Thêm nhiều nước ủng hộ tuyên bố đưa quân tới Ukraine

Thứ ba, 02/04/2024 10:45
Sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đưa quân NATO tới Ukraine, ngày càng nhiều nước phương Tây bắt đầu thảo luận về vấn đề này, trong đó những quốc gia vùng Baltic và Phần Lan được cho là nhiệt tình nhất.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times ngày 31-3, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen ủng hộ quan điểm của Tổng thống Pháp Macron về việc triển khai lực lượng quân sự hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga. Ngoại trưởng Valtonen nói: "Bây giờ không phải là lúc đưa quân đến Ukraine và chúng tôi thậm chí chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề đó ở giai đoạn này. Tuy nhiên, về lâu dài, tất nhiên chúng ta không nên loại trừ bất cứ điều gì". Bà cho rằng, Tổng thống Macron đã làm điều đúng đắn khi nỗ lực duy trì "sự mơ hồ về chiến lược" để khiến Nga phải suy đoán về mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine và về sự sẵn sàng của các nước NATO thực sự tham gia vào cuộc xung đột với Nga.

Trước đó, Thủ tướng Lithuania Ingrid Simonite cũng phản ứng tích cực với nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm tạo ra "sự mơ hồ chiến lược". "Điều tôi thích ở hai thông báo gần đây của Tổng thống Macron là ông ấy nói rằng thực ra tại sao chúng ta phải áp đặt cho mình những ranh giới đỏ khi Nga về cơ bản không có ranh giới đỏ đó", nhà lãnh đạo Lithuania bình luận.

Vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Pháp đã gây sốc cho các đồng minh khi tuyên bố có thể sẵn sàng triển khai quân để ngăn cản chiến thắng của Nga trước Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Pháp, đây là cách ông đang muốn tạo ra "sự mơ hồ chiến lược" với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ý tưởng đưa quân đến Ukraine hiện vẫn gây nhiều tranh cãi. Trong khi hầu hết các nước thành viên NATO tuyên bố không có ý định triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine, một số nhà lãnh đạo tỏ ra ủng hộ ý tưởng này và cho rằng không nên loại trừ kịch bản đó.

B.N