Thái Lan sơ tán trên 100.000 người dọc biên giới với Campuchia

Thứ sáu, 25/07/2025 10:46

Sáng 25-7, Thái Lan thông báo nước này đã sơ tán trên 100.000 người dọc biên giới với Campuchia trong bối cảnh căng thẳng tại đây leo thang.

Người dân Thái Lan sơ tán đến một phòng tập thể dục trong khuôn viên trường Đại học Surindra Rajabhat ở tỉnh biên giới Surin ngày 25-7. Ảnh: AFP
Người dân Thái Lan sơ tán đến một phòng tập thể dục trong khuôn viên trường Đại học Surindra Rajabhat ở tỉnh biên giới Surin ngày 25-7. Ảnh: AFP

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết 100.672 người từ 4 tỉnh biên giới đã được di dời đến các nơi trú ẩn. Phó phát ngôn viên Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết tính đến 21h tối 24-7, số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ quân sự gần biên giới Thái Lan - Campuchia là 14 người và 46 trường hợp bị thương. Hiện phía Campuchia chưa công bố bất kỳ thông tin nào về thương vong.

Trước tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia, ngày 24-7, hai nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Malaysia và Lào đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi hai bên hướng tới giải quyết hòa bình các vấn đề mới nảy sinh thông qua đối thoại.

Với vai trò là Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia “hạ nhiệt” tình hình. Phát biểu với báo giới tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ hy vọng hai bên có thể tiến tới đàm phán, đồng thời khẳng định: “Giải pháp duy nhất lúc này là hòa bình". Nhà lãnh đạo Malaysia cũng nói rõ ông đã gửi thông điệp tới cả Thủ tướng Campuchia và quyền Thủ tướng Thái Lan, cũng như có kế hoạch tiến hành điện đàm với hai nhà lãnh đạo này trong tối 24-7.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lào đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng dọc biên giới Campuchia – Thái Lan. Khi khẳng định Lào là quốc gia hàng xóm láng giềng có chung đường biên giới và quan hệ tốt đẹp với cả Campuchia và Thái Lan, người phát ngôn này nói rằng Lào khuyến nghị cả hai bên nên kiềm chế và giải quyết các vấn đề mới phát sinh một cách hòa bình.

Ngày 24-7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Thái Lan và Campuchia là láng giềng của nhau và của Việt Nam cũng như cùng là thành viên ASEAN. Điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, không để căng thẳng leo thang, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực”.

Theo TTXVN

LHQ kêu gọi Thái Lan và Campuchia giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 24-7 đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia thể hiện kiềm chế tối đa trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng ở khu vực Đông Nam Á.

Đấu súng tại biên giới giữa Campuchia và Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata xác nhận vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Bà nêu rõ quân đội Thái Lan đã tấn công trước và quân đội Campuchia “đã thực hiện quyền tự vệ trong chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình“.

Thái Lan trục xuất đại sứ Campuchia, rút đại sứ tại Phnom Penh

Thái Lan tối 23/7 đã triệu hồi đại sứ tại Phnom Penh về nước và trục xuất đại sứ Campuchia tại Bangkok.