Thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do thiên tai

Thứ tư, 31/05/2017 11:03

(Cadn.com.vn) - Ngày 30-5, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Bên cạnh đó, thủy điện An Khê - Ka Nak lại trở thành vấn đề chú ý khi tiếp tục còn những bất cập và gây hệ lụy cho hạ nguồn sông Ba. Theo UBND tỉnh Gia Lai, thiệt hại do thiên tai trên địa bàn từ năm 2016 tới nay là hơn 1.000 tỷ đồng và 6 người tử vong, 17 người bị thương. Nguyên nhân được nhận định là do người dân vẫn còn chủ quan, thiếu kỹ năng ứng phó. Bên cạnh đó, thông tin cảnh báo, việc xây dựng và cập nhật bản đồ ngập lụt, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập còn hạn chế. Đặc biệt, công tác vận hành xả lũ, thông báo xả lũ của Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak còn lúng túng, tần suất ban hành và nội dung bản tin thông báo xả lũ chưa phù hợp với Quy trình vận hành liên hồ chứa Sông Ba do Thủ tướng ban hành tại Quyết định 1077 năm 2014.

Từ đó, gây khó khăn cho công tác sơ tán dân vùng ven sông Ba và triển khai các biện pháp ứng phó với lũ của các huyện, thị sinh sống dọc hạ lưu sông Ba. Theo nhận định của ngành khí tượng, thủy văn tỉnh Gia Lai, mùa mưa năm 2017 đang đến, số trận lũ trên địa bàn sẽ nhiều hơn và mực nước đỉnh lũ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm. Do đó, tỉnh yêu cầu các chủ hồ đập phải thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và có các phương án đề phòng vỡ đập. Riêng đối với Thủy điện An Khê - Ka Nak, tỉnh Gia Lai kiên quyết yêu cầu phải bổ sung phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du và phương án vỡ đập so với phương án lũ thiết kế là 1,5% và tần suất lũ kiểm tra là 0,2%. Nếu thủy điện này không thực hiện, UBND tỉnh Gia Lai sẽ báo cáo Bộ Công thương không cho vận hành nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hạ lưu sông Ba luôn đối mặt với tình trạng ngập lụt vì thủy điện xả lũ.

Minh Tân