GIẢI QUYẾT NỢ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN H. HÒA VANG:

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

Thứ năm, 16/10/2014 09:52

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-10, tại xã Hòa Liên, UBND H. Hòa Vang (Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của TP tổ chức bốc thăm, bàn giao đất tái định cư (TĐC) thực tế cho người dân địa phương xây dựng nhà ở.

Theo kết luận của UBND TP Đà Nẵng ngày 3-10, qua rà soát quỹ đất, xử lý nợ bố trí đất TĐC thực tế đối với 104 hộ dân xã Hòa Liên thuộc diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng và được bố trí vào các dự án Khu TĐC Hòa Liên 4 (giai đoạn 1, 2, 3), Khu TĐC Hòa Liên 5, Khu TĐC phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài là 124 lô, bao gồm 95 lô đường 5,5m, 29 lô  đường 7,5m. Trong khi đó, quỹ đất TĐC đã có hạ tầng trên địa bàn xã Hòa Liên chưa bố trí cho dân là 584 lô. Đồng thời quy định, việc giải quyết bố trí đất TĐC thực tế cho dân theo nguyên tắc các trường hợp chuyển đổi bố trí vào nhiều lô đất trên cùng một dự án và cùng một tuyến đường bố trí, yêu cầu tổ chức bốc thăm công khai, kết quả sau khi bốc thăm sẽ không thay đổi...

Người dân Hòa Liên xem đất thực tế trước khi bốc thăm.

Trước phản ánh của nhiều hộ dân về việc phần đất của họ khi được bố trí chủ yếu là xa so với chỗ ở cũ, vị trí không thuận lợi, hoặc toàn ở các hướng Tây, hướng Bắc không phù hợp với việc xây nhà như trước đây. Do đó, không ít hộ dân đòi hỏi phải được xem đất thực tế rồi mới bốc thăm... Ông Đặng Thương, Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang cho rằng, với những trường hợp như vậy, không thể trách và đổ lỗi người dân gây khó khăn được. Việc nhận đất làm nhà là quan trọng với người dân, nên không thể tùy tiện xếp đặt thế nào cũng được; hơn nữa, người dân nông thôn còn có thói quen là sống lân cận cùng bà con ruột thịt. Hiện nay, quỹ đất tại địa phương còn nhiều, huyện và các đơn vị liên quan sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Theo bà Phạm Thị Bốn, tháng 4-2013, nhà bà bị giải tỏa để xây dựng dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2012-2018, khi cấp phiếu nợ đất TĐC, TP đã thu tiền qua khoản tiền đền bù giải tỏa nhưng đến cuối tháng 9-2014 vẫn chưa nhận được đất. Nay TP có chủ trương cho chuyển đổi đất sang các khu đã có đất thực tế nên gia đình bà rất đồng tình và hy vọng cuối năm nay sẽ được ăn Tết trong ngôi nhà mới... Thật vậy, hầu hết các hộ dân đến nhận đất TĐC khi được hỏi đều đồng tình và ủng hộ cách giải quyết nợ đọng đất TĐC của huyện. “Nếu như trước đây muốn lô đất xây nhà của mình theo hướng nào, đường nào hoặc vị trí nào rất “khó”, nhưng nay được xem đất thực tế và bốc thăm, ai cũng thấy thỏa mãn. Không những thế, thủ tục giải quyết còn được làm tại một chỗ không phải chạy lui, chạy tới. Đây là một cách làm nhanh chóng, công bằng và hợp lòng dân”, ông Ngô Quang Trường phấn khởi cho biết.

An Dương