Vụ "Hiệp hội các nhà phân phối LPG-Quảng Nam Đà Nẵng" tố cáo Cty SCT gas Việt Nam:

Thiếu thuyết phục

Thứ ba, 06/08/2013 10:24

(Cadn.com.vn) - Cho rằng Cty TNHH SCT Gas Việt Nam (trụ sở ở P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thu gom, đổi bình gas của một số hãng gas khác tại Việt Nam nên một nhóm đại diện các Cty chuyên kinh doanh gas tại Đà Nẵng-Quảng Nam thành lập cái gọi là "Hiệp hội các nhà phân phối LPG Quảng Nam Đà Nẵng" viết thư cảnh báo đến các đại lý "không được tiếp tay", đồng thời cảnh báo sẽ chấm dứt hợp đồng phân phối bán lẻ một số loại gas. Qua tìm hiểu được biết, đây là việc làm tự phát của một số Cty kinh doanh gas trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng để cạnh tranh lại với Cty  SCT gas Việt Nam. Tuy nhiên việc làm này là thiếu thuyết phục và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Cty SCT Gas.

"Ma" cũ bắt nạt "ma" mới

Bà Nguyễn Thị Thu Uyên- Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH SCT Gas Việt Nam (Cty SCT Gas) cho biết, Cty SCT Gas có 100% vốn đầu tư nước ngoài và là chủ sở hữu một số thương hiệu gas trong đó có thương hiệu "VGAS", "PMGAS", "PicnicGas". Hiện Cty mở rộng kinh trên toàn quốc và một số nước lân cận như Lào, Campuchia. Đầu tháng 6 vừa qua, Cty SCT Gas bắt đầu triển khai mở rộng thị trường phân phối bình gas mang thương hiệu "VGAS" tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, khi triển khai chưa được một tháng thì tại khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng xuất hiện một số tờ rơi có in dấu tròn, chữ ký và chức danh của 11 Cty kinh doanh gas trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng với nội dung hạ thấp uy tín của thương hiệu VGAS.

Tiếp đó, với lý do "thời gian gần đây, một số nhãn hiệu gas mới thâm nhập thị trường, sử dụng logo tương tự vào vỏ bình màu xanh với mục đích đánh lừa người tiêu dùng, có đơn vị còn công khai dùng tiền và phiếu thưởng để thu hút khách hàng, thu gom và giam giữ vỏ bình các hãng Origin, VT, ELF và Pet gas. Đây là thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm Nghị định 107/CP-NĐ của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng", 11 Cty đã lấy danh nghĩa "Hiệp hội các nhà phân phối LPG-Quảng Nam Đà Nẵng" làm công văn yêu cầu các đại lý "không tiếp tay cho VGAS hoặc bất cứ đơn vị nào khác thu gom vỏ bình". Và để "cảnh báo" các đại lý khác, nhóm 11 Cty này đã quyết định chấm dứt việc phân phối gas đối với 2 đại lý gas Dũng Tuyết (tại xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam) và Tấn Lĩnh (xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam). Cũng thời gian này, một số đại lý gas tại Đà Nẵng-Quảng Nam viết "tâm thư" gửi Cty SCT Gas phản ánh về việc "bất ổn trong việc bán sản phẩm VGAS".

Thư cảnh báo của 11 Cty kinh doanh gas trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng gửi các đại lý.

Bà Nguyễn Thị Thu Uyên cho biết, Cty SCT Gas là một trong những Cty kinh doanh dầu mỏ khí hóa lỏng (LPG) đầu tiên ở Việt Nam, với mức đầu tư quy mô, bài bản; hiện Cty có hơn 800.000 vỏ bình chứa LPG loại 12 kg và 45kg trên thị trường. Ngoài ra đơn vị còn có Tổng khí tồn trữ và chiết nạp VGAS có sức chứa hơn 2.000 tấn (LPG), có cầu cảng riêng tiếp được tàu LPG hơn 3.000 tấn... Vì vậy nói VGAS đi thu gom vỏ gas của các đơn vị khác là quá vô lý và thiếu cơ sở.

"Hiệp hội các nhà phân phối LPG-Quảng Nam Đà Nẵng" là ai?

Theo con dấu và chữ ký của 11 Cty trong công văn của "Hiệp hội các nhà phân phối LPG-Quảng Nam Đà Nẵng", sáng 5-8, chúng tôi đã liên hệ làm việc với một số Cty nằm trong danh sách này và qua làm việc xác định được rằng, chẳng có "Hiệp hội các nhà phân phối LPG-Quảng Nam Đà Nẵng" nào hết mà đây chỉ là việc làm tự phát của một số Cty gas trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng.

Cụ thể, chúng tôi tìm đến địa chỉ Cty TNHH Gas Lâm Sơn trên đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) thì được nhân viên tại đây cho biết, đây chỉ là showroom bán hàng, còn Cty nằm trên đường Nguyễn Công Hoan (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhưng không rõ địa chỉ (?). Qua trao đổi, chúng tôi xin được số điện thoại của bà Lê Thị Hường- Giám đốc Cty và qua điện thoại, bà Hường cho biết, chỉ nghe Chủ tịch Hiệp hội gas Quảng Nam-Đà Nẵng nói là có Cty VGAS đang thu gom bình của một số hãng nên cùng ký tên trong danh sách chứ không có bằng chứng nào hết. Cùng ngày chúng tôi đã liên hệ điện thoại với ông Ngô Tấn Vũ Hùng (người được bà Hường giới thiệu là Chủ tịch "Hiệp hội các nhà phân phối LPG-Quảng Nam Đà Nẵng") thì ông Hùng cho biết đang ở bệnh viện nên không thể làm việc với P.V được.

Tuy nhiên, qua trao đổi điện thoại thì ông Hùng thừa nhận, không có "Hiệp hội các nhà phân phối LPG-Quảng Nam Đà Nẵng", mà đây chỉ là sự liên kết của một số Cty cung cấp gas, khí hóa lỏng trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng để định giá bán sản phẩm, hỗ trợ nhau trong kinh doanh... Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề về việc có bằng chứng nào chứng minh rằng Cty STC Gas thu gom vỏ bình, tước đoạt khách hàng... của các hãng gas khác thì ông Hùng lại ấp úng cho rằng đã có khảo sát tại một số đại lý. Chúng tôi xin số liệu cụ thể thì ông Hùng lại nói: "Chắc một số Cty gas cũng có thu thập rồi". Đồng thời ông này cũng cho rằng, đó mới chỉ là thư "cảnh báo" của Hiệp hội đối với các đại lý không được tiếp tay cho sản phẩm VGAS nhưng không giải thích được việc tự động cắt nguồn cung cấp gas cho hai đại lý ở Quảng Nam.

Trao đổi với chúng tôi ngày 5-8, ông Lữ Bằng-Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Đà Nẵng khẳng định, không hề có "Hiệp hội các nhà phân phối LPG-Quảng Nam Đà Nẵng". Đồng thời cho biết thêm, trong trường hợp phát hiện một đơn vị nào đó kinh doanh sai phạm thì người phát hiện cần báo cáo cho Hội tiêu dùng, Sở Công Thương hoặc các đơn vị chủ quản để tìm hiểu, xử lý chứ không thể tự động đưa ra những cảnh báo thiếu căn cứ gây hoang mang cho người tiêu dùng và hạ thấp uy tín của doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn