Thấy gì trong cơ sở nuôi nhốt hổ quy mô lớn?

Thứ sáu, 06/08/2021 17:58

Công an tỉnh Nghệ An vừa đột kích các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, phát hiện 17 cá thể hổ bị nuôi nhốt trái phép. Đây là chuyên án được theo dõi trong một thời gian dài, phát hiện và thu giữ nhiều cá thể hổ quy mô lớn từ trước đến nay.

Chủ cơ sở nuôi nhốt hổ Hồ Thị Thanh thời điểm bị bắt đang nuôi nhốt 14 cá thể hổ.

Ngày 5-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã vận chuyển 17 cá thể hổ đến Khu sinh thái Mường Thanh thuộc xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu tạm thời chăm sóc, giám định chủng loại hổ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sau một thời gian dài theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành có một số hộ dân nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Đây là địa phương vào khoảng gần 10 năm trước được xác định là xã có nhiều hộ gia đình “nuôi hổ như nuôi heo”.Trước tình hình này, các trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã được cử vào cuộc để điều tra, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ.

Hệ thống chuồng nuôi hổ chật hẹp được gia đình cải tạo ngay trong tầng hầm của ngôi nhà.

Sau khi xác định những thông tin trên là có cơ sở, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường báo cáo xin ý kiến Ban Giám đốc. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện, thành thị đã tiến hành rà soát các điểm nghi vấn nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn bởi các chuồng trại nuôi hổ được xây dựng khép kín, tách biệt nên người ngoài rất khó phát hiện các gia đình này nuôi hổ. Để nắm bắt thông tin, các trinh sát đã phải trải qua nhiều ngày “nếm mật nằm gai”, theo dõi di biến động của các cơ sở nuôi nhốt hổ. Theo đó, các trinh sát xác định, các cơ sở nuôi nhốt hổ này đã tồn tại trong một thời gian khá dài gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự tại địa phương.

Các cá thể hổ bị thu giữ có trọng lượng trên 200kg.

Sau khi xác định thời cơ đã chín muồi, Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Yên Thành đồng loạt ập vào kiểm tra đột xuất các cơ sở nuôi nhốt hổ.

Rạng sáng ngày 4-8, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều cán bộ chiến sỹ cùng các phương tiện chuyên dụng, chó nghiệp vụ và xe cẩu đồng loạt ập vào kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Qua đó đã phát hiện 17 cá thể hổ bị nuôi nhốt trái phép.

Tại cơ sở của Nguyễn Văn Hiền (1982) và Hồ Thị Thanh (1990) trú ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt quả tang chủ cơ sở này đang nuôi nhốt 14 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành đang còn khỏe mạnh. Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Hiền, chủ cơ sở này khai nhận đã cải tạo chuồng trại với diện tích 80m2 và mua số cá thể hổ này từ Lào về để nuôi từ khi chúng còn nhỏ. Đến nay, mỗi con đã đạt trọng lượng gần 200kg.

Lực lượng Công an kiểm tra tang vật

Cùng thời gian trên, lực lượng công an cũng ập vào bắt quả tang tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Định (1971, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, Yên Thành) và phát hiện cơ sở này đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành đang khỏe mạnh. Đây là cơ sở nuôi nhốt khoảng thời gian từ 1 năm trước. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, chủ cơ sở đã xây dựng hệ thống tầng hầm với diện tích 120m2 để nuôi nhốt hổ. Hiện tại, mỗi cá thể hổ có trọng lượng từ 225kg - 265kg.

Cũng theo khai nhận của các chủ cơ sở, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện nuôi động vật hoang dã trái phép, các hộ dân đã cải tạo ngôi nhà thành những tầng hầm, xây dựng hệ thống chuồng trại “nuôi hổ như nuôi heo”. Những con hổ này được nuôi nhốt trong các chuồng trại chật hẹp, rộng chừng 4m2/chuồng. Xung quanh chuồng rào bằng những hàng rào sắt, thép khá sơ sài.

Ngay sau khi phát hiện, bắt quả tang, cơ quan công an đã điều nhiều xe cẩu để vận chuyển các cá thể hổ này đến một Khu sinh thái Mường Thanh để tạm thời chăm sóc, giám định chủng loại hổ, phục vụ công tác điều tra làm rõ. 

DƯƠNG HÓA