Thắm tình anh em Việt - Lào trên đỉnh Trường Sơn

Thứ hai, 13/02/2023 14:01
Ngày 11-2, Đoàn công tác Huyện ủy, UBND H.Tây Giang (Quảng Nam) do ông BhLing Mia - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dẫn đầu đã sang thăm bà con nhân dân các cụm bản sát biên giới và làm việc, trao đổi công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội (KT-VH-XH) với lãnh đạo Huyện ủy, UBND H. Kà Lừm, tỉnh Sê Kông nước bạn Lào...
Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng quà cho trạm biên phòng cửa khẩu Ta Van, Kà Lừm, Lào.
Lãnh đạo 2 huyện Tây Giang và Kà Lừm cùng trao đổi công tác, tình hình 2 địa phương.

Sau thời gian xa cách khá dài vì đại dịch COVD-19 xảy ra trên toàn thế giới, gặp nhau vào ngày đầu xuân năm mới 2023, các cán bộ 2 đoàn công tác Tây Giang (Việt Nam) và Kà Lừm (Lào) ai cũng mừng rỡ, tay bắt mặt mừng như những người thân xa nhau lâu ngày gặp lại.

Ông Obuala Òm mạ lay vông - Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng H.Kà Lừm cho biết, chưa vào mùa khô, nên đường giao thông đi lại ở Kà Lừm rất khó khăn do tất cả đều là đường đất đỏ, nhiều đoạn vẫn lầy lội, lại thêm đèo dốc hiểm trở. Thế nên, dù chỉ có khoảng 75km từ trung tâm Kà Lừm về đến cụm bản Ka Lô sát biên giới Việt Nam - Lào của H. Tây Giang, đoàn công tác của huyện phải đi mất gần 1 ngày đường.

Kà Lừm là một huyện thuộc tỉnh Sê Kông ở Nam Lào, nằm phía Đông Bắc của Sê Kông, giáp với Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam, Việt Nam ở phía đông, giáp H.Đắc Chưng cùng tỉnh Sê Kông ở phía Nam. Giữa H.Kà Lừm và H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế có cặp cửa khẩu Quốc tế Tavan - A Đớt và cửa khẩu phụ ChNốc tại Tây Giang, Quảng Nam. Kà Lừm là một huyện vùng núi cao, trên cao nguyên Bôloven, là một trong những huyện nghèo nhất ở vùng Nam Lào. Ở Lào, phân cấp quản lý hành chính không có cấp xã, chỉ có cấp tỉnh, huyện và các cụm bản. Kà Lừm có 52 cụm bản, trong đó sát với biên giới Việt Nam có cụm bản Ka Lô và Tà Vàng… Đời sống nhân dân nơi đây phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chủ yếu làm nương, rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ nên còn rất khó khăn. Để đến được 52 bản nằm rải rác trên địa bàn huyện, chỉ đi được xe cơ giới vào mùa khô, còn mùa mưa chủ yếu đi bộ, vì giao thông đứt gãy, sạt lở do mưa lũ…

Cho đến nay, toàn H.Kà Lừm cũng chưa có được các loại hình phát triển kinh tế như thương mại, dịch vụ, công nghiệp, mới chỉ có vài doanh nghiệp từ Việt Nam sang mở các loại hình như: xây dựng đường giao thông tại khu vực trung tâm huyện, chế biến lâm sản và chăn nuôi nhỏ lẻ. Cả huyện mới có 1 bệnh viện trung tâm, còn các cụm bản chỉ có các nhân viên y tế đi lại thăm khám, phát thuốc luân phiên… Toàn huyện chỉ có 1 trường Phổ thông cơ sở và Trung học cơ sở, còn các bản, cụm bản chỉ có trường tiểu học. Khó khăn là vậy, nhưng đáng mừng và đáng quý là các em học sinh Lào ở Kà Lừm rất ham học. Nhiều em thi đậu vào các trường Đại học ở Lào và du học tại Việt Nam, như ở cụm bản Ka Lô, chỉ có 550 nhân khẩu, 115 hộ gia đình (sát biên giới Việt Nam), hiện có 1 em đang theo học Đại học ở Hà Nội, 4 em đang theo học tại các trường Đại học ở Quảng Nam, Quy Nhơn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam…

Vui mừng hơn cả, bà con nhân dân các bộ tộc Lào ở Kà Lừm luôn tuyệt đối tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Pháp luật của nhà nước. Đặc biệt và đáng trân quý là tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ của nhân dân ở các khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Họ luôn sát cánh cùng nhau phát triển KT-XH, tuân thủ, thực hiện tốt các quy định, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới…

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tây Giang BhLing Mia cho biết, từ năm 2008, H.Tây Giang và H.Kà Lừm đã ký kết quan hệ hữu nghị và phát triển KT-XH theo chương trình về quan hệ ngoại giao 2 nước Việt- Lào và Hiệp ước Hữu nghị- hợp tác kinh tế Việt- Lào mà chính phủ 2 nước đã ký kết. Tháng 8- 2022, lãnh đạo 2 H.Tây Giang -Kà Lừm đã ký kết biên bản phối hợp trao đổi thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hai bên cũng trao đổi một số nội dung về hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phối hợp bảo vệ, gìn giữ chủ quyền an ninh biên giới; hỗ trợ cán bộ Tây Giang học tiếng Lào và cán bộ Lào học tiếng Việt... Đào tạo cán bộ y tế thôn bản cho H.Kà Lừm trong công tác khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho nhân dân… Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng H.Kà Lừm Obuala Òm mạ lay vông cho hay, sắp tới H.Kà Lừm sẽ cho sửa chữa nâng cấp 25 km tuyến đường 559 trong kháng chiến chống Mỹ từ cụm bản Ka Lô nối về cột mốc 678 tại đường biên giới tại xã A Nong, Tây Giang nối với đoạn đường 559, còn 12 km trên đất Việt Nam đã được công nhận di tích lịch sử Quốc gia. Như vậy con đường mỗi lần cán bộ, nhân dân hai H.Tây Giang và Kà Lừm sang thăm nhau, hỗ trợ trợ nhau phát triển kinh tế, xã hội sẽ gần hơn gấp nhiều lần…

Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng quà cho trạm biên phòng cửa khẩu Ta Van, Kà Lừm, Lào.

Trong chuyến công tác này Thiếu tá Ngô Văn Thìn - Phó Trưởng Công an H.Tây Giang và Trung tá ThongYa Bout Da Sack - Phó trưởng An Ninh H.Kà Lừm cũng trao đổi về việc phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự giữa 2 địa phương, giữ gìn an ninh biên giới và hỗ trợ nhau về công tác, cơ sở vật chất phục vụ công tác…

Nhân dịp đầu xuân, Huyện ủy, UBND Tây Giang đã gửi tặng 115 xuất quà gồm gạo, thực phẩm cho bà con nhân dân cụm bản Ka Lô. Tặng quà cho Huyện ủy, các Ban ngành, Công an, trạm Biên phòng cửa khẩu, Đại đội bảo vệ biên giới huyện Kà Lừm.

Xúc động trước những tình cảm mà Huyện ủy, UBND H.Tây Giang dành cho bà con dân bản Kà Lừm, thay mặt cán bộ, nhân dân địa phương, ông Obuala Òm mạ lay vông chân thành cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ của H.Tây Giang đối với các bản giáp ranh của H.Kà Lừm thời gian qua. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới, gìn giữ và phát triển mối quan hệ thủy chung, son sắt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hồng Thanh