“Thổ tặc” bất tuân!
(Cadn.com.vn) - Trộm đất, tức khai thác khoáng sản trái phép thì phải theo luật mà xử thật nghiêm.
- Biết vậy, nhưng đối tượng vi phạm không hợp tác nên việc xử lý chưa xong.
- Đã sai mà còn ù lì, cụ thể là ai vậy NXD?
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 (viết tắt: Cty 703), trụ sở chính tại Hà Nội.
- Doanh nghiệp này “ăn trộm” đất ở đâu NXD?
- Tháng 4-2015, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định cho phép Cty 703 được thu hồi đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa tại khu vực xây dựng nghĩa trang xã Đại Nghĩa (khu vực đồi Dương Cấm, xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc) với diện tích 3,1ha. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng H. Đại Lộc phát hiện Cty 703 đã khai thác ngoài phạm vi được UBND tỉnh cấp phép hơn 1.400m2. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm tra cũng phát hiện Cty 703 khai thác không đảm bảo an toàn, khai thác chưa đúng với hồ sơ thiết kế và không phân tầng trong quá trình khai thác.
- Như vậy Cty 703 công khai trộm đất, nhưng trộm đất để làm gì?
- Công ty này chở đất đi san lấp cho dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, thu lợi bất chính số tiền không hề nhỏ.
- Vụ việc rõ như vậy mà sao vẫn chưa có biện pháp xử phạt công ty đó?
- CAH Đại Lộc và Phòng TN&MT huyện tổ chức nhiều cuộc làm việc với Cty 703 nhưng đại diện của Cty này không chịu hợp tác, đang họp thì bỏ về giữa chừng và không ký vào các biên bản vi phạm.
- Chẳng lẽ lại qua chuyện à?
- CAH và Phòng TN&MT huyện đã kiến nghị UBND H. Đại Lộc để có biện pháp xử lý vi phạm của Cty 703 này. NXD thiết nghĩ, UBND H. Đại Lộc cần có biện pháp xử lý kiên quyết đối với Cty 703 nhằm răn đe, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
![]() |
Khu vực đồi Dương Cấm, nơi Cty 703 khai thác đất trái phép để san lấp |
N.X.D