Tập đoàn Besra mua phải 60 tấn Cyanua giả

Thứ ba, 29/03/2016 09:54

(Cadn.com.vn) - Chiều 28-3, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, đại diện Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết, qua 2 lần giám định, toàn bộ 60 tấn cyanua mà 2 Cty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra) nhập về từ Trung Quốc là hàng giả. Theo kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng II (tại Đà Nẵng), 60 tấn cyanua mà Besra nhập về từ Trung Quốc có đến gần 90% là bột đá (Dolomit Ca, Mg (CO3)2). Trên cơ sở đó, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam kết luận, 60 tấn hàng nói trên không vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo Quy chuẩn QCVN.

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý kéo dài thêm 2 tháng để đơn vị này tìm đối tác bán lại 60 tấn bột đá làm giả Cyanua. “Hơn 3 năm qua, nhiều cử tri ở hai địa phương Phước Sơn và Phú Ninh liên tục có đơn thư kiến nghị, tố cáo đến Sở Công Thương và UBND tỉnh Quảng Nam lo lắng về sức khỏe của người dân. Đúng ra, để giám định 60 tấn hàng nói trên thì Tập đoàn Besra phải bỏ kinh phí để đưa đi giám định, nhưng do doanh nghiệp này không đủ tài chính để thực hiện việc trên nên UBND tỉnh Quảng Nam phải ứng tiền từ ngân sách để làm việc này. Đây là trường hợp bất khả kháng... Đến ngày 24-5, nếu không có đơn vị nào mua lại số bột đá trên thì ký hợp đồng với Cty xử lý chất thải để tiêu hủy lô hàng”, ông Toàn nói. Được biết, kinh phí để tiêu hủy lô hàng trên từ 300- 500 triệu đồng.

Số Cyanua giả mà Tập đoàn Bersa mua của Trung Quốc.

Cũng tại buổi họp báo, liên quan đến việc nợ thuế của Cty vàng Bồng Miêu, ông Lê Mai Khắc Hưng, Phó cục Thuế tỉnh Quảng Nam, cho biết, hiện hai Cty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu nợ tổng cộng các khoản liên quan đến thuế hơn 422 tỷ đồng, trong đó Cty vàng Phước Sơn nợ hơn 324 tỷ đồng, Bồng Miêu nợ hơn 97 tỷ đồng, và số nợ trên đang tăng lên từng ngày. Thông tin thêm về vấn đề trên, ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết: “Tuy đang nợ thuế gần 100 tỷ đồng, nhưng vừa qua Cty vàng Bồng Miêu có văn bản xin gia hạn khai thác và UBND H. Phú Ninh có văn bản không đồng tình với việc xin gia hạn trên. Sáng nay (28-3), UBND tỉnh đã họp và xem xét việc không cho Cty này gia hạn vì năng lực tài chính không đảm bảo”.

Vừa qua Tổng cục Thuế đã có Công văn số 535/TCT-CS gửi Cty vàng Bồng Miêu thông tin về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vàng thỏi doré bán trong nước. Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Cty vàng Bồng Miêu được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khai thác, thăm dò, chế biến vàng (tinh luyện vàng) theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Cty thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Sản phẩm vàng thỏi doré là sản phẩm cuối cùng của nhà máy vàng Bồng Miêu đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là tài nguyên khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác thì khi xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, khi bán trong nước thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%”.

Hiện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1456/QĐ-CT áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn sử dụng trong thời hạn 1 năm (từ ngày 24-3-2016 đến ngày 23-3-2017) đối với Cty vàng Bồng Miêu, với lý do nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trần Tân