Thi công dự án gây hư hỏng nhiều đường giao thông

Thứ sáu, 14/12/2018 14:40

Khởi công vào năm 2016, theo kế hoạch, công trình thu gom nước thải bao quanh hồ Phần Lăng (gói thầu 1.8) thuộc Hợp phần 1 Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng nằm trên địa bàn P.Hòa Khê (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trong tháng 6-2018. Thế nhưng, đến nay đã trễ hạn gần nửa năm mà công trình này vẫn còn dở dang. Đáng quan ngại hơn, trong quá trình thi công đã không những gây ảnh hưởng đến việc đi lại, làm ăn, sinh sống của người dân, doanh nghiệp trong khu vực mà còn gây hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông.

Một đoạn cống thu gom nước thải xây dựng dở dang. 

Thị sát công trình này vào ngày 13-12, chúng tôi nhận thấy trên mặt bằng công trình vẫn còn giăng dây rào chắn, các đoạn cống đang xây dựng dở dang, cát, đá, sát, thép... để ngổn ngang khắp nơi. Đặc biệt, là các tuyến đường nằm cạnh công trình này như: Nguyễn Đình Tựu, Hồ Tương… bị hư hỏng khá nhiều. Đơn cử, gần 1/2 mặt đường nhựa của tuyến đường Nguyễn Đình Tựu (đoạn từ đường Nguyễn Phước Thái đến đường Hồ Tương) và tuyến đường Hồ Tương (đoạn từ đường Nguyễn Đình Tựu đến đường An Xuân 2) bị bong tróc, nứt toác sâu… Nhiều người dân ở đây đều cho biết khi chưa có công trình xây dựng này, các tuyến đường quanh hồ Phần Lăng nói chung, Nguyễn Đình Tựu, Hồ Tương nói riêng đều rất đẹp, sạch sẽ, đặc biệt là không hề ngập nước khi có mưa lớn.

“Từ khi triển khai thi công công trình thu gom nước thải quanh hồ Phần Lăng đã không những gây hư hỏng đường sá trong khu vực, mất an toàn giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường bởi bụi bặm vào mùa nắng, gây ngập nước vào mùa mưa khiến cho việc buôn bán của gia đình chúng tôi ngày càng ế ấm, khách khứa dần bỏ đi nơi khác”, ông chủ quán nhậu Mười Thập trên đường Nguyễn Đình Tựu bức xúc cho biết thêm.

Gần 1/2 mặt đường nhựa của tuyến đường Nguyễn Đình Tựu bị hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nguyên nhân gây hư hỏng các tuyến đường nói trên, theo người dân địa phương cũng như các chuyên gia là do địa chất khu vực công trình thu gom nước thải quanh hồ Phần Lăng vốn là hồ, ruộng có nền đất yếu đất bùn nên trong quá trình thi công đào móng để đặt các tuyến cống thu gom nước thải đã làm sụt nền đường dẫn đến mặt đường nhựa của các tuyến đường này bị nứt toác, bong tróc. Điều đáng nói hơn ở đây theo phản ánh của người dân sở tại là vẫn không thấy chủ dự án, đơn vị thi công cho tiến hành sửa chữa lại các tuyến đường hư hỏng do quá trình thi công công trình thu gom nước thải hồ Phần Lăng gây ra.

Một vấn đề đáng chú ý nữa trong việc sửa chữa, hoàn trả lại nguyên trạng các tuyến đường giao thông bị hư hỏng kể trên theo các chuyên gia là không thể sửa chữa qua loa như bóc nhựa tại các vị trí nứt toát, nức nẻ, bong tróc rồi thảm lại vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng về sau của các tuyến đường này. Bởi vì các tuyến đường này được xây dựng trên nền đất yếu đất bùn. Vì vậy không thể đánh giá hư hỏng bằng mắt thường và chỉ dừng lại ở chỗ hư hỏng mặt đường rồi cho bóc và thảm bù một lớp bê-tông nhựa mặt đường là xong. Làm như vậy chỉ giải quyết được bài toán mỹ quan, không giải quyết được bài toán kỹ thuật, khắc phục được tận gốc. Xử lý như vậy chỉ xoa dịu dư luận tức thời, một thời gian không lâu thì đoạn đường vừa khắc phục sẽ bị hư hỏng trở lại ngay.

Công trình thu gom nước thải quanh hồ Phần Lăng được UBND TP Đà Nẵng giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm đơn vị điều hành dự án và nhà thầu thi công là Tổng Công ty Xây dựng số 1 (TPHCM). Chúng tôi thiết nghĩ, không những đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình này mà song song đó, đơn vị điều hành và đơn vị nhà thầu còn phải tiến hành sửa chữa lại các tuyến đường hư hỏng trong khu vực do việc thi công công trình thu gom nước thải gây ra, trả lại nguyên trạng trước dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới để người dân sở tại vui xuân đón tết được an vui và hạnh phúc.

PHÚ NAM