Theo dấu con bạc chuyên thuê ô-tô để “cắm”

Thứ hai, 20/04/2020 09:00

Đầu tháng 1-2020, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác tội phạm về đối tượng thuê ô-tô tự lái rồi chiếm đoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hầu hết các bị hại là chủ doanh nghiệp có hợp đồng cho thuê xe với Đoàn Ngọc Huy (1991, trú P. Hạ Long, TP Nam Định). Sau khi thuê được xe, khách hàng tắt thiết bị định vị và đưa xe đi đâu không rõ, đến hạn trả xe chủ sở hữu phương tiện không liên lạc được.

Đoàn Ngọc Huy và giấy tờ tùy thân sử dụng để hợp đồng thuê xe ô-tô.

Xác định có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc xác minh. Lần theo dấu vết di chuyển của đối tượng thuê xe ở các tỉnh, thành phố trong cả nước để thu thập chứng cứ, ngày 14-1, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở đề nghị VKS đồng cấp khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Đoàn Ngọc Huy để đấu tranh, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, do cần tiền sử dụng vào mục đích cờ bạc, Huy nghĩ ra cách thuê xe ô-tô tự lái rồi mang đi thế chấp lấy tiền. Với thủ đoạn thuê ô-tô mang đi cầm cố, Huy đã chiếm đoạt 6 ô-tô (4 ở Đà Nẵng và 2 ở TT-Huế) có giá trị hơn 3 tỷ đồng đưa ra Hà Nội cầm cố lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi này, Huy gặp Vũ Văn Tân (1991, trú xã Tiên Hội, H. Đại Từ, Thái Nguyên) bày mưu, tính kế. Tân chỉ cho Huy cách tháo gỡ định vị trên xe và chịu trách nhiệm việc thế chấp xe lấy tiền. Theo thỏa thuận, mỗi phi vụ thành công, Huy trả công cho Tân 8 triệu đồng.

Theo kế hoạch đã bàn từ trước, Huy đến các tỉnh miền Trung thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Chiều 5-12-2019, Huy đến Cty Thịnh Hiếu Khang (địa chỉ 620-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) làm hợp đồng thuê  ô-tô Mazda6 BKS 43A-24552 trị giá 800 triệu đồng của anh Nguyễn Chí Quang (1978, trú Đà Nẵng) trong 5 ngày.  Sau khi thuê được xe, Huy tháo thiết bị định vị và liên lạc với Vũ Văn Tân đem xe này cầm cố tại H. Chương Mỹ (Hà Nội) lấy 140 triệu đồng. Đúng như cam kết, Tân lấy tiền công 8 triệu đồng và hỏi mượn Huy thêm 30 triệu đồng nữa, số còn lại, Tân giao cho Huy.

Sau khi xài hết tiền, ngày 15-12-2019, Huy đến Cty  MyCar (số 231- Lê Duẩn, Đà Nẵng) làm hợp đồng thuê ô-tô Mazda3 BKS 43A-479.35 trị giá 560 triệu đồng của anh Bùi Xuân Sơn (1977, trú Đà Nẵng), thời hạn trả là ngày 29-12-2019. Cùng thủ đoạn, sau khi lấy được xe, Huy tháo định vị, đưa cho Tân mang ra Hà Nội cầm được 140 triệu đồng. Vụ này Tân lấy tiền công 8 triệu và hỏi mượn 20 triệu đồng, chỉ giao cho Huy 90 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 21-12-2019, Huy đến Cty Tâm Khánh Hưng (số 420- Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) làm hợp đồng thuê ô-tô Kia BKS 43A-436.73 trị giá 720 triệu đồng của chị Ngô Thị Tường Vi (1993, trú Đà Nẵng). Huy ghi trong hợp đồng sẽ trả ngày 29-12-2019, tuy nhiên sau đó tháo định vị, đưa cho Tân cầm được 140 triệu đồng. Trong phi vụ này, Tân chỉ giao cho Huy 90 triệu đồng, số còn lại chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Ngày 27-12-2019, Huy đến Cty Đại Gia Định (số 119- Mẹ Nhu, Đà Nẵng) làm hợp đồng thuê xe Kia Cerato BKS 47A-298.72 trị giá 665 triệu đồng của anh Dương Văn Định (1983, trú Đà Nẵng) thời hạn 1 ngày với giá 700.000 đồng. Có xe, Huy trực tiếp mang ra Hà Nội cầm được 80 triệu đồng.

Không chỉ ở Đà Nẵng, Huy còn đến TT-Huế thuê 2 ô-tô đưa ra Hà Nội cầm cố. Sau đó, Huy vào Nha Trang,  làm CMND giả mang tên Nguyễn Đức Cảnh (1990, trú Hòa Bình) hợp đồng thuê ô-tô Mazda3 BKS 79-246.32 của chị Nguyễn Thị Phương Anh (1989, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa). Nghi ngờ giấy tờ giả, chị Phương Anh trình báo với cơ quan Công an đến thu hồi được xe.

Theo Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng còn tiếp tục xem xét, xử lý Huy về hành vi “Đánh bạc” và “Làm giả tài liệu, cơ quan, tổ chức”. Vụ việc hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm minh tất cả các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

NGUYÊN THẢO