Thomas Muller giúp Đức giành 3 điểm

Thứ tư, 09/09/2015 07:18

(Cadn.com.vn) - Sau chiến thắng 3-2 của Đức trước chủ nhà Scotland, HLV Joachim Loew  hết lời ngợi khen học trò Thomas Muller. Trận này, Đức ra sân mà không có tiền đạo thực thụ nào khi tiền vệ trẻ Mario Goetze chơi cao nhất. Thomas Muller được bố trí chơi rất tự do nên anh thường xuyên từ cánh phải bó vào giữa để cùng Goetze và Gundogan phá nát hàng thủ Scotland.

Phút 18, Muller thực hiện những cú bật nhả với Can và Gundogan trước khi bất ngờ tung ra cú sút trái chân. Lực quả bóng đi không mạnh nhưng quá hiểm khiến thủ môn Marshall bó tay. 1-0 cho Đức. Những động tác xử lý bóng của Muller hết sức chính xác và nhanh chóng. Muller có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 34 bằng cách “đánh mùi” chính xác vị trí bóng bật ra để đánh đầu. Khi trận đấu đang có tỷ số 2-2 thì phút 54, Muller thực hiện đường căng ngang chính xác để Gundogan ấn định chiến thắng 3-2 cho Đức. Chỉ cần 1 chiến thắng nữa trước CH Ireland, Đức sẽ có vé tới Pháp mùa hè năm sau dự VCK Euro.

Thomas Muller (phải) chơi rất hay và giúp Đức giành 3 điểm trước chủ nhà Scotland. 

Nói về màn trình diễn của Muller, HLV Loew bảo rằng: “Cậu ấy có giác quan thứ 6. Không ai có thể dạy được điều đó bởi vì Muller có khả năng ghi bàn tuyệt vời. Cảm giác bóng và vị trí của Muller rất tốt dù anh không phải là trung phong. Scotland chủ yếu dựng xe bus trước khung thành và chờ đợi những tình huống bóng chết (2 bàn thắng của Scotland đều từ tình huống bóng chết). Vậy mà, Muller vẫn tìm được cách phá vỡ hàng thủ ấy của Scotland nhờ có giác quan thứ 6. Đó là giác quan ghi bàn thắng”.

HLV Joachim Loew vẫn để lão tướng Bastian Schweinsteiger mang băng đội trưởng và chơi trọn vẹn 90 phút nhưng có vẻ như ông bắt đầu chú tâm xây dựng đội bóng với những cầu thủ có tuổi đời trẻ hơn. Sau Muller, Loew nói về Gundogan. Tiền vệ Dortmund đã giúp cho Loew quên hẳn Khedira đang chấn thương ở Juventus. Nếu như Khedira lớn tuổi hơn và chỉ thiên về phòng ngự thì Gundogan linh hoạt thấy rõ. Gundogan đá sát sau lưng Goetze, nghĩa là vai trò hộ công nhưng anh là người tham gia đánh chặn đầu tiên khi Đức mất bóng giúp cho Schweinsteiger đỡ gánh nặng. Gundogan linh hoạt trong việc chuyển từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại nên Muller có nhiều không gian hơn để xử lý bóng.

HLV Loew thừa nhận: “Màn trình diễn của Gundogan khiến tôi bất ngờ song mở ra một hướng đi nữa ở đội tuyển Đức”. Không nói rõ hướng đi nào nhưng người hâm mộ thừa hiểu HLV Loew đang hướng tới một “Xe tăng” Đức tấn công với tốc độ nhanh hơn, đội hình dâng cao hơn song vẫn đủ sức trở về phòng ngự ngay khi mất bóng. Muller có giác quan thứ 6 về ghi bàn. Gundogan là tấm bản lề của lối chơi. Loew còn gì để mà không mơ mộng sẽ là đội tiếp theo sau Tây Ban Nha vừa vô địch World Cup xong là lên đỉnh Châu Âu.

Hưng Nguyên