Tàu cá Quảng Trị bị tàu cá vỏ sắt nước ngoài liên tục tấn công

Thứ ba, 12/01/2016 10:43

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, bà con ngư dân TT Cửa Việt (H. Gio Linh, Quảng Trị) liên tục đến thăm hỏi và động viên hộ ông Võ Thanh Tánh, chủ tàu cá QT  90707 TS vừa trở về sau chuyến ra khơi không yên ả với nhiều thiệt hại nặng nề do bị tàu cá nước ngoài loại vỏ sắt đánh bắt ghẹ tấn công trên vùng biển đánh cá chung cách đảo Cồn Cỏ 20 hải lý. 3 tàu cá khác cùng đội tàu ông Tánh cũng cập bờ là QT 90019 TS, QT 91019 TS, QT 91379 TS với nhiều ngư cụ bị phá hư hại  vào 2  đêm 2 và 3-1. “Ngay sau khi chúng tôi về đến nơi đã nhanh chóng giao nộp tang vật liên quan vụ phá hoại này đến ĐBP CK Cảng Cửa Việt để phục vụ điều tra. Ngư dân chúng tôi vô cùng bức xúc và cảm thấy bất an trước những hành động lộng hành này”, ông Tánh cho biết.

Đây là cao điểm mùa cá ngừ, cá thu nên bà con TT Cửa Việt háo hức ra khơi. Tối 1-1, đội tàu ông Tánh bắt đầu hành nghề lưới rê tại vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ, tại tọa độ  17030N - 107020E. “Khi chúng tôi ra tới ngư trường đã thấy có chục tàu đánh cá nước ngoài loại vỏ sắt đánh bắt ghẹ tại đây”, ông Tánh cho biết thêm. Đến 3 giờ ngày 2–1 tàu ông Tánh bị tàu vỏ sắt nghênh ngang lao ngang qua khiến cheo lưới rách toác. Đến đêm 3–1, ngư cụ tàu đánh cá QT 90707 TS, QT 90019 TS, QT 91019 TS và QT 91379 TS tiếp tục bị hư hỏng do hành động tương tự của tàu cá vỏ sắt. “Nhiều cheo lưới của tàu tôi chỉ còn là đống rác, không thể sử dụng được nữa. Toàn bộ ngư cụ của 4 tàu bị thiệt hại đợt này khoảng 80 triệu đồng”, ông Tánh ấm ức cho biết. Qua máy định dạng, định vị được trang bị trên tàu, ngư dân TT Cửa Việt đã xác định được số hiệu của một số tàu nước ngoài phá hoại và khẩn trương báo tin vào đất liền.

Ông Tánh và ông Thanh kể chuyến ra khơi vừa qua

Sau khi nhận được tin của các ngư dân, BCH BĐBP Quảng Trị báo cáo lên Bộ Tư lệnh Biên phòng đồng thời trao đổi tình hình với lực lượng Hải quân Vùng 3, Hải đội Cảnh sát biển 202 phối hợp xử lý. “Ngày 4-1, chúng tôi thấy tàu Cảnh sát biển ra đến nơi. Tuy nhiên lúc đó, nhiều tàu cá nước ngoài đã tháo chạy khỏi ngư trường. Chúng tôi vẫn tiếp tục bám biển, đến khi cá đầy khoang mới vào”, thuyền viên Võ Văn Kim cho biết. “Hành động ngang ngược đó không khiến ngư dân chúng tôi chùn bước, không chỉ vì miếng cơm, manh áo mà còn là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, ông Võ Hồng Thanh, chủ tàu QT 91019 TS khẳng định. Tuy nhiên, thực tế tàu ra khơi của TT Cửa Việt đều là tàu gỗ, nếu bị tàu vỏ sắt ngang ngược tấn công thì rủi ro thiệt hại khó tránh. “Vài ngày tới, TT Cửa Việt có tàu vỏ sắt rồi, hạ thủy tại Hải Phòng, còn mấy chiếc cũng đang được đóng tại Quảng Trị”, ông Thanh phấn khởi kể.

Cheo lưới không thể sử dụng được nữa sau khi bị tàu vỏ sắt nước ngoài “xé” trên ngư trường.

Xin được nói thêm, tổ đội đánh bắt cá xa bờ phục vụ cho xuất khẩu mạnh nhất cả tỉnh Quảng Trị là Ban tự quản tàu thuyền K.P5, TT Cửa Việt, mô hình thí điểm đầu tiên tại Quảng Trị và đã được nhân rộng nhiều nơi sau 5 năm thành lập. Không chỉ đóng góp công sức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, phát triển kinh tế cho địa phương, những ngư dân thuộc tổ đội trên còn nổi tiếng là những “hiệp sĩ” trong cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ông Bùi Đình Sành, Trưởng ban tự quản bày tỏ: “Sức mạnh của tinh thần đoàn kết đã phát huy giá trị to lớn, từ sẻ chia luồng cá, bảo vệ ngư trường đến cứu người, cứu tàu”. Dù bộn bề khó khăn, nguy hiểm rình rập nhưng ngư dân Quảng Trị quyết tâm, son sắt với lời thề bám biển, bám ngư trường. Chính vì thế, vừa mới cập bờ được 1 ngày, đưa cá lên cảng và khẩn trương bàn giao tang vật liên quan cho BĐBP Quảng Trị, các tàu lại hối hả ra khơi.

Bảo Hà