Thông đồng tham ô tài sản

Thứ bảy, 30/08/2014 09:32

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng  chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn Hà Tĩnh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê (Cty CS HK) đã câu kết với Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Cẩm Xuyên và Giám đốc Cty chế biến gỗ xuất khẩu Đại Phát (Cty ĐP) lập khống hồ sơ thông qua bồi thường, hỗ trợ đầu tư ban đầu để chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho Nhà nước 5,2 tỷ đồng. Hành vi vi phạm này đã bị Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, điều tra.

Ngày 27- 8, Cơ quan CSĐTTPVQLKT&CV - CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Cty CS HK (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh) về hành vi câu kết lập hồ sơ khống rút 5,2 tỷ đồng của Nhà nước. Trước đó, ngày 22-8, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Hà (1971), Giám đốc Cty ĐP và Ngô Đăng Khoa (1973), Trưởng BQL RPH Cẩm Xuyên về hành vi "Tham ô tài sản".

Cơ quan CSĐT tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hà (trái) và Ngô Đăng Khoa.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2010, Cty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh (Cty CS HT) triển khai dự án đầu tư trồng cao su với diện tích hơn 1.000ha tại 2 xã Cẩm Mỹ và Cẩm Quan (H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, diện tích đất mà Cty CS HT khảo sát thuê đất trồng cây cao su trùng với khu vực trước đó UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cấp cho Cty ĐP để lập dự án đầu tư phát triển nguyên liệu và chế biến gỗ. Trước sự việc trên, tháng 3- 2010, Trần Ngọc Sơn, lúc đó là Giám đốc Cty CS Hà Tĩnh cùng với 2 trợ lý là Nguyễn Thanh Bình và Lê Hươm thông qua Ngô Đăng Khoa, Trưởng BQL RPH Cẩm Xuyên đến gặp Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Cty ĐP để bàn bạc về việc Cty ĐP rút dự án trồng rừng nguyên liệu. Tại cuộc làm việc này, Nguyễn Văn Hà "hét" giá bồi thường hỗ trợ là 10 triệu đồng/ha, cao gấp đôi so với chủ trương đền bù của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Do vậy, buổi "đàm phán" giữa lãnh đạo hai Cty đã không đi đến thống nhất chung.

Một thời gian sau, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Hà và Ngô Đăng Khoa tiếp tục gặp gỡ để trao đổi về việc thống nhất giá cả hỗ trợ. Lần này, Trần Ngọc Sơn đã đưa ra mức giá đền bù tối đa là 5 triệu đồng/ha theo chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, theo đó, Cty CS HT sẽ bồi thường cho Cty ĐP 3,5 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ BQL RPH Cẩm Xuyên 1,7 tỷ. Với mức đền bù trên, Nguyễn Văn Hà đã chấp nhận; còn Ngô Đăng Khoa thì ra điều kiện phải chuyển 1,7 tỷ đồng vào tài khoản Cty ĐP thay vì tài khoản của BQL RPH Cẩm Xuyên và thông tin này phải được giữ kín.

Sau khi đạt được thỏa thuận, đầu tháng 4-2010, Cty CS Hà Tĩnh chuyển 5,2 tỷ đồng vào tài khoản của Cty ĐP (gồm 3,5 tỷ đồng cho Cty ĐP và 1,7 tỷ đồng cho BQL RPH Cẩm Xuyên). Tiếp đó, Ngô Đăng Khoa rút số tiền 1,7 tỷ đồng được Cty CS Hà Tĩnh "chuyển nhờ" qua  Cty ĐP và chiếm dụng 1,2 tỷ đồng, đồng thời "lại quả" cho Trần Ngọc Sơn 500 triệu đồng. Để hợp thức hóa số tiền 5,2 tỷ đồng trên, Trần Ngọc Sơn đã hướng dẫn Nguyễn Văn Hà chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập khống các chứng từ, bảng kê và hồ sơ bồi thường cho hơn 50 hộ dân ở hai xã Cẩm Mỹ và Cẩm Quan.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ, đồng thời hoàn tất hồ sơ truy tố các đối tượng Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hà và Ngô Đăng Khoa ra trước pháp luật.

Bài, ảnh: X.S