Thịt heo bệnh, 2 chủ lò mổ tử vong
* NGƯỜI CUNG CẤP HEO BỆNH LÀ TRƯỞNG BAN THÚ Y XÃ
* HIỆN 3 NGƯỜI ĐANG NHẬP VIỆN LIÊN QUAN ĐẾN HEO BỆNH
* DỊCH HEO TAI XANH ĐANG BÙNG PHÁT Ở VÙNG B ĐẠI LỘC
(Cadn.com.vn) - Trưởng ban thú y xã bán heo bệnh cho chủ lò mổ và sau khi mổ heo, lần lượt 2 chủ lò mổ tử vong với kết quả ban đầu xác định do bệnh nhiễm trùng huyết do liên cầu lợn. Cái chết của 2 người này khiến người dân rất hoang mang, nhiều gia đình vứt bỏ tất cả số thịt heo mà họ chuẩn bị để ăn trong dịp Tết.
Ngày 4-2, bà Phạm Thị Nguyệt (42 tuổi, chủ lò mổ heo tại thôn Bình Tây, xã Đại Thắng, H. Đại Lộc, Quảng
![]() ![]() |
Người dân đang rất lo lắng trước dịch tai xanh và cái chết của 2 chủ lò mổ. |
Anh Dương Văn Trọng (1990, con bà Nguyệt) cho biết: “Ban đầu gia đình cứ nghĩ mẹ tôi mất do lao động nhiều dẫn đến kiệt sức. Tuy nhiên sau đó 2 ngày, gia đình tôi nghe mọi người nói ông Nguyên sau khi mổ heo của ông Sinh cũng chết. Những triệu chứng của ông Nguyên cũng giống như mẹ tôi nên lúc này gia đình tôi mới biết mẹ tôi mất do tiếp xúc phải heo bệnh.
Chiều 12-2, Trạm Thú y H. Đại Lộc đã cử người xuống gia đình nạn nhân để chuyển số heo đi tiêu hủy. Tuy nhiên, lúc này hàng trăm người dân không đồng ý, đòi chính quyền địa phương kiểm tra heo bị bệnh dịch gì và không muốn chôn heo bệnh ngay tại thôn nên đã ngăn cản và xảy ra xô xát với lực lượng chức năng. Trước sự phản ứng của người dân, đến khuya cùng ngày, các ngành chức năng H. Đại Lộc mới đưa được số heo còn lại qua bãi rác Đại Hiệp tiêu hủy. Đồng thời, Cơ quan Thú y huyện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Cơ quan Thú y Vùng IV xét nghiệm.
![]() |
Anh Nguyên mất đi, để lại vợ và 3 con nhỏ nheo nhóc. |
Theo ông Mai Nhơn - Chủ tịch UBND xã Đại Tân: “Dịch bệnh heo tai xanh có dấu hiệu xảy ra trước Tết Quý Tỵ 2013. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, hiện có 3 người liên quan tới việc giết mổ, vận chuyển số heo bệnh của ông Sinh đang phải nhập viện để kiểm tra, điều trị. Chúng tôi đã cử cán bộ thú y đến từng nhà người dân để rải vôi, xịt hóa chất khử trùng và đem số heo đã bị chết đi tiêu hủy”.
Ngày 14-2, chúng tôi có mặt tại các xã Vùng B của H. Đại Lộc, chứng kiến cảnh người dân rất hoang mang, lo lắng trước dịch heo tai xanh bùng phát. Khắp các con đường, ngõ hẻm và trước mỗi nhà vôi rải trắng xóa. Người dân dùng mọi biện pháp như rải vôi, xịt hóa chất khử trùng tại chuồng trại và quanh nhà. Ở nhiều chuồng heo của người dân, heo đang có dấu hiệu mắc dịch tai xanh như bỏ ăn, nằm một chỗ, co giật… Chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Xuân Tây, xã Đại Tân) than thở: Gia đình tôi nuôi 5 con heo đang lúc xuất chuồng thì có 2 con bỏ ăn. Chúng tôi đang lo lắng vì mấy con heo này là nguồn thu nhập chính của cả nhà.
![]() |
Số heo bị dịch chết tại nhà người dân ở xã Đại Tân, H. Đại Lộc. |
Có mặt tại gia đình anh Nguyễn Nguyên, không khí tang tóc bao trùm. Anh Nguyên mất, bỏ lại vợ và 3 con nhỏ dại, cháu nhỏ nhất mới hơn 3 tháng tuổi. Chị Phan Thị Út - vợ của anh Nguyên nghẹn ngào: “Lúc ông Võ Thiện Sinh - Trưởng ban Thú y của xã Đại Tân đem đàn heo tới nhờ chồng tôi mổ giúp thì chúng tôi vẫn chưa biết chuyện heo bị dịch bệnh và bà Phạm Thị Nguyệt đã chết trước đó 2 ngày. Khi có một con heo tự dưng co giật chết, chồng tôi mới đem mổ. Ai ngờ, khi mổ xong con heo đó, chồng tôi lên cơn sốt, tiêu chảy, xuất huyết đường ruột và chết tại bệnh viện. Ông Sinh là Trưởng ban Thú y của xã, đáng lẽ phải kiểm tra heo có dịch bệnh hay không trước khi đưa cho chủ lò mổ giết mổ chứ. Tôi đề nghị các ngành chức năng làm rõ hành vi của ông Sinh”.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, những biểu hiện của 2 nạn nhân trên xác định ban đầu do bệnh nhiễm trùng huyết liên cầu lợn. Các biểu hiện đặc trưng là sốt cao đột ngột, nhanh chóng tụt huyết áp, sốc rồi suy đa phủ tạng và xuất hiện những nốt ban đặc trưng hoại tử trên da. Các ca bệnh nhiễm liên cầu khuẩn lợn đều do bệnh nhân có tiếp xúc với heo bệnh, ăn thịt heo tái, ăn tiết canh, nem, lòng heo bệnh; hoặc người tham gia giết mổ heo, bán heo bệnh... Liên cầu khuẩn còn lây qua tiếp xúc, nếu tay người chế biến có các vết xước, vi khuẩn có thể theo đường này ngấm vào máu. |
“Từ ngày mồng 1 Tết, UBND H. Đại Lộc đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam tập trung khoanh vùng dịch, kiểm tra và tiêu hủy số heo bị chết. Ngoài ra, còn tập trung khử trùng bằng hóa chất tại chuồng trại trên địa bàn huyện. Chúng tôi đã có thông báo khẩn cho người dân biết tình hình dịch bệnh tai xanh, lập chốt chặn tại các xã để ngăn không cho dịch bênh lây lan. Riêng về ông Võ Thiện Sinh - Trưởng ban Thú y xã Đại Tân, chúng tôi đã tạm thời đình chỉ công tác” - ông Tính cho biết.
Bão Bình – Hoàng Anh