Thêm một khu nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng

Thứ ba, 13/03/2018 18:00

Vừa qua sau loạt "Sống chung" với nhà tập thể xuống cấp! đăng trên Báo Công an TP Đà Nẵng, nhiều bạn đọc tiếp tục phản ảnh đến tòa soạn về tình trạng xuống cấp tương tự ở một khu nhà tập thể (KNTT) tại P. Hải Châu 2, Q. Châu (Đà Nẵng) . KNTT này được xây dựng từ năm 1967 đến nay đã hơn 50 năm, sau giải phóng bố trí cho 10 gia đình cán bộ công tác tại Cty Kim khí điện máy và Cty Hóa chất Đà Nẵng. KNTT này hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng...

Hệ thống tường, sàn và nhà vệ sinh đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chúng tôi có mặt tại KNTT số 42- Trần Kế Xương, thuộc khu dân cư Trung Tạm 1, P. Hải Châu 2. Khu nhà 4 tầng trước đây là nhà của tư nhân, sau giải phóng được cải tạo lại và bố trí cho cán bộ công nhân viên thuê ở. Mới bước vào đường luồng, mùi ẩm mốc, mùi hầm cầu hôi tanh bốc lên nồng nặc. Toàn bộ các tầng lầu đều trong tình trạng bị thấm nước, tường và trần nhà bị bong tróc loang lổ, nhiều mảng tường, trụ nhà rơi rớt lòi sắt bên trong. 5 nhà cầu dùng chung cho 10 hộ đã bốc mùi không sao chịu nổi. Trên tầng thượng của KNTT này, toàn bộ các lớp bê- tông đã bị nứt nẻ lòi giàn sắt bên trong và nhiều nơi đã bị sụt lún, vô cùng nguy hiểm...

Được bố trí về ở tại khu tập thể 42- Trần Kế Xương từ đầu năm 1976, ông Đặng Ngọc Anh, 75 tuổi, cán bộ hưu trí, trước đây là cán bộ kế toán của Cty Hóa Chất Đà Nẵng đã ở trong căn hộ diện tích 35m2 được hơn 42 năm.  Ông Anh cho biết, từ ban đầu 2 vợ chồng son, cho đến nay gia đình ông đã có 3 người con và 6 đứa cháu. Cả gia đình ông 11 người sống chật chội trong căn hộ đã xuống cấp trầm trọng. Qua nhiều đơn vị quản lý cuối cùng là Cty Quản lý Nhà Đà Nẵng, các hộ tại đây đã có kiến nghị gia cố nhưng đã hơn 40 năm trôi qua vẫn chưa thấy phản hồi.

Ông Nguyễn Cho trong căn hộ xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Lương Thanh Huân, cán bộ hưu trí, nguyên là cán bộ Cty Kim khí điện máy Đà Nẵng, phụ trách KNTT này cho biết, qua nhiều lần sang tên đổi chủ hiện nay KNTT chỉ còn 6 hộ cán bộ hưu còn 4 hộ từ nơi khác đến thuê lại để ở. Hiện KNTT đã xuống cấp hết sức trầm trọng, trong khi đa số là các hộ cán bộ hưu trí, đồng lương hưu ít ỏi, đời sống quá khó khăn nên không đủ kinh phí để sửa chữa hay gia cố lại căn hộ đang ở.  Sau nhiều lần kiến nghị, có cơ quan kiểm định đến đo đạc, khoan đục thử chất lượng nhà nhưng sau đó không thấy có hồi âm. "Vừa qua chúng tôi đọc trên Báo Công an TP Đà Nẵng thấy thành phố có chủ trương di dời nhà tập thể xuống cấp nên đã phản ảnh đến tòa soạn đề nghị thành phố sớm xem xét giải quyết việc di dời để các hộ tại đây ổn định cuộc sống", ông Huân bộc bạch.

Ông Nguyễn Cho (76 tuổi), cán bộ hưu trí, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tâm sự: "Chúng tôi suốt đời phục vụ, nay đã gần đất xa trời, nếu có chết đi thì cũng không có chỗ mà để quan tài, mà có quan tài cũng chưa chắc đã khiêng lọt đường luồng của... căn hộ chật chội 8m2 ở tầng 4 nay đã xuống cấp, dột nát không thể ở được, tôi chỉ tha thiết mong nhà nước tạo điều kiện giải quyết bố trí nơi ở ổn định để tôi và con cháu được nhờ".

Bà Võ Thị Báu bên cầu thang bị thấm nước nghiêm trọng.

Trao đổi với ông Lê Doãn Lâm- Phó Giám đốc Cty Quản lý Nhà Đà Nẵng, chúng tôi được biết, ngoài 9 KNTT nằm trong diện thành phố chỉ đạo phải di dời giải tỏa thì riêng KNTT số 42- Trần Kế Xương cũng nằm trong diện nhà xuống cấp, Cty sẽ cho kiểm tra lại để trình thành phố xem xét việc di dời giải tỏa. "Trước đây qua tìm hiểu được biết có một vài hộ không thống nhất việc di dời, nhưng đến nay KNTT đã xuống cấp trầm trọng, nếu tất cả các hộ tại đây đồng ý việc giải tỏa di dời thì phải tổ chức họp thống nhất, có biên bản và có đơn tập thể gửi lên Cty để chúng tôi có cơ sở trình lên cấp trên nhằm giải quyết dứt điểm việc di dời tại đây", ông Lê Doãn Lâm khẳng định...

Chiều 11-3, chúng tôi đã được ông Lương Thanh Huân, Bí thư Chi bộ khu dân cư Trung Tạm 1, phụ trách KNTT mời đến dự cuộc họp của các hộ dân tại KNTT số 42-Trần Kế Xương. Cuộc họp với sự tham gia của 9 hộ dân và tất cả đều đi đến sự thống nhất sẽ làm đơn đề nghị thành phố cho di dời giải tỏa để tránh ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản. Qua bài viết này, rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xem xét tình trạng xuống cấp nghiêm trọng nói trên và đề nghị thành phố ra quyết định di dời giải tỏa để các hộ tại đây sớm ổn định cuộc sống.

HIỀN MINH