Thêm bằng chứng khẳng định chủ quyền Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa

Thứ tư, 11/01/2017 09:12

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-1, anh Trần Thắng (Việt kiều Mỹ), người sưu tầm và trao tặng nhiều hiện vật quý hiếm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục trao tặng cho UBND huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) tấm bản đồ Partie de la Cochinchine, một chứng cứ quan trọng nữa về chủ quyền của nước ta với Hoàng Sa.

Anh Thắng cho biết, bản đồ này do Phillipe Vandermaelen (1795-1869), nhà Địa lý học kiệt xuất, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ xuất bản năm 1827. Bản đồ trên nằm trong bộ Atlas thế giới gồm 6 tập khổ lớn, thể hiện bản đồ Châu Âu, Châu Á, Bắc Châu Mỹ, Nam Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Úc, khu vực nước ta nằm ở tập Châu Á. Partie de la Cochinchine vẽ liền một mảnh rộng ngang khổ giấy A3, thể hiện đường bờ biển miền Trung từ vĩ tuyến 12 (khu vực tỉnh Khánh Hòa, mà trên bản đồ có địa danh BINK-KANG và NHIATRANG (Nha Trang) đến vĩ tuyến 16 (khu vực tỉnh Quảng Nam, mà trên bản đồ ở ngoài bờ biển có địa danh CHAMPELLA (Cù lao Chàm). Phía ngoài khơi, PARACELS (Hoàng Sa) được thể hiện khá chi tiết và chuẩn xác trong khoảng từ vĩ độ 14 đến 17 và kinh độ từ 109 đến 113. Theo anh Thắng, Partie de la Cochinchine thuộc số rất ít bản đồ tính cho đến những thập kỷ đầu thế kỷ XIX vẽ một cách tuyệt đối chính xác vị trí, đặc điểm địa lý, tên gọi phương Tây của các đảo lớn nhất và quan trọng nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Đặt trong khu vực Cochinchine (còn gọi là Đàng Trong), bản đồ thể hiện một bộ phận không thể tách rời thuộc Đế chế An Nam.  Bản đồ cũng thể hiện phạm vi vùng biển nông có nhiều bãi ngầm nằm ở độ sâu từ 5 đến 10m chạy dài từ Paracels ở vĩ tuyến 16 cho đến vĩ tuyến 14 ngang với QUIN HONE (Quy Nhơn) ở phía trong bờ biển, ngoài ra cũng đánh dấu một cách chính xác các đảo ven bờ như Cham Collac ou Champella (Cù lao Chàm), P. Canton ou Cacitam (Cù lao Ré)... "Bản đồ này do Hoàng đế Napoleon (Pháp) chỉ đạo thực hiện, thế giới có 10 bộ thì Việt Nam chúng ta may mắn sưu tầm được 1 bộ. Partie de la Cochinchine có tính chuẩn xác cao, lại được xuất bản sớm từ đầu thế kỷ XIX nên khẳng định một cách mạnh mẽ, tuyệt đối chủ quyền của Việt Nam ở Paracels (Hoàng Sa) ", anh Thắng nói.

Anh Trần Thắng trao tặng bản đồ Partie de la Cochinchine cho UBND huyện đảo Hoàng Sa.

Tiếp nhận tấm bản đồ của anh Trần Thắng, ông Võ Ngọc Đồng - Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa cho rằng bản đồ Partie de la Cochinchine là một tài liệu vô giá, minh chứng một cách đầy đủ và chuẩn xác chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa ít nhất vào những thập kỷ đầu thế kỷ XIX. "Chúng tôi rất cảm ơn anh Trần Thắng đã sưu tầm và hiến tặng bản đồ này cho UBND huyện đảo Hoàng Sa. Đây là bản đồ có giá trị pháp lý quốc tế rất cao để góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với những bản đồ của anh Thắng, chúng tôi đã tiếp nhận được nhiều hiện vật giá trị khác khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa. Đến tháng 9-2017, khi Nhà trưng bày Hoàng Sa hoàn thành, chúng tôi sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu đến đông đảo nhân dân ", ông Đồng cho biết.

Nhiều năm qua, với tình yêu dành cho quê hương, anh Trần Thắng đã sưu tầm và hiến tặng 150 bản đồ, tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Đặc biệt, trong đó có những bản đồ do chính người Trung Quốc vẽ, thể hiện biên giới lãnh thổ nước họ chỉ đến đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

H. Anh