Thêm nhiều phụ nữ sập bẫy "trai ngoại ảo"

Thứ ba, 10/05/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận đơn cầu cứu của một số phụ nữ về việc bị nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo hàng tỷ đồng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là làm quen qua mạng xã hội facebook, skype, viber, tán tỉnh yêu đương, hứa tặng quà. Sau đó, nhóm đối tượng này câu kết với một số đối tượng là người Việt đóng giả nhân viên hải quan, Cty chuyển phát nhanh yêu cầu họ đóng các loại phí nhận quà từ nước ngoài gửi về, hoặc nhóm đối tượng mượn tiền và hứa sẽ quay về Việt Nam trả lại với giá cao... Với chiêu thức hứa hẹn đó, một số phụ nữ ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Điển hình như chị T.T.L.T và N.L.T (trú TP Quảng Ngãi) đã bị nhóm đối tượng này lừa lấy hơn 100 triệu đồng. Hiện nay, nạn nhân bị lừa đảo không chỉ có ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mà còn trên khắp các tỉnh, thành phố khác. Quá trình điều tra mở rộng, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, phong tỏa, thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng để điều tra và trả lại cho nạn nhân.

CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi rà soát hồ sơ vụ lừa đảo.

Đại úy Lê Thành Long - Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết: qua điều tra, xác minh các vụ lừa đảo qua facebook, thì người dân cần cảnh giác với những tài khoản facebook có tên là người nước ngoài, chỉ có duy nhất ảnh đại diện (thường ăn mặc rất lịch sự, có hình thức ưa nhìn), tự giới thiệu đã từng học tại một số trường đại học danh tiếng ở nước Anh, Mỹ... “Thời gian tới, đơn vị sẽ chủ động tham mưu Giám đốc CA tỉnh báo cáo Bộ CA chủ trì, phối hợp với CA các địa phương đấu tranh, triệt xóa triệt để các loại tội phạm này. Đơn vị sẽ phối hợp với CA các tỉnh Hà Nam, Tây Ninh, TPHCM và Cần Thơ để đấu tranh mở rộng các đối tượng đã bị bắt giữ. Đồng thời khuyến cáo các ngân hàng cần kiểm tra, tuân thủ chặt chẽ các quy trình mở thẻ, tránh việc đối tượng sử dụng CMND giả, CMND của người khác để mở tài khoản ATM, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không hoạt động quá giờ quy định; tổ chức, bao che, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet để lừa đảo” - Đại úy Lê Thành Long cho biết thêm.

Gói quà ảo của nhóm đối tượng nước ngoài dùng để lừa nạn nhân.

Theo cơ quan CSĐT, hiện nay, vẫn còn nhiều phụ nữ ở Quảng Ngãi bị sập bẫy bọn lừa đảo nhưng không báo cáo đến cơ quan điều tra vì lý do cá nhân. Qua vụ việc, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nhân dân, nhất là phụ nữ cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng người nước ngoài câu  kết với người Việt này, không để tiền mất, nợ mang, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Văn Nam