Thái Lan chìm sâu khủng hoảng
(Cadn.com.vn) - Nền chính trị Thái Lan vẫn chưa thể tìm được lối ra khi cuộc họp giữa Thủ tướng lâm thời và Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) bị trì hoãn do lo ngại an ninh.
Cuộc gặp quan trọng này được lên kế hoạch trong ngày 14-5 với hy vọng sẽ giúp Thái Lan phá vỡ bế tắc kéo dài trước làn sóng biểu tình đòi hạ bệ chính phủ của đảng Peau Thai.
“Chính phủ yêu cầu hoãn họp do lo ngại an ninh. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào ngày 15-5 tại một địa điểm khác”, Reuters dẫn lời Ủy viên EC Somchai Srisutthiyakorn nói với các phóng viên. Ông Somchai không nói rõ chi tiết song theo các nguồn tin, cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra gần điểm người biểu tình cực đoan chống chính phủ đang chiếm đóng.
![]() |
Người biểu tình Thái Lan xuống đường, kiên quyết lật đổ chính phủ tạm quyền. Ảnh: Reuters |
Chính phủ Thủ tướng tạm quyền Niwatthamrong Boonsongpaisan đang nỗ lực chuẩn bị các bước cho bầu cử theo kế hoạch vào ngày 20-7 tới. Theo ông Boonsongpaisan, chỉ có bầu cử mới có thể cứu đất nước ra khỏi vũng lầy biểu tình và bạo lực đang đe dọa nhấn chìm hoàn toàn nền kinh tế và bùng lên những lo ngại về nội chiến. Nhưng phe đối lập đảng Dân chủ có thể sẽ lại tẩy chay bầu cử trong niềm tin đảng cầm quyền tiếp tục giành chiến thắng. Họ muốn cải cách theo ý chủ quan nhằm chấm dứt ảnh hưởng của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra trước khi diễn ra bất kỳ cuộc bầu cử nào.
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị Tòa án Tối cao phế truất và khó có cơ hội trở lại chính trường. Tuy nhiên, đảng Peau Thai của bà vẫn nắm quyền. Đó là điều khiến phe biểu tình chống chính phủ - Áo vàng - vẫn quyết liệt xuống đường. Phe đối lập vẫn bị ám ảnh nỗi lo sợ đảng Peau Thai lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới vì đảng này đang rất được lòng dân, nhất là người dân nghèo và dân nông thôn.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, sẽ khó có thể tổ chức bầu cử vào ngày 20-7 tới. EC, vốn bị cáo buộc có cảm tình với phong trào chống chính phủ, trước đó tuyên bố, họ không chắc chắn liệu bầu cử có thể diễn ra vào ngày 20-7 như họ từng thống nhất với bà Yingluck hay không. EC viện dẫn lý do “thời gian ngắn và tình hình không ổn định”. Hiện chưa rõ liệu Thủ tướng tạm quyền Niwatthamrong có ban hành nghị định ấn định ngày bầu cử hay không sau khi ông tuyên bố với truyền thông nước ngoài rằng, ngày bầu cử có thể phải lùi lại. Mặt khác, phe đối lập, gần như chắc chắn sẽ tẩy chay và phá vỡ bầu cử như họ từng làm hồi tháng 2, dẫn đến việc kết quả - với phần thắng thuộc về Peau Thai - bị tuyên bố vô hiệu.
Thái Lan vẫn chưa có lời giải cho bài toán khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay, trong bối cảnh phe Áo vàng và Áo đỏ vẫn hừng hực lửa xuống đường để tìm quyền lợi. Giới phân tích cho rằng, làn sóng ngầm của cuộc khủng hoảng đang ngày càng bế tắc ở Thái Lan chính là sự chia rẽ giàu nghèo và sự lo lắng sâu sắc về vấn đề thừa kế của Hoàng gia. Vua Bhumibol Adulyadej, quốc vương trị vì lâu nhất thế giới, hiện đã 86 tuổi và liên tục ở bệnh viện từ năm 2009-2013. Thái tử Vajiralongkorn lại không nhận được sự ủng hộ nhiều như Vua cha từ giới trung lưu, thượng lưu và bảo hoàng mà được phe Áo đỏ “chọn mặt gửi vàng”. Khủng hoảng chìm sâu khiến người ta lo ngại về một cuộc đảo chính quân sự.
Quân đội Thái Lan từng 18 lần can thiệp vào nền chính trị nước nhà. Nhưng giới lãnh đạo quân sự hiện nay “sống khép kín” khi luôn tuyên bố trung lập và một mực bác bỏ khả năng đảo chính. Mỹ thậm chí cũng bày tỏ tin tưởng quân đội Thái Lan sẽ không chọn đảo chính để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Nhưng rất khó có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở quốc gia Chùa Vàng.
Rõ ràng, nếu xảy ra đụng độ biểu tình đẫm máu, quân đội có thể sẽ buộc phải can thiệp.
Khả Anh