Chiến sự Israel- Hamas:

Thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, tiếng súng trở lại Dải Gaza

Thứ bảy, 02/12/2023 17:00
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã hết hạn mà không bên nào công bố thỏa thuận gia hạn. Ngay sau đó, đã có báo cáo về giao tranh giữa hai bên.
Khung cảnh đổ nát sau một cuộc không kích ở Rafah, miền nam Dải Gaza. Ảnh: AP
Khung cảnh đổ nát sau một cuộc không kích ở Rafah, miền nam Dải Gaza. Ảnh: AP

Thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên ở Gaza kể từ khi bùng phát xung đột đã được gia hạn 2 lần và kéo dài tổng cộng 7 ngày. Trong thời gian ngừng bắn, 80 con tin Israel đã được trả tự do để đổi lấy 240 tù nhân Palestine. Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào sáng 1-12, giao tranh đã tiếp diễn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Hamas đã không đồng ý thả thêm con tin, nên Israel nối lại các cuộc tấn công để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình. Theo Thủ tướng Netanyahu, với việc trở lại sứ mệnh chiến đấu, "chính phủ Israel có nghĩa vụ hoàn thành các mục tiêu chiến đấu". Ông cho biết những mục tiêu đó là "thả con tin, xóa sổ Hamas" và để đảm bảo người dân Israel không bao giờ bị đe dọa bởi một cuộc tấn công từ Gaza.

Sở Y tế Gaza cho biết 29 người đã thiệt mạng vào ngày 1-12, trong vài giờ sau khi Israel nối lại chiến dịch quân sự. Người phát ngôn sở trên, ông Ashraf al-Qudra cho biết 10 người thiệt mạng ở thành phố al-Maghazi, 9 người ở thành phố Rafah và 5 người tại thành phố Gaza. Bên cạnh đó, có hàng chục người bị thương. Trong khi đó, các phong trào vũ trang ở Dải Gaza cũng nã nhiều loạt tên lửa và rocket vào các cộng đồng của Israel sát biên giới với vùng lãnh thổ này, trong đó có loạt hỏa lực nhắm vào thành phố công nghiệp Ashkelon. Quân đội Israel (IDF) đã phong tỏa toàn bộ đường bộ và đường sắt dẫn xuống phía Nam vùng lãnh thổ này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Antonio Guterres bày tỏ rất đáng tiếc khi các hoạt động thù địch tái diễn giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza ngày 1-12, đồng thời hy vọng hai bên thiết lập lại thỏa thuận ngừng bắn. Trên mạng xã hội X, ông Guterres viết: "Tôi rất tiếc vì các hoạt động quân sự đã tái diễn tại Gaza. Tôi vẫn hy vọng có thể khôi phục thỏa thuận ngừng bắn. Sự thù địch tái diễn càng cho thấy thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo quan trọng như thế nào".

Cùng ngày, Qatar - nước làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn vừa kết thúc - đã kêu gọi quốc tế hành động nhanh chóng để ngăn chặn bạo lực ở Dải Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh việc tiếp tục tấn công "làm phức tạp các nỗ lực hòa giải và làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza". Bộ trên cũng "lên án tất cả các hình thức tấn công nhắm vào dân thường, thực hiện trừng phạt tập thể và cưỡng bức di dời người dân ở Dải Gaza".

Về phần mình, Điện Kremlin bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel sẽ được gia hạn. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moscow sẽ "tiếp tục các nỗ lực" nhằm đảm bảo các con tin người Nga được trả tự do. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng bày tỏ hy vọng căng thẳng tại Gaza sẽ "hạ nhiệt" trong thời gian sớm nhất. Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ông Kishida cũng nhấn mạnh rằng việc phân phát viện trợ cho Gaza là rất quan trọng nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại đây.

Bất chấp việc giao tranh bùng phát trở lại, các nguồn tin cho biết, đàm phán vẫn tiếp tục dưới sự trung gian của Ai Cập và Qatar. Trong khi đó, CNN dẫn lời một thành viên Quốc hội Israel cho biết, nước này sẵn sàng thảo luận về một khuôn khổ cho việc phóng thích các tù nhân Palestine miễn là Hamas vẫn tiếp tục thả các con tin.

AN BÌNH