Tập trung xây dựng đảng trong lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh

Thứ sáu, 09/06/2023 07:00
Chiều 8-6, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2020-2025.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê đánh giá cao hoạt động của Đảng ủy Công an quận Thanh Khê trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tổ chức Đảng cấp trên trong toàn Đảng bộ và các Chi bộ Công an phường. Đảng ủy đã xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an quận hàng năm. Lãnh đạo Công an TP và Quận ủy đề nghị, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Công an quận Thanh Khê cần tập trung xem công tác xây dựng Đảng là then chốt, mỗi cán bộ đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, tăng cường bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng…

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, liên tục trong 3 năm từ 2020-2022, Đảng bộ Công an quận Thanh Khê đều đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Đặc biệt, trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đều đạt từ 80% trở lên, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tổ chức truy bắt và vận động đầu thú 25 đối tượng truy nã; chỉ đạo xác lập, đấu tranh, khám phá thành công 30 chuyên án hình sự, 5 chuyên án về ma túy, 2 chuyên án về tội phạm kinh tế… Riêng trên lĩnh vực PCCC&CNCH, đến nay, toàn quận đã hoàn thành ra mắt 57 tổ liên gia an toàn PCCC và 344 điểm chữa cháy công cộng; xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả nhiều mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

PHƯƠNG KIẾM