Thắm đượm tình quân dân

Thứ tư, 20/11/2013 11:58

(Cadn.com.vn) - Sáng 19-11, theo chân đoàn công tác của Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5 về các xã vùng B Đại Lộc (Quảng Nam), chúng tôi chứng kiến sức tàn phá của cơn lũ dữ vừa tràn qua đây. Bên đường cây cối  xác xơ, ruộng đồng bị bồi lấp bởi những lớp bùn non đặc quánh, nhiều nhà vẫn còn ngâm trong nước. Thiếu tá Bùi Duy Hưng-Chính trị viên Trung tâm XLBM&MT Quân khu 5 cho biết, sau khi nhận lệnh từ Quân khu, Trung tâm đã cử 2 đoàn công tác với hơn 60 CBCS về giúp dân tại các xã của H. Đại Lộc, một cánh khác vào Bình Định.

Ngay trong ngày 19-11, tổ công tác đã trao 1 tấn gạo cho bà con bị thiệt hại nặng trong cơn lũ vừa qua, dọn vệ sinh tại khu vực tượng đài chiến thắng cầu Ông Nở (xã Đại Thắng) và đường sá. Có mặt sớm tại xã Đại Thắng, trung úy Trần Viết Tuấn (cán bộ quân y, quê Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) cũng có nhà bị ngập nặng trong cơn lũ vừa qua, thế nhưng khi nhận được nhiệm vụ của đơn vị giao anh đã cùng đồng đội lên đường giúp dân xử lý nước giếng, phun tẩy môi trường.

Sáng 19-11, tổ của anh đã xử lý hơn 60 giếng nước bị ô nhiễm và phun khử trùng tại 15 hộ dân. Tại thôn Phú Xuân Nam, nơi có hơn 95% hộ dân bị ngập hiện đã được khắc phục một phần nhưng tại nhà văn hóa thôn và một số tuyến đường vẫn đầy bùn non. Trưởng thôn Phú Xuân Nam Nguyễn Thanh Hải cho biết, đêm 15 rạng sáng 16-11 nước về bất ngờ nên người dân trở tay không kịp, trong thôn có 157 nhà thì đã có 132 nhà bị ngập sâu, 2 người bị thương trong đó cháu N.T.M (2012) bị chấn thương sọ não do ngã.

CBCS Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5 dọn đường ở xã Đại Thắng.

Rời Đại Thắng, chúng tôi tiếp tục đến các xã Đại Nghĩa, Đại Hồng, Đại Quang, thị trấn Ái Nghĩa, đến đâu cũng thấy màu áo của lực lượng bộ đội Quân khu 5 đang hăng hái giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ. Tại thị trấn Ái Nghĩa, Thượng tá Lê Phước Thọ-Ban dân vận, Trường Quân sự Quân khu 5 cho biết, ngay sau khi lũ bắt đầu rút, Trường đã cử hơn 300 CBCS về giúp người dân vùng lũ Đại Lộc tổng dọn vệ sinh trường học, trạm y tế, nghĩa trang liệt sĩ và nạo vét kênh mương, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 22 hoặc 23-11 mới rút quân.

Hai ngày vừa qua, các đơn vị đã tham gia dọn vệ sinh, cào đất bùn tại các trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu (TT Ái Nghĩa), Đoàn Nghiêm (xã Đại Nghĩa), Nam Trân (xã Đại Đồng), Trần Tống (xã Đại Quang) và 4 trạm y tế, các trường mầm non... trên địa bàn các xã. Thầy Đỗ Xuân Thưởng- Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu chia sẻ, hai ngày qua, được sự giúp đỡ của lực lượng quân đội, số bùn đất trong trường cơ bản đã được dọn sạch, thầy và trò đã yên tâm trở lại dạy và học.

Phun rửa bùn non tại các khu vực công cộng.

Để giúp H. Đại Lộc khắc phục hậu quả, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đưa 320 CBCS về giúp dân sửa sang và vệ sinh các trường học, chợ, khắc phục các điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Riêng tại các địa bàn bị cát lấp như Đại Hưng, Đại Cường, Đại Lãnh..., nhiều CBCS Quân khu 5 và tỉnh Đội Quảng Nam, Huyện Đội Đại Lộc còn tham gia giúp nhân dân cải tạo lại vườn ruộng, ổn định chuẩn bị cho vụ sản xuất Đông xuân sắp tới. Phòng Quân y Quân khu 5 cũng cử 2/3 đoàn công tác gồm các y bác sỹ Bệnh viện Quân y C17 về vùng lũ Đại Lộc tham gia xử lý nước sạch, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Phúc, thành viên của đoàn công tác Bệnh viện Quân y C17, Đoàn đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 hộ dân xã Đại Hòa, hướng dẫn các cán bộ y tế xã, thôn phun hóa chất, khử trùng giếng nước. Theo dự kiến, Đoàn công tác sẽ ở lại khám, chữa bệnh, cấp thuốc và hướng dẫn vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi trường cho hơn 1.614 hộ dân của 11 thôn của xã Đại Hòa trong thời gian 5 ngày.

Nguyễn Tuấn