Thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây bồi lấp đất canh tác: Cần giải quyết ổn thỏa, lâu dài cho người dân

Thứ sáu, 28/07/2017 11:18

Công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp đưa vào khai thác trong tháng 8-2017, thế nhưng vẫn còn đó nhiều ngôi làng, nhiều hộ gia đình đã phải gánh hậu quả khi cao tốc đi qua. Trong đó, tại thôn An Trung (xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) có 15 ha đất canh tác (khoảng 300 sào đất) của 60 hộ dân bị bồi lấp nghiêm trọng, không thể trồng trọt được. Việc thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây bồi lấp đất sản xuất tại thôn An Trung diễn ra từ 3 năm trước, tập trung chủ yếu ở đồng Hóc Dẹ, Hóc Tồ, Gò Giữa, Đầu Cầu, Hóc Đá Ngoài... Được biết ngoài việc thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến đồng ruộng bị bồi lấp thì nhiều hố nước cũng đã bị vùi lấp nghiêm trọng nên đòi hỏi phải đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương hoặc lắp đặt trạm bơm để chủ động phục vụ nước tưới cho người dân tái sản xuất. Trong khi đó, thôn An Trung tập trung đông hộ nghèo, các hộ không có nguồn sinh kế khác ngoài làm ruộng.

Khoảng 15ha ruộng tại thôn An Trung bị bồi lấp hoàn toàn do quá trình thi công cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

Ông Phan Văn Ý (trú tổ Cây Trâm) cho biết: "Ruộng ở đây là sinh kế chính của tất cả các hộ dân. Ngay từ khi xuất hiện tình trạng bồi lấp trong quá trình thi công chúng tôi đã phản ánh tới đơn vị thi công và họ cũng chấp nhận là do công trình gây ảnh hưởng. Thời điểm năm 2015, qua đối thoại, các đơn vị liên quan đồng ý bồi thường 800 nghìn đồng/sào đất đồng thời sẽ cho sửa chữa lại đường cống. Tuy nhiên, càng ngày mức độ bồi lấp càng tệ hơn khiến không thể sản xuất gì được thêm". Tương tự, ông Trần Tý (67 tuổi) cho hay, ngày trước, người dân canh tác một vụ lúa Đông-Xuân, còn vụ Hè - Thu trồng các loại cây cạn chủ lực như đậu phộng, khoai lang, bắp hoặc trồng dưa... "Đất đỏ thi công chảy tràn xuống ruộng nơi thì dày gang tay, nơi thì ngập lút đầu gối. Đền bù 1-2 vụ lúa cho chúng tôi rồi bây giờ công trình hoàn thành, ai đền bù tiếp", ông Tý bức xúc.

Trao đổi với ông Đinh Bốn- Bí thư Chi bộ thôn An Trung, được biết: Vấn đề bồi lấp đất ở thôn An Trung đã diễn ra trong một thời gian dài và cũng đã tổ chức nhiều buổi đối thoại giữa người dân, cấp chính quyền và đơn vị thi công. "Về mặt chi bộ thôn cũng gặp rất nhiều khó khăn vì người dân bức xúc dự định khiếu kiện đông người. Chính quyền xã cũng đã nhiều lần vận động người dân đồng tình, ủng hộ các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thi công không được để ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Điều này đơn vị thi công đã không làm được. Hiện người dân trong thôn mong muốn đơn vị thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các doanh nghiệp khai thác đất, đá tại khu vực núi Đá Dựng, Nổng Định phải nhanh chóng tiến hành thống kê, bồi thường thỏa đáng thiệt hại trong suốt thời gian họ không thể sản xuất lúa, hoa màu", ông Bốn cho biết.

Ông Văn Bá Năm- Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, lãnh đạo ngành nông nghiệp huyện đã nhận được phản ánh của chính quyền và người dân thôn An Trung. Chính quyền xã, huyện đã trực tiếp đến hiện trường và cũng đã có những đánh giá sơ bộ về việc bồi lấp. Theo ông Năm trước đây đơn vị thi công chấp nhận việc bồi thường 800 ngàn đồng/sào là tương đối hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay công trình sắp thi công xong mà 15ha (300 sào) đất nông nghiệp phải bỏ hoang kéo dài vì bị đất đá bồi lấp thì phải tìm đường khác khắc phục hậu quả. Theo ông Năm, thời gian qua ngành chức năng của huyện đã nhiều lần mời các đơn vị liên quan lên làm việc và yêu cầu phải có hướng giải quyết bồi thường thiệt hại cho nông dân nhưng họ cứ lần lữa mãi.

Ông Văn Bá Năm cho rằng do mặt ruộng bị bồi lấp quá nghiêm trọng nên nhiều khả năng số diện tích đất nông nghiệp trên sẽ không thể cải tạo lại để sản xuất lúa, huyện đã đề xuất khu vực này sẽ quy hoạch trồng cây lâm nghiệp tạo sinh kế mới cho người dân.

 ĐỒNG DAO