Thanh niên chuyên “cướp đêm” lãnh 22 năm tù

Thứ tư, 08/12/2021 08:25

Không có tiền tiêu xài, Nguyễn Tấn Trung (1999, trú xã Quế Long, H. Quế Sơn, Quảng Nam) cầm dao đi cướp tài sản, đối tượng đã đâm nạn nhân trọng thương. Ngày 7-12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Trung về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Tấn Trung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 3-3-2021, Nguyễn Tấn Trung thủ theo 1 con dao rồi điều khiển xe máy đi từ nhà đến ngã ba Phú Bình (H. Hiệp Đức, Quảng Nam) nhằm mục kích người đi đường để cướp tài sản. Đứng chờ mãi không thấy “con mồi”, khoảng 1 giờ sau, Nguyễn Tấn Trung điều khiển xe máy chạy về hướng ngã tư chợ Nón (xã Quế Thuận, H. Quế Sơn), bởi đoạn đường vắng người qua lại để tìm người sơ hở cướp tài sản.

Khi chạy đến đoạn đường ĐH 07QS, thuộc thôn Phong Phú (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn), Trung phát hiện chị Nguyễn Thị H. (1979, trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) điều khiển xe máy đi phía trước cùng chiều. Thấy vậy, Nguyễn Tấn Trung điều khiển xe vượt lên phía trước rồi chặn đầu xe chị H. Sau đó, Trung rút con dao nhọn giấu trong túi áo khoác tiến đến chỗ chị H., vặn chìa khóa tắt xe máy của chị H. Tiếp đến, Trung cầm con dao hăm dọa, gặng hỏi: “Có tiền không?”, thì chị H. trả lời: “Mới đi làm về không có tiền”.

Cùng lúc này, Trung nhìn thấy có nhiều người điều khiển xe máy đến, sợ bị phát hiện nên Trung liền cầm con dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng lưng chị H. rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát. Phát hiện sự việc người dân liền đưa chị H. đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Kết quả giám định cho thấy, bị hại H. bị thương tích tỷ lệ 58%.

Về phần Nguyễn Tấn Trung, sau khi đâm chị H. thì T. điều khiển xe bỏ chạy về hướng chợ Nón, cởi áo khoác rồi chạy xe quay lại hiện trường nghe ngóng tình hình sau đó về nhà. Trên đường về, Trung cắm lưỡi dao xuống đất để sạch vết máu và rửa cán dao xóa dấu vân tay rồi mang về giấu tại nhà bếp.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quế Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định được thủ phạm đâm chị H. chính là Trung. Ngày hôm sau, Công an huyện triệu tập đến làm việc thì Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trung là đối tượng bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và có lai lịch bất hảo. Ngày 21-11-2018, Trung bị TAND huyện Quế Sơn tuyên 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” nhưng cho hưởng án treo. Ngày 27-1-2021, Trung có hành vi hiếp dâm chị V.T.T, nhưng chị T. có đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên Công an huyện Quế Sơn không xử lý vụ việc.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hành vi bị cáo Trung cầm dao đe dọa, cướp tài sản của chị H., sau đó đâm vào vùng trọng yếu của bị hại H. có khả năng chết người thể hiện sự manh động và coi thường pháp luật, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” và “Cướp tài sản” theo quy định của pháp luật. Sau khi đâm bị hại H., bị cáo Trung cởi bỏ áo khoác để không bị nhận dạng, đồng thời xóa vết máu, rửa cán dao xóa dấu vân tay hòng phi tang chứng cứ phạm tội; bị cáo đang chấp hành án tù treo về tội “Cướp tài sản”, nhưng nay tái phạm tội nguy hiểm nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục cho xã hội.

Tuy nhiên, bị cáo Trung bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, sau khi bị bắt đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Do đó, đại diện VKSND tỉnh Quảng nam kiến nghị HĐXX mức án dành cho bị cáo Trung 12-13 năm tù tội “Giết người” và 7-8 năm tù tội “Cướp tài sản”, đồng thời chuyển mức án tù treo bị cáo đang chấp hành sang tù giam.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Trung 12 năm tù tội “Giết người”, 7 năm tù tội “Cướp tài sản”.  Ngoài ra, bị cáo Trung còn phải chịu thêm mức án 3 năm tù treo chuyển sang tù giam tội “Cướp tài sản”. Như vậy tổng mức án bị cáo Trung  lãnh là 22 năm tù. Đồng thời yêu cầu gia đình bị cáo Trung bồi thường cho bị hại H. số tiền 105 triệu đồng.

LÊ VƯƠNG