Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup, sẽ chia tay HLV Kiatisuk

Thứ bảy, 14/01/2017 09:01

(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi FIFA thông qua đề xuất tăng số đội dự VCK World Cup từ năm 2026 lên thành 48 đội, bóng đá Thái Lan đã công khai mục tiêu có mặt tại giải vô địch bóng đá thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang tự tin cho biết: "Việc số lượng đội dự VCK World Cup tăng lên sẽ là cơ hội cho Thái Lan góp mặt tại giải".

Ở diễn biến khác, Chủ tịch Somyot Poompunmuang đã gợi ý cho HLV Kiatisuk của đội tuyển nước này kiếm việc mới. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng Kiatisuk sẽ sớm chia tay ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan. Trước đó, HLV KIatisuk đã thất bại với 2 mục tiêu lớn của bóng đá Thái Lan trong vòng 3 năm qua là không thể đưa U23 Thái Lan đến Olympic Rio 2016 và không còn hy vọng giúp đội tuyển Thái dự VCK World Cup 2018. Dự kiến, khi ĐT Thái Lan trở lại với vòng loại World Cup 2018 vào tháng 3 tới, đội bóng nước này sẽ có HLV mới.

K.H