Thi tìm hiểu hiến pháp: Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong lực lượng CATP

Thứ ba, 30/06/2015 08:58

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-6, CATP tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đại tá Lê Văn Tam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Trưởng ban tổ chức cuộc thi dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Lê Văn Tam trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tham gia tốt trong cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Trách nhiệm, tâm huyết

Báo cáo của Ban tổ chức cuộc thi cho thấy, ngay từ ngày đầu phát động, lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương đã xác định rõ ý nghĩa, mục đích cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng trong lực lượng CATP và là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 nên đã quan tâm tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện cho CBCS thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Ngoài việc đảm bảo số lượng bài thi, CA các đơn vị còn có sự đầu tư nhiều về tài liệu, tìm hiểu các kênh thông tin để bài thi đạt kết quả tốt. Hưởng ứng cuộc thi này, toàn CATP có 41/41 đơn vị, địa phương gửi bài dự thi về Ban tổ chức với 2.746 bài trong tổng số 3.098 CBCS, đạt tỷ lệ 88,63%.

Căn cứ kết quả chấm điểm qua 3 vòng thi, Ban giám khảo đã thống nhất chọn 11 bài xuất sắc đề xuất Giám đốc CATP khen thưởng, trao giải, trong đó giải Nhất thuộc về đồng chí Hoàng Sâm (PV19) và 2 đồng chí đạt giải Nhì, 3 đồng chí đạt giải Ba, 5 đồng chí đạt giải Khuyến khích. Ba bài thi đạt giải Nhất và Nhì cũng đã được Ban tổ chức chọn và đầu tư hoàn chỉnh thêm nội dung để gửi tham gia cuộc thi cấp Bộ. Bên cạnh thành tích cá nhân, Ban tổ chức thống nhất đề nghị Giám đốc CATP khen thưởng  cho 2 tập thể đạt giải A, 2 giải B và 2 giải C.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, đa số các bài thi đều được chuẩn bị công phu, trả lời đầy đủ các câu hỏi, thể hiện sự hiểu biết của người dự thi đối với lịch sử hình thành và phát triển của Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam. Việc 100% CBCS tham gia dự thi khẳng định rõ sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi CBCS và CA các đơn vị, địa phương. Những bài lọt vào vòng 3 là bài thi có nội dung được đầu tư kỹ càng, thể hiện rõ tâm huyết của người dự thi; câu hỏi trả lời có sự phân tích sâu sắc, nắm vững hoàn cảnh lịch sử của Hiến pháp từng thời kỳ; bài viết có sự phân tích so sánh đối chiếu, văn phong mạch lạc, bố cục chặt chẽ, trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài và kết luận như một đề tài khoa học.

Liên quan đến những câu hỏi mở, có liên hệ bản thân, nhiều CBCS đã thể hiện rất tốt, nêu bật được trách nhiệm của bản thân, của ngành trong việc bảo vệ Hiến pháp, cụ thể như đã khai thác tốt những vấn đề nóng, có tính thời sự lồng vào bài viết như: “Vấn đề giải tỏa đền bù ở Đà Nẵng”, sự kiện “Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”, “vấn đề chặt cây xanh ở Hà Nội”..., được Ban giám khảo đánh giá cao.

Đại tá Lê Văn Tam trao thưởng cho các cá nhân tham gia tốt trong cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tuyệt đối tránh kiểu dự thi đối phó

Khép lại cuộc thi ở cấp TP, tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam biểu dương tinh thần trách nhiệm của CA các đơn vị, địa phương, nhất là sự đôn đốc CBCS của lãnh đạo CA các phòng ban, địa phương, đồng thời chia vui với từng cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi này. Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh: Hiến pháp là văn bản pháp luật có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia, đồng thời có thể coi là tuyên ngôn chính trị của mỗi chính thể Nhà nước. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp thì công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp đến toàn thể nhân dân phải được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đó, việc tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” chính là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng, rộng khắp trong toàn CATP.

Có thể nói, cuộc thi đã tạo nên hiệu quả tích cực, từ việc theo dõi, luận bàn và tham gia, góp phần làm nền tảng và nhân rộng sinh hoạt chính trị, pháp lý của mọi tầng lớp nhân dân. Thành công của cuộc thi còn mang lại hiệu quả tích cực, mà trong đó có sự “chung tay, chung sức” của từng đơn vị, từng CBCS, góp phần đưa Hiến pháp vào thực tiễn, nhất là những điểm mới, tiến bộ trong các chương, điều của Hiến pháp.

“Tôi mong rằng từ kết quả cuộc thi này, CA các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục có sự đầu tư, quan tâm hơn ở những cuộc thi sau này. Cụ thể là lãnh đạo CA các cấp phải phát động cuộc thi một cách sâu rộng đến toàn thể CBCS của đơn vị mình để đạt hiệu quả, chất lượng, qua đó nâng cao ý thức tôn trọng, bảo vệ và thi hành Hiến pháp một cách nghiêm túc; làm cơ sở vững chắc để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân ngày càng vững mạnh và hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Với những hạn chế, thiếu sót trong cuộc thi đã qua như CBCS nhiều đơn vị không tham gia hoặc tham gia hời hợt, tôi đề nghị phải rút ngay kinh nghiệm. Về sau, những kiểu dự thi đối phó, hình thức, nội dung yếu kém nhất quyết phải tuyệt đối tránh” – Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.

Công Hạnh