Thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương sĩ quan cấp tá cho 222 CBCS thuộc CATP Đà Nẵng

Thứ ba, 16/06/2020 16:46

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ.

Chiều 16-6, Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức Lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương sĩ quan cấp tá năm 2020 cho CBCS thuộc CATP Đà Nẵng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi Lễ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định nâng cấp hàm Thượng tá cho CBCS.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ CA và Giám đốc CATP, tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP công bố Quyết định của Bộ trưởng về thăng cấp bậc hàm, nâng lương sĩ quan cấp tá cho 222 đồng chí hiện đang công tác tại CATP Đà Nẵng kể từ ngày 1-6-2020. Trong số này, Bộ trưởng Bộ CA Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tá cho 3 đồng chí; thăng cấp hàm trung tá cho 62 đồng chí và thăng cấp hàm thiếu tá cho 101 đồng chí.

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP trao quyết định nâng cấp hàm Trung tá cho CBCS.

Thay mặt CBCS vinh dự được thăng cấp bậc hàm, nâng lương đợt này, Thượng tá Lê Thị Thu Huyền, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của lãnh đạo Bộ CA, CATP Đà Nẵng; đồng thời cho biết sẽ nỗ lực cố gắng, không ngừng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc CATP trao quyết định nâng cấp hàm Thiếu tá cho CBCS.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên gửi lời chúc mừng các đồng chí hiện đang công tác tại CATP được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương sĩ quan cấp tá trong năm 2020, đồng thời mong muốn các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương lần này tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, CATP Đà Nẵng, tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lưu ý CBCS nhất quyết không được thỏa mãn về cấp bậc hàm cũng như mức lương được nâng, mà phải không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Ngành CA và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó giám đốc CATP trao quyết định nâng cấp hàm Đại úy cho CBCS.

Được biết, dịp này giám đốc CATP cũng có quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cấp úy cho 993 đồng chí, trong đó thăng cấp hàm Đại úy và quyết định nâng lương từ hệ số 5.8 trở lên cho 334 đồng chí.

CÔNG HẠNH