Thiếu công trình văn hóa, khu vui chơi, quỹ nhà ở xã hội cho công nhân

Thứ hai, 28/05/2018 13:53

Các công nhân đề đạt ý kiến với Tổ đại biểu HĐND.

Đà Nẵng- Đó là những nội dung kiến nghị, đề đạt của nhiều cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri “chuyên đề với công nhân, người lao động” của Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, đơn vị Liên Chiểu diễn ra ngày 27-5. Gần 20 ý kiến tham gia tại diễn đàn này đều cho rằng, Q. Liên Chiểu là nơi tập trung số lượng lớn công nhân, người lao động (gần 39.000 công nhân), nhưng nhiều năm qua các công trình nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí trên địa bàn rất ít, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, giải trí của người lao động đang công tác tại các khu công nghiệp, chế xuất. Bên cạnh đó, cơ sở giữa trẻ, trường học cũng quá tải dẫn đến tình trạng con em công nhân đến độ tuổi tới trường khó khăn khi xin nhập học. Một số nơi tư nhân đầu tư nhà trẻ, nhưng kinh phí trông trẻ rất cao, người lao động không thể gửi con do thu nhập thấp, trong khi đó địa điểm giữ trẻ theo nhóm người lao động gửi vào không an tâm, bởi nhiều nơi từng xảy ra tình trạng bạo hành. Nhu cầu mua nhà ở xã hội để ổn định công tác lâu dài tại Đà Nẵng cũng được đa số công nhân kiến nghị với mong muốn, chính quyền TP nói chung, Q. Liên Chiểu nói riêng tạo điều kiện, nhất là đầu tư xây dựng các dự án chung cư thu nhập thấp, bán với giá ưu đãi, hỗ trợ cho vay trả góp. Một số ý kiến còn đề cập đến chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, trộm cắp gây mất ANTT tại các khu vực tập trung đông công nhân sinh sống; việc thu tiền điện nước giá nhiều chỗ khác nhau...

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND Q. Liên Chiểu, các thành viên Tổ đại biểu HĐND đã trao tặng 20 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giải trình một số kiến nghị và đề nghị các ngành rà soát lại những bất cập liên quan đến nội dung công nhân, người lao động đề đạt, như: Xúc tiến khảo sát, xây dựng các dự án nhà trẻ, khu vui chơi, nhà văn hóa; việc giá thu tiền điện, nước; công tác đảm bảo ANTT, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận. Tổ đại biểu HĐND khẳng định, TP đang xúc tiến nhiều dự án trên địa bàn và sẽ có những đề xuất với các cấp ngành để đối tượng là công nhân, người lao động có nhiều cơ hội tiếp cận gói mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống, bởi theo thống kê hiện có tới 83,4% công nhân hiện đang ở nhà thuê trọ và ở nhờ người thân.

Công Hạnh