Thông tin mới nhất về vụ 4 phu vàng thiệt mạng do ngạt khí

Thứ năm, 14/04/2016 10:21

* 3 phu vàng tử nạn là anh em ruột

* Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo làm rõ trách nhiệm

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin ban đầu, sau khi cho nổ mìn trong hầm để lấy đá làm vàng, các phu vàng lần lượt vào hầm thì bị ngạt khí, kẹt trong hầm khiến 4 người chết tại chỗ. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này.

Chủ tịch UBND H. Nam Giang A Lăng Mai và lãnh đạo CAH Nam Giang đến chia buồn
cùng gia đình nạn nhân Nguyễn Kim Vui.

Ngạt khí do nổ mìn trong hầm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 12-4 tại bãi vàng thuộc Khe Rách, Khe Rọm (thôn Dung, TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam) và phải đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới nhận được tin báo. Sau khi nhận được tin báo, gần 100 người gồm CAH, Huyện đội, dân quân, y, bác sĩ… của H. Nam Giang khẩn trương đến hiện trường để ứng cứu. Do địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách trung tâm TT Thạnh Mỹ khoảng hơn 1km nên các ngành chức năng đến cứu nạn và may mắn cứu sống được một trong số 5 phu vàng mắc kẹt trong hầm.

Có mặt tại hiện trường trực tiếp tham gia công tác cứu nạn, Thượng tá Hà Kế Xuyên - Phó trưởng CAH Nam Giang cho biết: Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CAH đã khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn. Xác định trong đường hầm bị thiếu ô-xy nên lực lượng cứu nạn đã bơm ô-xy và đưa quạt gió vào bên trong. Sau khi bơm khoảng 30 phút, nhân viên cứu hộ mới vào được trong hầm tiếp cận với các nạn nhân. Lúc này chỉ một nạn nhân may mắn còn sống, 4 người đã tử vong. “Nguyên nhân ngạt khí ban đầu được xác định là do nổ mìn trong đường hầm. Các phu vàng cho nổ mìn vừa xong thì vào đường hầm ngay. Người đầu tiên leo xuống hầm, bị ngạt khí nên bị trượt tay khỏi dây thừng rơi xuống, va phải đá. Những người phía sau cứ tưởng phu vàng này chỉ không may bị tai nạn, không biết có khí độc nên vội vàng leo xuống để cứu nhưng đều gặp nạn. 2 người cuối cùng leo xuống hầm biết có khí độc nên lao nhanh ra khỏi hầm thoát nạn. Họ đã cố cứu các nạn nhân nhưng bất thành”, Thượng tá Xuyên thông tin thêm.

Nạn nhân Cụt Văn Dung may mắn thoát chết được đưa ra khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cũng như chỉ đạo CQĐT khẩn trương làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, lãnh đạo H. Nam Giang đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa hiện trường, cử lực lượng cứu hộ. Đến 23 giờ cùng ngày đã đưa toàn bộ các nạn nhân ra khỏi hầm và đưa thi thể 4 người chết, 1 người bị thương về tại Trung tâm Y tế huyện. Hiện nạn nhân bị thương đã được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam.

Sáng 13-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Quảng Nam phối hợp CAH Nam Giang, BĐBP, cơ quan pháp y tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai 2 phu vàng may mắn thoát chết. Qua xác minh, 4 phu vàng tử vong gồm: Cụt Văn Sơn, Cụt Văn Hiếu, Cụt Văn Nam (anh em ruột, cùng trú xã Bảo Thắng, H. Kỳ Sơn, Nghệ An), Nguyễn Kim Vui (trú TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang); người bị thương là Cụt Văn Dung, 2 người may mắn thoát chết là Cụt Văn Hoành và Và Bá Nhiên (cùng trú H. Kỳ Sơn, Nghệ An).

Ông A Lăng Mai - Chủ tịch UBND H. Nam Giang cho biết: “Trước mắt chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết 5 triệu đồng và 3 triệu đồng đối với người bị thương. Do gia đình các nạn nhân ở Nghệ An quá nghèo khó, không vào để đưa thi thể con mình về nên huyện cũng đã hỗ trợ 40 triệu đồng để đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng”.

Hai phu vàng Cụt Văn Hoành và Và Bá Nhiên tại CQĐT.

Bãi vàng từng bị lập biên bản

Theo nguồn tin của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, bãi vàng này nằm trong rẫy của người dân và được một nhóm người địa phương tại TT Thạnh Mỹ mua rồi thuê những thanh niên từ Nghệ An vào làm vàng trái phép. Tại đây, các đối tượng đào một đường hầm xuyên lòng núi. Đường hầm chính dài 25m, trong đó 15m đi ngang vào lòng núi và 10m theo hướng đâm thẳng xuống, trong hầm còn có nhiều ngóc ngách. Điều đáng nói, bãi vàng trên đã hoạt động được 3 năm, chỉ cách trung tâm TT Thạnh Mỹ hơn 1km. Tháng 10-2014, UBND TT Thạnh Mỹ tổ chức truy quét và buộc ông Nguyễn Văn Thành (1973, trú TT Thạnh Mỹ) cam kết không được thực hiện khai thác khoáng sản tại khu vực trên. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các đối tượng vẫn lén lút hoạt động.

Trao đổi với P.V, ông Ka Phu Tân - Chủ tịch UBND TT Thạnh Mỹ cho biết, cuối năm 2015, người dân địa phương phản ánh về việc họ nghe tiếng nổ mìn tại khu vực này, nhưng chưa xác định được là do nhà máy khai thác đá đóng tại địa bàn hay do những người làm vàng trái phép. Tuy nhiên, do bận quá nhiều công việc nên chính quyền chưa thể truy quét dù đã có kế hoạch.                      

Trần Tân

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo làm rõ trách nhiệm

Chiều 13-4, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các bên liên quan khẩn trương điều tra, xử lý. Theo đó, yêu cầu UBND H. Nam Giang có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, thăm hỏi, hỗ trợ việc an táng cho gia đình thân nhân người chết và bị thương. Đồng thời phải kiểm tra toàn bộ các khu vực có biểu hiện khai thác khoáng sản trái phép, truy quét, đẩy đuổi, phá hủy các hầm lò.

Bên cạnh đó, cần triển khai và huy động tối đa phương tiện, nhân lực nhằm đảm bảo phòng ngừa không để xảy ra tai nạn lao động. Làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý địa bàn lỏng lẻo, không kịp thời phát hiện, xử lý việc đào hầm trái phép dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vừa qua; yêu cầu Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, tăng cường công tác nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin cơ sở; Sở TN&MT có trách nhiệm kiểm tra, rà soát việc cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản để phối hợp với Sở LĐ-TB&XH cùng các địa phương tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát việc khai thác, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

T.T