Tạo nền móng vững chắc cho công tác phòng cháy chữa cháy

Thứ ba, 02/07/2024 10:05

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để ngăn ngừa cháy, nổ và thảm họa do cháy, nổ gây ra, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH là một biện pháp phòng ngừa quan trọng được Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đặc biệt chú trọng.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Khê Tây tặng bình chữa cháy xách tay cho các hộ dân.
Lực lượng chữa cháy cơ sở phường Thanh Khê Tây thực tập phương án chữa cháy khu dân cư.

Coi trọng công tác quản lý, tuyên truyền

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Công an phường Thanh Khê Tây bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp kết hợp các hội nghị, tập huấn, giao ban để tuyên truyền hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH; khuyến cáo các nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ và hậu quả đến với người dân. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Khê tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng trên địa bàn phường với 285 đội viên; củng cố 17 cụm dân cư an toàn PCCC và thành lập 57 tổ dân phòng PCCC tại tổ dân phố.

Thiếu tá Nguyễn Cửu Sỹ - Phó Trưởng Công an phường Thanh Khê Tây cho biết, trên cơ sở đó, đã tổ chức 57 buổi tuyên truyền miệng kết hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ với 3.673 người tham gia, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Đơn vị cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về PCCC&CNCH tại cơ quan, các khu dân cư, cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH, tập trung vào các cơ sở kinh doanh hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao, các khu vực tập trung đông người… Bên cạnh đó, 100% cơ sở thuộc diện quản lý cũng đã được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo quy định; qua đó, xử phạt vi phạm đối với 5 hộ kinh doanh với số tiền là 9.500.000 đồng, là một trong những phường đẩy mạnh công tác răn đe, xử phạt vi phạm.

Đến sự đồng thuận của người dân

Gặp chúng tôi vào trung tuần tháng 6 giữa mùa hè nóng nực, anh Nguyễn Ngọc Tầm, hiện quản lý nhà trọ 4 tầng tại địa chỉ 302 Dũng Sỹ Thanh Khê (phường Thanh Khê Tây) chia sẻ: “Từ ngày được tuyên truyền các kiến thức và trang bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC, tôi cảm thấy rất an tâm khi quản lý nhà trọ. Mặc dù có lo ngại về chi phí nhưng đảm bảo an toàn cho con người và tài sản mới là vấn đề quan trọng”. Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Hòa - Tổ trưởng Tổ dân phố 15 phấn khởi cho biết, theo chủ trương của cấp trên cũng như UBND phường, các hộ gia đình trong tổ đã rất tích cực tham gia các buổi tuyên truyền PCCC và chủ động mua sắm bình chữa cháy tại nhà để có thể hỗ trợ chữa cháy một cách kịp thời nhất.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Khê Tây tặng bình chữa cháy xách tay cho các hộ dân.

Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của người dân, Công an phường Thanh Khê Tây đã xây dựng được 15 Tổ liên gia an toàn về PCCC và 75 điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư. 100% hộ gia đình đã trang bị bình chữa cháy xách tay trên địa bàn phường. Quá trình vận động, Công an phường đặc biệt chú ý phát huy vai trò của cảnh sát khu vực (CSKV) và lực lượng cốt cán ở khu dân cư, vì đây là những lực lượng gần dân, sát việc, nắm bắt rõ tình hình, hoàn cảnh kinh tế và tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Thông qua những người rất có uy tín trong người dân, CSKV đã có sự sắp xếp, bố trí và vận động phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường, từng khu dân cư. Mặc dù các hộ dân có lo ngại về kinh phí khi tham gia Tổ liên gia an toàn về PCCC và có không ít những sự ngờ vực về hiệu quả của mô hình nhưng với sự gần gũi, giải thích của cán bộ Công an phường đã làm tan dần sự hoài nghi, từ đó các hộ dân đã rất chủ động, tích cực tham gia. Đặc biệt, nhiều hộ dân không cần chờ đến sự vận động của cơ quan Công an mà còn tự chủ động tháo dỡ các chuồng cọp, mở các lối thoát hiểm trong khu dân cư hay tự trang bị các kìm, búa, bình chữa cháy…Từ việc sợ cầm bình cứu hỏa, đến nay, nhiều chị em phụ nữ đã tự tin và mạnh dạn hơn khi sử dụng các loại bình chữa cháy và bình tĩnh khi đối mặt và xử lý đám cháy nhỏ.

Nhờ hiệu quả từ việc tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC nên hầu hết các vụ cháy nhỏ tại khu dân cư đều được khống chế tại chỗ, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Đây là kết quả rất đáng mừng thể hiện ý thức PCCC của người dân đồng thời thể hiện sự đoàn kết của nhân dân trong công tác PCCC. Đặc biệt, trong năm 2024, với kiến thức vững chắc và quy trình, thao tác nghiệp vụ PCCC đảm bảo, Đội thi của phường Thanh Khê Tây đã đạt giải Nhất và giải Ba toàn đoàn khi tham gia thi Tổ liên gia an toàn về PCCC cấp quận và cấp thành phố.

Phương kiếm

Hà Tĩnh ra mắt lực lượng tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở

Sáng 1- 7, tại TP Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn.

Đà Nẵng họp bàn gỡ khó trong phòng cháy, chữa cháy để khơi thông vốn đầu tư công

Ngày 28-6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị đối thoại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các dự án, công trình, cơ sở thuộc nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cảnh sát cứu hộ và chuyên gia tâm lý

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, sau mỗi vụ việc, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên sông còn phải là những “chuyên gia tâm lý” cho chính nạn nhân và người thân của họ.