Tết ở hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á

Thứ bảy, 08/02/2014 10:03

(Cadn.com.vn) - Tôi có ý muốn phỏng vấn một vài cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ tại phòng điều hành của hầm đường bộ Hải Vân thì ai nấy đều lắc đầu. Không phải vì họ ngại báo chí mà vì tất cả không thể rời mắt khỏi màn hình để theo dõi diễn biến của từng chiếc xe đang lưu thông qua hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Để đảm bảo an toàn cho xe cộ và người dân lưu thông qua đây trong những ngày cao điểm, họ phải tuân thủ một chế độ trực nghiêm ngặt như... trực chiến.

Cán bộ, nhân viên Hamadeco tuân thủ chế độ trực tết, vận hành hầm Hải vân nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân lưu thông qua hầm dịp Tết. Ảnh: C.K

TRỰC TẾT NHƯ TRỰC CHIẾN

Chiều mồng 7 Tết, trong khi hai phía cửa hầm và trong hơn 6km đường hầm, xe cộ nối đuôi nhau lưu thông rậm rịch thì tại phòng điều hành, công việc của cán bộ, nhân viên Cty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) càng chịu thêm áp lực. Ở một công trình đặc biệt như thế này, nhất cử nhất động của các phương tiện đều được theo dõi sát sao vì nếu có sự cố lớn hay nhỏ, thời gian để xử lý phải nhanh chóng đến từng giây đồng hồ. Khác với chế độ vận hành của những ngày bình thường, trước và sau Tết Giáp Ngọ 15 ngày, hầm Hải Vân không đóng cửa để đảm bảo sự thông suốt cho các phương tiện giao thông vào mùa cao điểm.

Đây cũng là khoảng thời gian mà cán bộ, nhân viên Hamadeco phải căng mình thực hiện phương án vận hành chi tiết đặc biệt nhất trong năm. Lãnh đạo Cty cho hay, thống kê sơ bộ từ ngày 19-12 Âm lịch đến ngày 3-1 Tết Giáp Ngọ có 90.565 lượt ô-tô qua hầm, tăng 7,6% so với Tết Quý Tỵ. Tính trung bình, mỗi ngày có 6.500 lượt phương tiện đi qua đây, ngày cao điểm nhất lên đến 10.800 xe. “Với một chế độ làm việc nghiêm ngặt như vậy, mỗi cán bộ, nhân viên phải 3 năm mới được nghỉ tết một lần. Riêng trong những ngày tết vừa qua, chúng tôi huy động 150% quân số so với ngày thường để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hầm và các phương tiện giao thông. Mai, đào, bánh chưng có cả, nhưng gần như không có tết. Trực Tết ở hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á giống như trực chiến”, ông Cao Bá Giang, Phó Tổng Giám đốc Cty Hamadeco tâm sự.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chế độ vận hành đặc biệt mỗi năm mới có một lần này, ngoài hệ thống trang thiết bị hiện đại tại chỗ, Hamadeco đã điều động người và phương tiện PCCC, cứu hộ cứu nạn của các đơn vị trực thuộc từ Long An, Bình Định, Ninh Bình ứng trực thường xuyên tại hai đầu cửa hầm, đường tránh nạn với mệnh lệnh sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có sự cố. Ông Lê Châu Thắng, Phó Giám đốc kiêm trưởng ca điều hành Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân nói vui: “Ăn Tết ở hầm này không đụng hàng. Đó là thưởng thức không khí xuân ở trên… màn hình. Người dân nghỉ lâu bao nhiêu thì mình làm việc dài bấy nhiêu”.

Phòng điều hành quan sát nhất cử nhất động của từng đoàn xe lưu thông
qua hầm đường bộ Hải Vân.

VẬN CHUYỂN VÀ CỨU HỘ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Với một chế độ làm việc nghiêm ngặt như vậy, từ ngày 19-12-2013 đến 5-2-2014 (mồng 6 Tết Giáp Ngọ), với việc ghi nhận kịp thời mọi diễn biến trong hầm, lực lượng cứu hộ đã xử lý kịp thời đối với 50 ô-tô gặp sự cố hư hỏng trên hành trình xuyên lòng đất của Hải Vân quan. Ngoài ra, đơn vị cũng đã bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý đối với 21 trường hợp vi phạm tốc độ (chạy dưới 20km/giờ) và 1 trường hợp vượt trong hầm. Ngoài giám sát phương tiện, Hamadeco đã huy động 110 cán bộ, nhân viên mỗi ngày để triển khai công tác trung chuyển người và phương tiện cho người dân đi xe máy.

Từ ngày 20-12 năm Quý Tỵ đến Mồng 3 Tết Giáp Ngọ, 36 xe vận chuyển phương tiện và 20 xe vận chuyển người đã “tăng bo” tổng cộng gần 16.000 xe máy kèm hơn 26.000 người dân. Tính trung bình, mỗi ngày “người nhà hầm” trung chuyển 1.100 xe cộng 1.700 người. “Ở chế độ của những ngày bình thường, khi nào đầy chuyến thì xe trung chuyển mới chạy. Còn ngày Tết, vì tâm lý muốn nhanh chóng về với gia đình, có khi mỗi chiếc ô-tô chỉ “cõng” hai ba chiếc xe máy chúng tôi cũng phải xuất phát. Riêng chuyện này, rất nhiều người dân hoan nghênh”, ông Cao Bá Giang cho biết.

Cho đến chiều ngày 6-2 (mồng 7 Tết), không có một sự cố nào về an toàn giao thông và PCCC, hoạt động lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân của người dân được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Gần như 100% cán bộ, nhân viên của Hamadeco đã không có tết để góp phần cho người dân đi ngược về xuôi qua hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á có một cái tết yên vui và an toàn.

Công Khanh