Thay đổi phương thức nắm bắt hoạt động của tội phạm trong tình hình mới

Thứ bảy, 04/07/2015 08:27

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 3-7, CAQ Hải Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đại tá Lê Văn Tam-Thành ủy viên, Giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo sơ kết do Thiếu tá Lê Cao Tâm - Phó Trưởng CAQ trình bày cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH trên địa bàn quận nhìn chung tiếp tục phát triển ổn định, ANCT được giữ vững, TTATXH được đảm bảo. Trong đó, trên lĩnh vực TTATXH xảy ra 49 vụ phạm pháp hình sự (giảm 26 vụ so với cùng kỳ năm 2014), làm bị thương 9 người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 866 triệu đồng; đã điều tra, làm rõ 40 vụ (đạt tỷ lệ 81,63%), 54 đối tượng liên quan.

Ngoài ra, CA các phường làm rõ 41 vụ gây rối đánh nhau nhỏ, 10 vụ trộm cắp vặt; phát hiện, tiếp nhận thụ lý 19 vụ, 23 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trong đó xác lập, khám phá thành công 2 chuyên án; tiếp nhận và xử lý 62 đơn thư, 18 thông tin tội phạm kinh tế. Cả quận xảy ra 9 vụ TNGT nghiêm trọng, 2 vụ ít nghiêm trọng, 4 vụ va chạm, làm chết 6 người, bị thương nặng 3 người (giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2014, số người chết không tăng)… 

Đại tá Lê Văn Tam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 CAQ Hải Châu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả các mặt công tác của CAQ Hải Châu trong 6 tháng đầu năm, thống nhất với công tác những tháng cuối năm của CAQ. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới CAQ và CA các phường trên địa bàn cần nâng cao dự báo tình hình; phối hợp với các Phòng chức năng của CATP tăng cường quản lý hoạt động của các đối tượng chính trị nói chung, trong đó chú trọng đối với các đối tượng trong diện quản lý, các chuyên án để chủ động đối phó; tăng cường quản lý hoạt động của người nước ngoài, các vấn đề khiếu kiện; thực hiện tốt các kế hoạch, chủ trương của Giám đốc CATP.

Đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự, cần phải nắm được thực trạng của các loại tội phạm, chứ không quá chú trọng vào các số liệu. Để làm được điều đó cần phải làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nhất là hoạt động của các đối tượng bảo kê, đòi nợ thuê, cướp, cướp giật trộm cắp và phải hay đổi các phương thức để nắm bắt hoạt động của các đối tượng này. Ngoài ra, cần tăng cường các hoạt động giám sát dịch vụ cầm đồ, xử lý nghiêm các đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối với công tác đấu tranh tội phạm ma túy, cần phải huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, quản lý người nghiện ở cộng đồng, quyết liệt xử lý các đối tượng tái nghiện, tăng cường vận động gia đình đưa người nghiện đi cai nghiện tự nguyện. Tiếp tục mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, lập và đẩy mạnh đấu tranh các chuyên án trộm cắp, cướp giật, ma túy. Tăng cường công tác TTKS, giữ gìn TTATGT, TTĐT. Tổ chức rút kinh nghiệm tất cả các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, cá nhân điển hình để nhân rộng ra các phường…

* Chiều 2-7, Đại tá Nguyễn Văn Hoa- Trưởng  CAQ Liên Chiểu chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Hội nghị tập trung mổ xẻ một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2015. CAQ Liên Chiểu đã đề ra 22 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm trên 3 lĩnh vực: đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH và làm tốt công tác xây dựng lực lượng.

Trong đó, một số  nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo CAQ đặc biệt nhấn mạnh cần triển khai thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm đó là: Chủ động đấu tranh ngăn chặn không để tội phạm hình sự gia tăng và hoạt động phức tạp; tập trung trấn áp mạnh các nhóm tội phạm, tuyệt đối không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm sử dụng hung khí gây án nghiêm trọng; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng CSHS; tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến trọng điểm, các nhà trọ, khách sạn, khu vực phức tạp về ANTT để phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu, vận chuyển buôn bán hàng cấm, tội phạm về thuế…

Cùng ngày, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng CAQ Thanh Khê vừa chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT 6 tháng đầu năm trên địa bàn quận.

Ngoài việc đảm bảo tốt tình hình ANCT, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo CAQ đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, CA 10 phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên mọi lĩnh vực, trong đó tập trung đấu tranh mạnh với các băng nhóm chuyên trộm cắp, cướp giật, tiêu thụ tài sản, cố ý gây thương tích, tệ nạn ma túy và cờ bạc nên đã đảm bảo được tình hình TTATXH trên địa bàn.

Các đơn vị đã điều tra khám phá 41 vụ PPHS, 9 vụ 14 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1,738 gram heroin, 3,14 gram cần sa, 52,047 gram hàng đá, 34 viên thuốc lắc và trên 40 triệu đồng, trong đó có chuyên án ĐN15 bắt, khởi tố 5 đối tượng. Bên cạnh đó, CAQ tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án VA10 (năm 2014 chuyển sang) làm rõ thêm 6 đối tượng, 10 vụ TCTS trên địa bàn (nâng tổng số vụ đã làm rõ trong chuyên án là 50 vụ).

N.T - P.T - P.K