Thông báo

Thứ bảy, 24/01/2026 10:20

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (địa chỉ số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) liên quan đến nhiều người bị hại.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, Cơ quan CSĐT đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ án nhưng chưa được mời làm việc chủ động cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, như: Bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân và các giấy tờ có liên quan khác.

Hồ sơ tài liệu xin gửi về Đội 5- Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng (số 47- Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng); số ĐT liên hệ: 0762.651.805. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 20/02/2026.

CÔNG HẠNH

Giải cứu nữ sinh bị “bắt cóc online” núp bóng học bổng du học Úc

Tối 28-1-2026, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng CAP Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn và giải cứu một nữ sinh bị “bắt cóc online” núp bóng học bổng du học tại Úc.

Giả cán bộ yêu cầu làm sạch dữ liệu sổ đỏ để lừa đảo

Các đối tượng lừa đảo làm giả giấy mời của cơ quan nhà nước, gọi điện thoại, nhắn tin hoặc trực tiếp tiếp cận người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ liên quan để lừa đảo.

18 cựu sếp hầu tòa trong vụ nhận hối lộ hơn 71 tỷ đồng để “tuồn” thuốc vào bệnh viện

Sáng 27/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng nhiều cơ sở y tế, địa phương. Thẩm phán Đinh Quốc Trí làm chủ tọa phiên tòa.

Lừa tiền tỷ “trả” 13 năm tù

Do nợ nần chồng chất, Lê Thanh Nam (1979, trú TP Huế) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dùng AI ghép ảnh với lãnh đạo cấp cao và “nổ” là cháu họ để lừa đảo “chạy án”

Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “chạy án” do một nữ đối tượng tự nhận làm ở Văn phòng Chính phủ vừa bị cơ quan Công an triệt phá. Đáng nói, đối tượng còn sử dụng công nghệ AI cắt ghép hình ảnh chụp ảnh chung với lãnh đạo cấp cao rồi đăng lên Facebook để “làm màu” để người bị hại tin mà đưa tiền “chạy án”.