Tẩy sửa hàng ngàn vé tham quan để trục lợi

Thứ sáu, 19/05/2017 11:16

(Cadn.com.vn) - Mới đây, một số hãng lữ hành chuyên phục vụ du khách nước ngoài ở một số tỉnh, thành phố phát hiện nhiều vé tham quan do hướng dẫn viên nộp lại cho hãng có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa. Điều đáng nói, hành vi này không chỉ xảy ra đối với vé tham quan tại một hoặc hai điểm di tích mà xảy ra đại trà, trong đó chủ yếu là các thắng cảnh, di tích ở miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang…

Đại diện một hãng lữ hành ở TP Huế cho biết: Cuối năm 2016, hãng có hợp đồng với một nữ hướng dẫn viên đưa đoàn khách Pháp đi tham quan các di tích ở Quảng Bình, Hội An và Đà Nẵng. Sau hành trình tham quan 3 ngày 2 đêm, hướng dẫn viên này về nộp cho hãng hàng loạt vé tham quan bị tẩy xóa, chỉnh sửa. Tương tự, một hãng lữ hành ở Quảng Bình khi hướng dẫn viên nộp lại 60 vé tham quan Di tích Cố đô Huế để làm thủ tục thanh toán thì hãng này không đồng ý vì nghi ngờ vé bị tẩy xóa. Khi đại diện hãng lữ hành yêu cầu hướng dẫn viên giải trình về số vé nghi vấn này thì người này xin hủy toàn bộ vé. Một số hãng lữ hành cho biết, bên cạnh một số hãng khi làm thủ tục thanh toán với các hướng dẫn viên đã nhận ra vé tham quan bị tẩy xóa thì nhiều hãng khác do tin tưởng hoặc không kiểm tra kỹ nên bị nhiều hướng dẫn viên “qua mặt”.

Hàng ngàn vé và dụng cụ Thiếp dùng tẩy xóa được CA thu giữ.

Từ phản ánh của các hãng lữ hành, làm việc với một số hướng dẫn viên, cơ quan CSĐT biết được, số vé bị chỉnh sửa này được mua từ một đối tượng ở TP Huế. Đối tượng này thường xuyên lân la đến các điểm di tích không chỉ ở TT-Huế mà còn có mặt tại nhiều địa phương có đông du khách đến tham quan. Xác định hành vi này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các điểm di tích cũng như làm xáo trộn môi trường du lịch, CA tỉnh TT-Huế yêu cầu lực lượng An ninh Kinh tế khẩn trương điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA phát hiện Trần Hữu Thiếp (1973, trú đường Lý Nam Đế, TP Huế, TT-Huế) là kẻ chủ mưu tẩy xóa, sửa chữa hàng loạt vé tham quan các di tích như Quần thể di tích Cố đô Huế, Làng gốm Thanh Hà - Hội An (Quảng Nam), Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng), Địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị), Động Phong Nha (Quảng Bình), Tháp Bà Ponagar (Nha Trang)...

Qua kiểm tra, Cơ quan CA đã thu giữ 4.813 vé tham quan tại các di tích, thắng cảnh đã qua sử dụng, 4 chai dung dịch Acetone, Javel cùng toàn bộ dụng cụ mà Thiếp dùng tẩy xóa, chỉnh sửa vé. Theo cơ quan CA, sau khi tìm mua các vé tham quan đã qua sử dụng, Thiếp đã dùng hóa chất tẩy xóa các thông tin cũ trên vé rồi điền các thông tin phù hợp và bán lại cho hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu. Mỗi vé tham quan sau khi được chỉnh sửa, Thiếp bán với giá 3.000 đồng, sau đó các hướng dẫn viên sử dụng để thanh toán với các Cty lữ hành. Với thủ đoạn này, Thiếp thu lợi bất chính bình quân mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng và duy trì hoạt động này 1 năm thì bị phát hiện. Theo cơ quan CA, nhiều hướng dẫn viên khi mua vé của Thiếp biết rõ đây là vé không hợp pháp nhưng do ham rẻ nên đồng ý mua để hưởng chênh lệch. Thậm chí đến khi bị CA phát hiện, có hướng dẫn viên mua của Thiếp cả ngàn vé. Qua khai nhận của Thiếp,  CQĐT đã làm việc với 9 hướng dẫn viên đã mua vé tẩy sửa.

H.L