Đề án tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng):

Thêm nguồn hỗ trợ cho doanh nghiệp

Thứ ba, 13/01/2015 13:06

(Cadn.com.vn) - Qua 10 năm thành lập, (2005-2015), trên địa bàn Q. Cẩm Lệ hiện có 1.400 doanh nghiệp (DN) với tốc độ tăng DN thành lập mới bình quân hàng năm là 20%. Việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với DN mặc dù đã được quan tâm và tổ chức nhiều nội dung, chương trình nhằm hỗ trợ, liên kết và phát triển tuy nhiên đôi lúc còn lúng túng, chồng chéo, thiếu hiệu quả, chưa phát huy hết chức năng, vai trò định hướng và hỗ trợ.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương khen thưởng các DN Q.Cẩm Lệ.

Để khắc phục, từ  cuối năm 2014, UBND Q.Cẩm Lệ đã xây dựng đề án “Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong việc hỗ trợ DN phát triển đến năm 2020”. Bên cạnh đó, Q.Cẩm Lệ còn tạo lập môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh thân thiện, thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh; đầu tư và phát triển sản phẩm chủ lực, dịch vụ quận có lợi thế và tiềm năng; tăng cường hỗ trợ DN phát triển theo chiều sâu, mang tính bền vững đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội tại địa phương. Theo Phòng Kinh tế Q.Cẩm Lệ, đến năm 2015, cơ cấu kinh tế địa phương vẫn được xác định là Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp.

Công nghiệp nhà nước và công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm vai trò chủ đạo. Song xét về kinh tế địa phương quản lý, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo xu hướng chung của thành phố, đó là Dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn và Nông nghiệp chiếm tỷ trọng không đáng kể. Từ thực tế này, UBND Q.Cẩm Lệ xác định cần phải đẩy mạnh phát triển dịch vụ, chú trọng các loại hình dịch vụ có chất lượng cao tạo động lực thúc đẩy các ngành khác phát triển; ưu tiên đầu tư mới đối với công nghiệp ít ô nhiễm, công nghiệp có công nghệ cao; di dời các DN có khả năng gây ô nhiễm ra khỏi KDC tạo ổn định sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đô thị, tạo giá trị kinh tế cao.

Theo ông Hà Giang - Chủ tịch Hội DN Q.Cẩm Lệ, việc xây dựng đề án tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ DN có ý nghĩa rất quan trọng để các hội viên yên tâm đề ra chiến lược định hướng phát triển kinh doanh. Cũng theo ông Hà Giang, trong năm 2014, Hội DN Q. Cẩm Lệ đã nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ từ chính quyền. Cụ thể, từ khi xây dựng mô hình Cà-phê Doanh nhân, hầu như sáng thứ Bảy nào lãnh đạo Q.Cẩm Lệ cùng các sở, ban, ngành Đà Nẵng cũng đến trao đổi thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN.

Việc UBND Q.Cẩm Lệ chủ động xây dựng đề án “Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong việc hỗ trợ DN Q.Cẩm Lệ phát triển đến năm 2020” là động thái tích cực, thể hiện sự năng động, sáng tạo, có cái nhìn toàn diện về thực trạng phát triển DN, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp với mục tiêu và phương hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo