệu tại khu vực Nhà máy cồn Đại Tân (H. Đại Lộc) khiến người dân một phen kinh hoàng. Theo nhiều người dân sinh sống trên địa bàn xã Đại Tân cho biết, khoảng 17 giờ ngày 9-1, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại khu vực nhà máy cồn, kèm khói bốc lên, có mùi khét khó chịu. Nhận được tin báo, lực lượng CA, dân quân của xã Đại Tân lập tức có mặt tại hiện trường. CAH Đại Lộc cũng huy động hàng chục CBCS đến bảo vệ hiện trường, hỗ trợ ứng cứu và đưa các công nhân ở khu vực này ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, hai xe bồn đang tiếp nhiên liệu bốc cháy dữ dội, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa thể dập được ngọn lửa. Trước sự việc nghiêm trọng trên, CA tỉnh Quảng Nam và CA TP Đà Nẵng đã huy động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường ứng cứu. Sau nhiều giờ nỗ lực của các đơn vị, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Ông Trần Văn Mai - Chủ tịch UBND H. Đại Lộc cho biết, vụ cháy khiến hai xe bồn chở nhiên liệu cồn bị thiệt hại nặng, rất may đội ngũ kỹ thuật nhà máy đã nhanh trí xử lý, kịp thời khóa van tổng nhiên liệu nên giảm thiểu thiệt hại, các khu vực sản xuất và chứa nhiên liệu thuộc nhà máy không bị ảnh hưởng...

Mới đây nhất, sáng 11-1, một vụ cháy đã xảy ra tại cơ sở sản xuất bánh tráng của ông Nguyễn Quang Tân (xã Duy Trung, H. Duy Xuyên). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khắp cơ sở bánh tráng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Bắc Quảng Nam điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS đến hiện trường. Sau khi tiếp cận vụ cháy, khoảng một giờ sau ngọn lửa được dập tắt. Theo ước tính, đám cháy gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Trên đất liền hỏa hoạn diễn ra phức tạp là vậy, phía biển các vụ cháy tàu cũng liên tục xảy ra. Cụ thể như khuya ngày 25-12, tàu cá QNa 91515 TS có công suất 822CV của anh Trần Văn Đạo (37 tuổi, trú xã Tam Hải, H. Núi Thành) trị giá 9,2 tỷ đồng bị bốc cháy khi đang neo đậu tại bờ biển gần nhà. Mặc dù đã được người dân cùng các ngành chức năng nỗ lực cứu chữa, nhưng do sự việc diễn ra giữa đêm khuya, địa bàn là một xã đảo nên việc cứu chữa gặp rất nhiều khó khăn. Hậu quả con tàu QNa 91515 bị cháy trụi gần như hoàn toàn, gây thiệt hại rất lớn cho gia đình anh Đạo... Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ, việc phòng cháy được xem là giải pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu nguy cơ, hạn chế thiệt hại do các vụ cháy gây ra. Để nâng cao công tác phòng cháy, những ngày gần đây Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN CA tỉnh Quảng Nam đã tổ chức diễn tập, tổng kiểm tra, rà soát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và khu dân cư về an toàn PCCC. Song song với công tác tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan đơn vị chấp hành quy định về an toàn PCCC, công tác tập huấn nâng cao năng lực PCCC cũng đặc biệt được chú trọng. Tính đến năm 2017, toàn tỉnh Quảng Nam đã có 1.868 đội PCCC tại chỗ, với gần 18.000 đội viên. Đây là lực lượng đắc lực cho công tác PCCC, đóng vai trò tiên quyết trong hạn chế xảy ra cháy, giảm thiệt hại khi có cháy.

Lực lượng CA tiếp cận hiện trường một vụ cháy xe ở H. Nam Giang.

Tuy có nhiều nỗ lực trong công tác PCCC, nhưng Quảng Nam có địa bàn rộng, có đến 2 thành phố, đồng thời là tỉnh đang trên đà phát triển, có nhiều khu, cụm công nghiệp lớn. Để tăng cường hiệu quả hơn nữa trong công tác PCCC, trong các lần làm việc với các ngành chức năng T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần để xuất với cấp trên về việc thành lập Sở PCCC và CHCN tại địa phương, tuy nhiên đến nay đề xuất trên chưa được chấp thuận. Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CHCN CA tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện các xe chuyên dụng của đơn vị vừa thiếu so với nhu cầu hoạt động của đơn vị, vừa yếu do đã sử dụng từ rất lâu, dù đơn vị đã tích cực bảo dưỡng định kỳ. "Trong các vụ cháy, cán bộ, chiến sĩ của phòng luôn sẵn sàng, thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả nỗ lực. Tuy nhiên, trang thiết bị chưa đảm bảo, xe chữa cháy ít, công nghệ lạc hậu đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng và chữa cháy. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển, áp lực về PCCC ngày càng lớn, về lâu dài, hệ thống phương tiện của đơn vị khó có thể đảm bảo tốt cho công tác chuyên môn, nhất là khi có cháy xảy ra" - Thượng tá Trần Công Tiết chia sẻ.

B.B