Thẩm lậu methadone

Thứ năm, 18/02/2016 08:32

(Cadn.com.vn) - Này, Tư Y tế! Quy trình điều trị, uống thuốc methadone (chất thay thế ma túy nhằm giảm tác hại của ma túy) đối với những bệnh nhân nghiện ma túy được quy định như thế nào?

- Theo quy định của Bộ Y tế, người bệnh nhận thuốc đã được pha loãng từ nhân viên phát thuốc của cơ sở điều trị methadone, sau đó uống thuốc rồi phải chào nhân viên y tế trước khi ra về...

- Sao lại có quy định phải chào nữa?

- Để đảm bảo bệnh nhân đã uống (nuốt) thuốc methadone.

- Vậy sao vẫn có tình trạng thẩm lậu methadone?

- Thiệt không Bề Tui?

- Vừa qua Đội Cảnh sát ma túy CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) và CAP Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu) phát hiện Mậu Xuân Pháp (1986) và Huỳnh Châu Bảo (1993, đều trú H. Hiệp Đức, Quảng Nam) cất giấu 2 lọ methadone (dạng nước có màu đỏ). Qua đấu tranh, Pháp khai nhận vào TP Hồ Chí Minh mua 1 lọ lớn methadone với giá 1 triệu đồng rồi đưa về Đà Nẵng và chia cho Bảo cùng sử dụng.

- Việc mua bán methadone bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn lén lút tìm cách thẩm lậu ra ngoài để bán lại cho các đối tượng khác do nhu cầu sử dụng thuốc Methadone quá lớn, trong khi mức độ triển khai các điểm điều trị methadone có hạn.

- Vậy methadone được thẩm lậu bằng cách nào?

- Do có những điểm điều trị methadone lên đến 500-600 người đến uống thuốc hàng ngày, nên các nhân viên cấp phát thuốc quá bận, người nghiện lợi dụng lúc nhân viên không để ý để ngậm thuốc trong miệng rồi nhổ ra bán lại.

- Ở Đà Nẵng có tình trạng thẩm lậu không?

- Trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có 2 cơ sở điều trị methadone, việc xét chọn bệnh nhân và quá trình cấp, phát methadone rất chặt chẽ, có quy trình nên chắc chắn sẽ không thể có chuyện thẩm lậu ra ngoài.

- Vậy thì đáng mừng, tuy nhiên, Bề Tui cũng mong rằng, các ngành chức năng ở Đà Nẵng nhất là ngành Y tế cần quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động điều trị methadone để tránh tình trạng đối tượng nghiện lợi dụng thẩm lậu ra ngoài bán lại.

Số methadone được Đội CSMT CAQ Hải Châu và CAP Hòa Cường Nam thu giữ.

Bề Tui