“Thánh lừa” bán nhà chung cư thu lợi bất chính tiền tỷ

Thứ năm, 20/08/2020 16:40

Vỗ ngực cho rằng mình có thể giúp những người có nhu cầu mua được căn hộ chung cư thu nhập thấp, Đàm Ngọc Chính (1987, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã nhận tiền cọc của hàng chục người để “chạy mua suất” chung cư thu nhập thấp. Lo việc không thành, vị “thánh lừa” này đã lặn mất tăm hơi sau khi bị hại đồng loạt tố cáo với cơ quan thực thi pháp luật…

Khu nhà chung cư ông Chính “nổ” để nhận cọc bán và một số người dân đặt cọc mua căn hộ của ông Chính lên đến gần 200 triệu đồng.

Khoảng tháng 2-2020, biết có rất nhiều người, nhất là cán bộ, công nhân ngoại tỉnh đang có nhu cầu về nhà ở, ông Đàm Ngọc Chính  “nổ” rằng, mình có mối quan hệ tốt với cơ quan quản lý nhà nước và ban dự án chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh  (Q. Liên Chiểu) đang bán nên việc lo liệu hồ sơ cho những ai cần mua nhà dễ như trở bàn tay. Mỗi lần tiếp cận “đối tác”, ông Chính nói rằng, đã từng “ưu ái” cho nhiều trường hợp, nên nếu ai cần mua chung cư chỉ cần đặt cọc, ông sẽ ôm hồ sơ lo liệu trơn tru. Lời tiếp thị đi vào lòng người của ông Chính khiến không ít bị hại xiêu lòng, không chút ngần ngại đưa ra quyết định xuống tiền.

Anh Nguyễn Văn Đ., một bị hại từng tin lời “tiếp thị” của ông Chính, cho hay: “Ngày 23-3-2020, sau khi đặt cọc cho ông Chính 50 triệu đồng để mua căn hộ 54m2 tại khu chung cư xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh với giá 630 triệu đồng, anh được ông Chính đưa đến tận nơi để “mục sở thị” căn hộ tương lai. Ông Chính cam kết chắc chắn vào ngày 4-4-2020 (tức hơn 10 ngày sau) sẽ đi làm thủ tục công chứng chuyển nhượng căn hộ cho anh. Nhưng chờ suốt nhiều tháng trôi qua, chuyện ra công chứng chỉ là lời hứa trên giấy nhận cọc. Sau nhiều lần bị ông khất lần, anh tìm hiểu kỹ mới ngộ ra rằng, mình cùng rất nhiều người khác đang bị ông Chính lừa đảo”.

Chung cảnh ngộ, anh Trần Hoàng L. còn bi thảm hơn khi giao cho ông Chính tới 190 triệu đồng với lời hứa chắc chắn có căn hộ 53m2 tại tầng 14 với giá chỉ 610 triệu đồng. Ban đầu, anh L. đặt cọc chỉ vài chục triệu đồng, nhưng với lời “hứa hão” của ông Chính, anh L. đã xuống tiền cọc tới 190 triệu đồng để được ông Chính “cân nhắc” thời gian có nhà nhanh, song tất cả chỉ là lời hứa. “Là những hộ dân khó khăn, do đang bức xúc về chỗ ở nên chúng tôi tin tưởng vào lời tiếp thị của ông Chính, ai ngờ ông ấy nhẫn tâm lừa đảo, coi thường pháp luật”, anh L. bức xúc. 

Với chiêu thức lừa nhận cọc lo hồ sơ mua căn hộ chung cư, ông Chính đã đưa hàng chục nạn nhân vào bẫy. Quá trình thực hiện do bị bại lộ vì vài người phát hiện ra, ông Chính lo sợ pháp luật nên đã ứng thêm tiền cọc của bị hại này để trả bớt cho bị hại khác nhằm ngăn chặn đơn thư tố cáo. Bình quân, mỗi căn hộ ông Chính đứng ra đảm bảo cho các bị hại, ông nhận mức tiền từ hơn 40- 60 triệu đồng, tùy theo tầng, cá biệt có trường hợp nhận tới gần 200 triệu đồng. Mỗi lần gặp người dân có nhu cầu ông đều khẳng định, cứ đặt cọc ông “giải quyết” được hết, vì đã “lo” cho nhiều trường hợp được rồi.

Nạn nhân tên T. bị ông Chính lừa 140 triệu đồng cho hay: Để tạo lòng tin tuyệt đối, ông Chính sau khi nhận cọc tại nhà riêng của mình ở P. Hòa Khánh Nam, còn đích thân dẫn người mua lên xem tận căn hộ chung cư. “Cũng vì nhu cầu nhà ở, hàng chục người dân nhẹ dạ cả tin như chúng tôi đã xuống cọc tổng cộng hơn 1 tỷ đồng để được ông Chính “ra tay lo liệu” trong thời gian từ 15 đến 30 ngày, song tất cả bị ông ấy lừa. Trong thời gian tháng 7-2020, chúng tôi kéo nhau tìm đến nhà ông Chính đòi nợ thì ông liên tục trốn tránh”, chị T. nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi biết rõ những căn hộ ông Chính bán là không có thật, lừa đảo, ngày 10-7-2020, đã có 17 bị hại đồng loạt làm đơn tố cáo, sau đó CAP Hòa Khánh Nam mời người bị hại và ông Chính lên làm việc. CAP Hòa Khánh Nam cho hay, sau khi mời các bên có liên quan lên làm việc, ông Chính thừa nhận hành vi của mình là sai, sẽ thanh toán lại tiền cho người dân vào giữa tháng 7-2020. Ông Chính cam kết là vậy, tuy nhiên hiện tại ông đã biệt vô âm tín, bị hại khó có người liên hệ được.

Trao đổi với Phòng quản lý nhà - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, chúng tôi được biết: Đây là khu chung cư thuộc nhà ở xã hội, tất cả hồ sơ đều phải qua xét duyệt của hội đồng thẩm định rất kỹ lưỡng. Việc nhận cọc để bán căn hộ của ông Chính là không có cơ sở và hoàn toàn trái quy định. Như vậy, hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Chính đã rõ mười mươi.

 Hiện Cơ quan điều tra CAQ Liên Chiểu cũng đã tiếp nhận đơn thư, tiến hành điều tra sự việc, sớm làm rõ hành vi của ông Chính, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và trả lại công bằng cho các bị hại.

CÔNG HẠNH