Thăm các gia đình liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

Thứ ba, 15/03/2016 07:39

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chiều 13-3, Đoàn công tác Trường Sa năm 2012, do ông Võ Duy Khương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng dẫn đầu, phối hợp với Ban liên lạc cựu chiến binh Trường Sa đã đến thăm 9 gia đình, thân nhân liệt sĩ Hải quân hy sinh tại Trường Sa năm 1988.

Sự kiện xảy ra vào ngày 14-3-1988 tại đảo Gạc Ma, Cô Lin đã có 64 chiến sĩ Hải quân anh dũng hy sinh, trong đó có 9 liệt sĩ tại TP Đà Nẵng. Đoàn công tác đã thăm hỏi và tặng quà, mỗi suất một triệu đồng cho 9 gia đình thân nhân các liệt sĩ.

Trò chuyện với Đoàn công tác,   bà Trần Thị Huệ, mẹ liệt sĩ Lê Thế (trú 12 - Bùi Thị Xuân, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) cho biết, trong 9 liệt sĩ quê hương Đà Nẵng hy sinh ngày 14-3-1988, 8 liệt sĩ đều đã được lập bia mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và địa phương. Con trai mẹ là liệt sĩ Lê Thế chưa có bia mộ. Bà Trần Thị Huệ mong ngành chức năng xem xét, có kế hoạch lập bia mộ cho liệt sĩ Lê Thế.

Đoàn công tác Trường Sa năm 2012 TP Đà Nẵng thăm gia đình mẹ Trần Thị Huệ.

* Cùng ngày, tại H. Cam Lâm, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao 120 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và ở vùng biển, đảo của tỉnh Khánh Hòa. 

Theo đó, 70 suất học bổng trao cho học sinh dân tộc thiểu số đang học lớp 5, mỗi suất trị giá 800.000 đồng; học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. 50 suất học bổng trao cho học sinh ở vùng biển đảo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trích   từ Quỹ học bổng của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Cùng ngày, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao 180 suất học bổng cho học sinh là con của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 189 tàu ngầm.

Hồng Thanh