Tạo môi trường thân thiện từ các khu dân cư

Thứ ba, 29/03/2016 09:13

Nhìn từ một khu dân cư

(Cadn.com.vn) - Tổ trưởng Tổ dân phố 31, P. Thạc Gián (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) Nguyễn Phú Phượng rất tự hào khi đề cập đến tuyến kiệt 25 đường Điện Biên Phủ. Ông cho biết, những năm đầu, KDC không được đánh giá cao do mật độ cây xanh còn thấp, nhà dân đa số chật hẹp lại lo tập trung cho mưu sinh nên ít có thời gian cho việc trồng và chăm sóc cây xanh. Đó là chưa kể đường kiệt lại hẹp nên tìm được diện tích tối thiểu để trồng cây cũng là điều nan giải. Để giải quyết bài toán trên, ông Phượng cùng với cán bộ Mặt trận KDC đã tìm cách vận động các nhà tài trợ cùng nhân dân trong tổ trồng cây, ban đầu chỉ trồng được 10 cây bàng dọc theo tuyến kiệt.

Chỉ sau vài năm, cây đã tạo được bóng mát cho cả khu vực, trở thành nơi tránh nắng của người dân vào những ngày cúp điện, nắng nóng, môi trường ở khu vực sau khi có bóng cây cũng được cải thiện đáng kể, không khí trong lành, thoáng mát hơn. Đến lúc ấy thì lợi ích của việc trồng cây đã được bà con đánh giá cao và cùng bắt tay vào thực hiện. Đến năm 2014, phong trào trồng cây xanh đã được tổ dân phố 31 nhân rộng bằng mô hình trồng cau và hoa trước nhà trên toàn bộ kiệt 25 đường Điện Biên Phủ. Tuy đời sống của người dân còn khó khăn nhưng với ý thức bảo vệ môi trường nhưng người dân đã chung tay, góp sức, đóng kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh trước nhà. Bây giờ, cau và hoa đã phát triển tốt, tạo được một góc phố xanh - sạch - đẹp và trở thành niềm tự hào của cả KDC.

Theo ông Nguyễn Phú Phượng, tổ 31 nằm trong KDC Trung Bình A, P. Thạc Gián tập trung dân cư rất đông, hơn 2/3 người dân là lao động phổ thông. Bởi vậy, khi triển khai Đề án “Xây dựng Thanh Khê - Quận môi trường”, tổ gặp rất nhiều khó khăn, hiện trạng môi trường rất phức tạp, tình trạng đổ rác, vứt rác không đúng nơi quy định thường xuyên xảy ra. Nước thải, nước giặt đổ xả tràn lan trên đường, kiệt, hẻm, quần áo phơi trước nhà, hệ thống cống chưa được đầu tư, cây xanh thiếu thốn... Với quyết tâm cải thiện môi trường trong KDC, thông qua nhiều biện pháp, tổ 31 phối hợp với Trưởng ban Công tác Mặt trận KDC vận động người dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường.

Các hành vi không đúng đều được nêu ra trong các cuộc họp tổ để khắc phục ngay. Nhờ đó, tình hình môi trường ngày càng được cải thiện theo hướng “sạch hơn”. Các loại rác thải tái chế được nhân dân phân loại trước khi giao cho công nhân vệ sinh; 100% hộ dân thực hiện cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa hết các điểm ô nhiễm môi trường. Với kết quả đạt được, liên tục 5 năm liền, tổ dân phố 31 được công nhận là tổ không rác, tổ dân phố văn hóa và KDC an toàn về PCCC, thân thiện với môi trường. Mô hình trồng cây cau, hoa của tổ đã được nhân rộng ra toàn phường.

Trồng cây xanh tại các khu vườn dạo trên địa bàn Q.Thanh Khê.

Hướng đến mục tiêu cao hơn

Ở quy mô rộng hơn, Q.Thanh Khê đã có cách làm nào để hướng đến mục tiêu thực hiện Đề án “Xây dựng Thanh Khê - Quận môi trường”? Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê cho biết, thời gian qua, ngoài việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, địa phương đã triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; thực hiện đề án “Thu gom rác theo giờ”, “Tổ dân phố không rác”; quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các lô đất trống. Bên cạnh đó, phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp cũng như xây dựng “Phường thân thiện môi trường”.

Nếu như P. Chính Gián là địa phương đầu tiên được chọn triển khai mô hình “Phường thân thiện môi trường” theo 3 nhóm chỉ tiêu chính về xanh - sạch - đẹp thì đến cuối năm 2015, toàn quận đã có 6/10 phường đạt chuẩn. Nổi bật nhất là các phường đã tổ chức bo viền trang trí các gốc cây xanh trên tuyến đường chính theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay, đã có khoảng 70% các tuyến đường chính có gốc cây xanh được tổ chức bo viền. Nhiều KDC tiêu biểu đi đầu thực hiện tốt công tác này như UBMTTQ Việt Nam P. Tam Thuận triển khai tại KDC Thuận Thành C; Chi hội phụ nữ và Hội CCB phường Vĩnh Trung thực hiện tại KDC 20 kiệt 114 đường Lê Đình Lý; KDC Trung Bình A, P.Thạc Gián...

Việc trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh cũng được Q. Thanh Khê đặc biệt quan tâm. Hàng năm, địa phương đều tiến hành khảo sát và hỗ trợ cây xanh, cây bóng mát cho các đơn vị, công sở, trường học nhằm cải thiện điều kiện làm việc, học tập. Hàng trăm cây xanh tạo bóng mát gồm phượng vĩ, lim xẹt, bằng lăng được trồng tại các trường học, khu vui chơi; trồng cây xanh theo mô hình vườn dạo tại 2 bên bờ kênh Phần Lăng 1, đoạn từ đường Hồ Tương đến đường Cù Chính Lan. Bên cạnh đó, cùng với việc thành phố đầu tư xây dựng các Trung tâm văn hóa thể thao phường Thạc Gián, Xuân Hà, Hòa Khê thì các địa phương này cũng đã chủ động đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư xây dựng, bảo vệ, chăm sóc các vườn hoa, vườn dạo, vườn cây tại các KDC đường Thuận An 6, KDC kiệt 294 đường Điện Biên Phủ, P.Chính Gián; vườn hoa Trần Xuân Lê, P.Hòa Khê...

Cách làm của Q. Thanh Khê khi hướng đến thực hiện Đề án “Xây dựng Thanh Khê-Quận môi trường” đã tạo được hiệu ứng rộng rãi trong cộng đồng dân cư với nhiều cách làm mới, sáng tạo, sẽ là những tiền đề tốt để Đề án sớm về đích.

Phương Kiếm